Sảnh Hoa

Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô đề nghị các trường đại học thành lập khoa kinh tế cây cọ, cà-phê và kỹ thuật số

20-11-2018 17:13:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc, Ngày 19/11, khi thị sát tại một Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe tại tỉnh Đông Gia-va, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô đề nghị các trường đại học In-đô-nê-xi-a thành lập khoa kinh tế cây cọ, cà-phê và kỹ thuật số, triển khai công tác giáo dục và đào tạo nhân tài trong những lĩnh vực này.

In-đô-nê-xi-a có 14 triệu héc-ta trồng cây cọ, là nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới; đồng thời cũng là một trong những nước sản xuất cà-phê lớn nhất trên thế giới, sản lượng của cà-phê Robusta, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Việt Nam.

Tổng thống Giô-cô mong các trường đại học In-đô-nê-xi-a có thể thích ứng nhu cầu phát triển sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số.

Trong Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất vừa kết thúc, dầu cọ và cà-phê là sản phẩm giới thiệu chính của Chính phủ In-đô-nê-xi-a, nhận được nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập