Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Bắc Kinh tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26, tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Pa-pua Niu Ghi-nê, Bru-nây và Phi-li-pin đồng thời gặp gỡ Lãnh đạo các đảo quốc trên Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc

15-11-2018 15:25:41(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhận lời mời của Tổng thống Pa-pu-a Niu Ghi-nê Bốp Đa-đa-ê và Thủ tướng Ô-nây, Quốc vương Bru-nây Bôn-ki-a và Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp chuyên cơ rời Bắc Kinh, lên đường tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới ba nước nói trên, đồng thời gặp gỡ Lãnh đạo các đảo quốc trên Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc; nhận lời mời của Thủ tướng Pa-pua Niu Ghi-nê, tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26 diễn ra tại cảng Mô-rê-xbi, Pa-pua Niu Ghi-nê.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập