Sảnh Hoa

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc chiếu sáng “tương lai”, mở ra thời đại mới “bảo vệ quyền sở hữu trí tụê”

10-11-2018 13:42:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, “Tương lai ở đây”, đây là khẩu hiệu của Aeromobil, chiếc “ô-tô biết bay” đầu tiên trên thế giới tích hợp gần 40 kỹ thuật độc quyền sáng chế khi ra mắt Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, đây cũng là điểm “khác thường” của Hội chợ lần này. Khi trí tuệ gặp máy móc, khi sáng tạo mang lại biến đổi, Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã trở thành “show diễn” của thành quả công nghệ mũi nhọn toàn cầu, trở thành một cánh cửa sổ để mọi người nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của tương lai.

Tại các gian triển lãm, mọi người bất ngờ nhìn thấy: trí tuệ nhân tạo không những có thể dùng vào hàn gắn ô-tô, vận chuyển cao tốc, mà còn có thể làm phẫu thuật, hướng dẫn viên, phù giúp tập bóng bàn, pha cà-phê v.v; công nghệ thực tế ảo và phân tích dữ liệu lớn được áp dụng vào lĩnh vực lái xe, y tế v.v; xe chạy bằng Hidro sẽ khiến ô-tô thực hiện không phát thải thực sự; sản phẩm  năng lượng mặt trời di động xách tay sẽ khiến năng lượng có thể thu tập và sử dụng vào mọi lúc mọi nơi; công nghệ vi sinh có thể phân giải phế đại tiểu tiện của con người thành phân hữu cơ không mùi nội trong 4 tiếng đồng hồ mà không cần cấp thoát nước, mang lại cuộc “cách mạng nhà vệ sinh”; thiết bị giàn máy chụp hình cộng hưởng từ trường (MRI) dành cho trẻ sơ sinh đầu tiên trên thế giới, máy phân tích miễn dịch phát ra ánh sáng hóa học tự động mới nhất, thắp sáng “bệnh viện trí tuệ” trong tương lai của nhân loại.

Tại hội chợ lần này, toàn cầu cả thảy công bố hơn 100 công nghệ mới, thể hiện đầy đủ tinh thần sáng tạo của nhân loại. Cơ quan nghiên cứu phát triển và nhà sản xuất các nước sở dĩ mang “show diễn đầu tiên” sản phẩm công nghệ cốt lõi của mình đến với Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, không những nhắm trúng thị trường to lớn của Trung Quốc, mà còn có sự nỗ lực và thành quả rõ rệt của Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nhiều năm qua.

Trung Quốc sáng tạo hiện đã có mặt trong TOP 20 về chỉ số sáng tạo toàn cầu 2018 của Tổ chức Quyền sở hữu trí tuệ thế giới, sáng tạo đã trở thành động lực thúc đẩy chính cho Trung Quốc phát triển chất lượng cao. Ông Bin Ghết tham gia Diễn đàn kinh tế-thương mại quốc tế Hồng Kiều cho biết, về mặt tầm ảnh hưởng toàn cầu, rất nhiều thành quả sáng tạo của Trung Quốc không những có thể phục vụ bản thân, cũng có thể phục vụ thế giới.

Cùng với đó, Trung Quốc đã gia nhập hầu như tất cả công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu trên thế giới, lượng đơn xin đăng ký nhãn hiệu liên tục 16 năm đứng đầu thế giới, lượng đơn xin cấp bằng sáng chế phát minh liên tục 7 năm đứng đầu thế giới.

Trong thời gian trù bị Hội chợ lần này, nhà tham gia triển lãm các nước đều đã đích thân cảm nhận thái độ và hành động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Điều khiến nhà tham gia triển lãm các nước càng quan tâm hơn là bài phát biểu đề dẫn tại Hội chợ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết phải tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu quốc tế, biện pháp bao gồm “kiên quyết trừng trị xử lý theo pháp luật hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả thẩm tra quyền sở hữu trí tuệ, du nhập chế độ bồi thường mang tính trừng phạt, nâng cao rõ rệt giá thành vi phạm luật pháp”. Điều này chắc chắn sẽ khiến thành quả trí tuệ của toàn cầu được bảo vệ tốt hơn tại Trung Quốc, khiến các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi đầu tư, nghiên cứu và áp dụng công nghệ tại Trung Quốc, chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập