Sảnh Hoa

Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp chung nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương và phát biểu bài nói đề dẫn

17-11-2018 12:00:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1846c8eae87746f3ac5f6729cc669675

Theo Tân Hoa Xã, ngày 16/11 tại cảng Po Mô-xbi, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc gặp chung nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương gồm thủ tướng Pa-pu-a Niu-gi-nê-a O'Neill, tổng thống Liên bang Micronesia Christina, thủ tướng Samoa Tuilaepa, thủ tướng Vanuatu Salwai, thủ tướng quân đảo Cook Puna, thủ tướng Tonga Pohiva, thủ tướng Niuē Talagi, và đại diện chính phủ Phigi, bộ trưởng quốc phòng Kubuabola, đã cùng trao đổi sự nhìn nhận về việc sâu sắc quan hệ giữa Trung Quốc  với các quốc đảo Thái Bình Dương, nhất trí đồng ý nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ bầu bạn chiến lược toàn diện tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau phát triển, mở ra cục diện mới hợp tác trên toàn phương vị. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc gặp và có bài phát biểu đề dẫn, đã đưa ra kiến nghị phát triển quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương trong tình hình mới, nhấn mạnh song phương cần nắm bắt thời cơ, cùng mở ra tương lai, tay trong tay tạo nên tương lai càng tốt đẹp hơn giữa Trung Quốc với các quốc đảo. 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập