Mẫn Linh

Các quan chức chính phủ trở thành “siêu nhân viên tiếp thị” – cơ hội làm ăn vô hạn tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc

10-11-2018 13:54:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất với chủ đề “Thời đại mới, chia sẻ tương lai” đang diễn ra tại Thượng Hải. Là một phần quan trọng của Hội chợ, 82 nước và 3 tổ chức quốc tế đã mở 71 gian triển lãm tại khu triển lãm thương mại và đầu tư quốc gia, quan chức chính phủ nhiều nước đồng loạt trở thành “siêu nhân viên tiếp thị” tại Trung Quốc.

Sáng 6/11, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất đã tổ chức lễ khai trương nhà triển lãm Anh. Là một trong những nước danh dự của Hội chợ lần này, hơn 50 doanh nghiệp Anh tham dự Hội chợ sẽ khai thác sâu tiềm năng hợp tác với Trung Quốc trên các lĩnh vực dịch vụ tài chính-ngân hàng và chuyên môn, y tế và khoa học sự sống, giáo dục, ngành sáng tạo, hàng tiêu dùng nhanh và thể thao trong thời gian diễn ra Hội chợ.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Li-am Phốc (Liam Fox) đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận và bản ghi nhớ hợp tác giữa nhiều doanh nghiệp và cơ quan Trung Quốc – Anh. Ông cho biết:

“Chủ đề của nhà triển lãm Anh là ‘sáng tạo’, sáng tạo khiến cả nước Anh tràn đầy sức sống, cũng là động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Anh – Trung Quốc”.

Tháng 9/2017, Chính phủ Mê-hi-cô tuyên bố đạt được thỏa thuận với Công ty A-li-ba-ba của Trung Quốc, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Mê-hi-cô khai thác thị trường Trung Quốc và các nước khác thông qua mặt bằng giao dịch B2B của Công ty A-li-ba-ba. Là nước xuất khẩu quả bơ lớn nhất thế giới, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại và đầu tư Mê-hi-cô Pau-lô Ca-rê-nô (Paulpo Carreno) trở thành “siêu đại sứ” cho bơ Mê-hi-cô và Công ty A-li-ba-ba Trung Quốc.

“Một năm qua, hợp tác giữa chúng tôi và Công ty A-li-ba-ba thu được thành quả bắt mắt, trong đó thí dụ tốt nhất là quả bơ. Tôi cũng chân thành mời càng nhiều doanh nghiệp Mê-hi-cô sử dụng mặt bằng A-li-ba-ba”.

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Ô-xtrây-li-a Xi-môn Bơ-min-ham (Simon Birmingham) cho biết, Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a đều ủng hộ thương mại đa phương, ủng hộ sản phẩm và dịch vụ lưu thông tự do, Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a chính là hình mẫu về mặt này, Hiệp định đã mang lại cơ hội lựa chọn nhiều hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

“Sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Ô-xtrây-li-a sẽ được hưởng đãi ngộ thuế quan 0% kể từ ngày 1/1/2019, sản phẩm Ô-xtrây-li-a xuất khẩu sang Trung Quốc cũng được miễn thuế, trong đó bao gồm các mặt hàng trưng bày tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu lần này, như rượu vang, sữa công thức, mật ong.... Chúng tôi sẽ thể hiện ưu thế độc đáo của các ngành công nghiệp Ô-xtrây-li-a thông qua Hội chợ lần này”.

Là một sự nâng đỡ quan trọng nữa cho việc chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường", Hội chợ triển lãm Nhập khẩu lần này thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ 58 nước trên dọc "Một vành đai, một con đường" tới dự, chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp tham dự Hội chợ.

Tại nhà triển lãm Ai-cập, Phó Cục trưởng Cục Phát triển xuất khẩu Ai-cập A-mét A-li (Ahmed Ali) hào hứng kể lại với phóng viên quang cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan nhà triển lãm Ai-cập. Ông cho biết, tài nguyên du lịch, đồ thủ công mỹ nghệ và hàng nông sản của Ai-cập có triển vọng mở rộng tại thị trường Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập