Dung Dung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hiệp thương nhất trí là nguyên tắc cơ bản của các thành viên tham gia hợp tác APEC

20-11-2018 17:05:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgRLlvxb4-AUstIAAAAAAAAAAA982.900x571

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/11, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, hiệp thương nhất trí là nguyên tắc cơ bản của các thành viên tham gia hợp tác APEC, cũng là điều kiện tiền đề để đảm bảo APEC phát triển lành mạnh. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cùng các bên tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác APEC, và tham gia thảo luận vấn đề liên quan.

Tin cho biết, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 chưa thể đạt được Tuyên bố chung trước khi kết thúc hội nghị. Có bình luận cho rằng, bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này. Về việc này, ông Cảnh Sảng nêu rõ, trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26, các Nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đi sâu trao đổi ý kiến về hợp tác châu Á-Thái Bình Dương, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng. Hội nghị đã thúc đẩy hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trong khuôn khổ APEC, thu được thành quả tích cực.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập