Duy Hoa

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải và nhấn mạnh kiện định niềm tin và quyết tâm tiếp tục thúc đẩy cải cách mở cửa, tăng cường nâng cao nguồn lực phát triển và năng lực cạnh tranh cốt lõi của thành phố

09-11-2018 11:11:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, khi khảo sát tại Thượng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải đẩy nhanh xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, giành thắng lợi trong 3 cuộc chiến công kiên, tăng cường nâng cao nguồn lực phát triển và năng lực cạnh tranh cốt lõi, phục vụ tốt hơn cho đại cục cải cách và phát triển của toàn quốc. 

Từ ngày 6-7/11, sau khi tham dự Lễ khai mạc và các hoạt động liên quan Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi điều tra và nghiên cứu tại doanh nghiệp, cộng đồng chung cư, Trung tâm quản lý tổng hợp vận hành thành phố và khu công nghệ cao.

Tòa lầu Trung tâm Thượng Hải là công trình kiến trúc tiêu biểu của Thượng Hải, cao 632 mét, là tòa nhà cao nhất Trung Quốc, cao thứ hai trên thế giới. Năm 2007, trong thời gian làm việc ở Thượng Hải, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân thẩm định phương án thiết kế tòa lầu này. Sáng ngày 6/11, điểm khảo sát đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình chính là nơi đây.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lên sảnh ngắm cảnh ở tầng 119 của tòa lầu, nhìn toàn cảnh thành phố Thượng Hải từ trên cao. Tổng Bí thư cho biết, kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa, Trung Quốc đã có những thay đổi long trời lở đất, Thượng Hải là một ví dụ sinh động. Phải xuất phát từ tình hình thực tế của Thượng Hải, tham khảo kinh nghiệm phát triển đô thị lớn trên thế giới, dốc sức xây dựng đô thị lớn quốc tế hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Quận Hồng Khẩu, Thượng Hải có mật độ dân số cao, để đáp ứng nhu cầu về các mặt trong cuộc sống của cộng đồng chung cư, quận Hồng Khẩu đã thành lập 35 “điểm cơ sở” dịch vụ cho người dân, nỗ lực xây dựng “bán kính cung cấp dịch vụ cho cuộc sống cư dân đi bộ trong 15 phút”. Tại “nhà trẻ” dành cho người cao tuổi, những cụ già đang làm đồ thủ công, Tổng Bí thư thân mật chào hỏi các cụ.

“Vấn đề già hóa dân số là một trong những vấn đề mà Trung ương Đảng quan tâm nhất, chúng ta hiện đã bước vào xã hội dân số già hóa, cho nên, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân phải có nội dung quan trọng là người cao tuổi được chăm sóc như thế nào, tình hình sức khỏe ra nào. ‘Nhà trẻ’ dành cho người cao tuổi như thế này là rất có ý nghĩa”.

Chiều ngày 6/11, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi thăm Trung tâm quản lý tổng hợp vận hành thành phố ở quận mới Phố Đông, tìm hiểu cách làm thúc đẩy quản lý  thành phố chi tiết hóa của Thượng Hải. Tổng Bí thư chỉ rõ:   

“Quản trị thành phố là nội dung quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước. Thành phố hàng đầu phải có năng lực quản trị hàng đầu, phải tập trung thực hiện quản lý khoa học, chi tiết hóa và thông minh. Thượng Hải phải tiếp tục tìm tòi, đi lên con đường quản lý thành phố siêu lớn đặc sắc Trung Quốc, không ngừng nâng cao trình độ quản lý thành phố”.

Tại Trung tâm quản lý tổng hợp vận hành thành phố, Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn giao lưu trực tuyến với nhân viên bến cảng tự động giai đoạn 4 của cảng Dương Sơn, nghe báo cáo tình hình xây dựng và hoạt động của bến cảng. Tổng Bí thư chỉ rõ, nước mạnh về kinh tế chắc chắn là nước mạnh về biển, nước mạnh về vận tải biển.

Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến khu đô thị khoa học Trương Giang tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học và viện nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ hàng đầu. Tại phòng triển lãm, Tổng Bí thư trao đổi thân mật với nhân viên nghiên cứu khoa học công nghệ tại hiện trường. Chiều ngày 7/11, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nghe báo cáo công tác của Thành ủy và Chính quyền thành phố Thượng Hải, khẳng định công tác các mặt của Thượng Hải. Tổng Bí thư mong Thượng Hải tiếp tục đóng góp lớn hơn cho cải cách và phát triển của toàn quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn ở trong thời kỳ cơ hội lịch sử cho phát triển, triển vọng rất sáng sủa, nhưng cũng đối mặt thách thức cam go.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập