Duy Hoa

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mi-an-ma: Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc giúp thế giới hiểu biết quan niệm phát triển hợp tác và chia sẻ của Trung Quốc

10-11-2018 13:41:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 6/11, khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mi-an-ma A-ung Tu (Aung Htoo) tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất cho biết, Hội chợ này là ngày hội có ý nghĩa lịch sử, giúp thế giới hiểu biết quan niệm phát triển hợp tác và chia sẻ của Trung Quốc.

Tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đề dẫn, trong đó nhiều lần đề cập các cụm từ then chốt như “bao trùm”, “cởi mở”, “hợp tác”, v.v., để lại ấn tượng sâu sắc cho ông A-ung Tu. Ông nói: 

“Bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình là nội dung nổi bật tại Hội chợ lần này. Trong 40 năm qua, Trung Quốc đã thu được hàng loạt sự phát triển vượt bậc, hiện đang phóng tầm mắt ra xa, nỗ lực để tiếp tục thu được bước phát triển hơn nữa. Trước kia, Trung Quốc nghiêng về xuất khẩu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; hiện nay thông qua tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần này, chúng tôi ghi nhận Trung Quốc coi trọng và phát triển song song xuất khẩu và nhập khẩu, thể hiện quan niệm hợp tác và chia sẻ tương lai. Có thể nói, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất là ngày hội có ý nghĩa lịch sử”.

Ông A-ung Tu cho rằng, tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc là biện pháp mạnh mẽ của Trung Quốc ủng hộ, giúp đỡ các nước đang phát triển, có ý nghĩa quan trọng đối với Mi-an-ma. Ông nói:

“Tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần này sẽ giúp Mi-an-ma nhận được nhiều cơ hội hơn về mặt xuất khẩu. Trung Quốc đang cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cho các nước đang phát triển khác, một con đường trong đó là mở rộng mở cửa, để càng nhiều nước đang phát triển tiếp cận thị trường Trung Quốc”.

Bầu không khí sôi nổi tại hiện trường Hội chợ khiến ông A-ung Tu tràn đầy mong đợi Mi-an-ma và Trung Quốc mở rộng những lĩnh vực hợp tác thương mại mới. Ông nói: 

“Trước kia, thương mại Mi-an-ma – Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới Vân Nam, chúng tôi mong thương mại Mi-an-ma – Trung Quốc không chỉ hạn chế ở tỉnh Vân Nam, mà vươn dài tới khu vực miền Đông cũng như Bắc Kinh, v.v. của Trung Quốc. Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải lần này đã tạo cơ hội như vậy cho chúng tôi. Thượng Hải không những là thành phố ở vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc, mà con là đầu mối của Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng sau này sẽ xây dựng nhiều liên hệ hơn với Thượng Hải và các tỉnh, thành khác, triển khai thương mại Mi-an-ma – Trung Quốc”.

Ông A-ung Tu cho biết, việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc đã truyền đi thông điệp đa phương tham gia, công khai, minh bạch, tự do hóa thương mại với thế giới. Ông nói: 

“Xét từ phạm vi thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới đang thúc đẩy xây dựng thể chế thương mại đa phương. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã thu được những bước phát triển to lớn, đồng thời cũng chấp nhận và tích cực tuân thủ quy tắc thương mại đa phương. Việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc giúp thế giới ghi nhận Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển thương mại thế giới qua mở cửa thị trường. Theo Trung Quốc, giá trị xúc tiến trao đổi thương mại không phải thể hiện ở việc thu được lợi nhuận, mà là chia sẻ thành quả phát triển giữa các nước”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập