Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất cùng tham quan các khu triển lãm quốc gia

10-11-2018 14:02:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ngày 5/11, tại Thượng Hải, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất cùng tham quan các khu triển lãm quốc gia. 

Trưa ngày 5/11, Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo nước ngoài cùng bước vào Khu triển lãm tổng hợp thương mại-đầu tư quốc gia. Mọi người vừa đi, vừa xem và vừa giao lưu, lần lượt tham quan khu triển lãm của các nước Hung-ga-ri, Ai Cập, Anh, Séc, Kê-ni-a, En Xan-va-đo, Đô-mi-ni-ca, Lào, Gru-di-a, Việt Nam, Pa-ki-xtan, Nga, v.v. Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo các nước đã thưởng thức phong cảnh tươi đẹp của Hung-ga-ri qua video clip; tìm hiểu nền văn minh lâu đời và quy hoạch phát triển hiện đại của Ai Cập; cùng trải nghiệm công nghệ hiển thị 3D không cần kính ở khu triển lãm Anh. Ở khu triển lãm Séc, Tổng thống Séc Mi-lốt Dê-man (Milos Zeman) dùng đàn pi-a-nô của Séc sản xuất diễn tấu một bản nhạc, và mời Chủ tịch Tập Cận Bình thưởng thức bia Séc. Hoa tươi của Kê-ni-a, cà phê của En Xan-va-đo, trái cây của Đô-mi-ni-ca, đặc sản các nước được trưng bày la liệt đã thu hút nhà lãnh đạo Trung Quốc và nước ngoài nhiều lần dừng chân và xem. Thủ tướng Gru-di-a Ma-mu-ca Bách-ta-dê (Mamuka Bakhtadze) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đích thân giới thiệu với Chủ tịch Tập Cận Bình nông sản phẩm và dự án du lịch của nước mình. Sa bàn dự án đường sắt Trung-Lào ở Khu triển lãm Lào và bảng giới thiệu Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pa-ki-xtan ở Khu triển lãm Pa-ki-xtan đã lần lượt thể hiện triển vọng tốt đẹp về Trung Quốc và Lào, Trung Quốc và Pa-ki-xtan cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, thực hiện cùng phát triển. Ở Khu triển lãm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Mét-vê-đép cùng nghe giới thiệu về thành tựu hợp tác Trung-Nga trong các lĩnh vực điện hạt nhân, khí đốt thiên nhiên, sản xuất máy bay, giao lưu địa phương, v.v., cùng triển vọng tương lai rộng mở của hợp tác Trung-Nga.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hàng hóa trưng bày của các nước có chủng loại phong phú, có đặc sắc riêng. Mong các bên nắm bắt cơ hội tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, phát hiện cơ hội thương mại, tăng cường hợp tác, thông qua xuất khẩu các mặt hàng chất lượng cao sang Trung Quốc, làm phong phú thêm thị trường Trung Quốc, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.

Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo các nước đi thăm Khu triển lãm Trung Quốc. Khu triển lãm Trung Quốc lấy quan niệm phát triển xanh, cởi mở và chia sẻ làm đầu mối, giới thiệu những thành tựu to lớn của Trung Quốc kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa, thể hiện cơ hội mới do việc xây dựng “Một vành đai, một con đường” mang lại cho các nước trên thế giới. Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thao tác tại buồng lái mô phỏng trong mô-đun trải nghiệm đoàn tàu cao tốc mang tên “Phục hưng”, cảm nhận cả về thị giác lẫn thính giác do đoàn tàu cao tốc chạy nhanh với tốc độ 350 ki-lô-mét/giờ mang lại. Tổng thống Nga Mét-vê-đép liên tục khen ngợi “nhanh quá”. Máy bay C919 do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đã thu hút sự hứng thú của nhà lãnh đạo các nước. Mô hình cầu vượt biển Hồng Công-Chu Hải-Ma Cao vừa khánh thành và thông xe cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhà lãnh đạo các nước cho biết, Trung Quốc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ thái độ bao trùm mở cửa đối ngoại của Trung Quốc và tinh thần trách nhiệm của một nước lớn. Họ đánh giá cao, đồng thuận bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Lễ khai mạc, cho biết các nước hết sức coi trọng thị trường Trung Quốc, phổ biến đánh giá cao triển vọng phát triển của Trung Quốc, nguyện khai thác tiềm năng hợp tác với Trung Quốc, thúc đẩy tăng trưởng thương mại hai chiều, xúc tiến phát triển thương mại tự do trên thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập