Duy Hoa

Trung Quốc và thế giới đều có nhu cầu cùng xây dựng “nhịp cầu đi đến phồn vinh”

07-11-2018 18:00:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20151124105553_19695

Theo tin Đài chúng tôi: Mấy ngày nay, Trung Quốc chắc chắn là một trong những tiêu điểm mà báo giới toàn cầu quan tâm nhất.

Ngày 5/11, tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn, tuyên bố Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp tiếp tục mở rộng mở cửa, kích thích tiềm năng nhập khẩu, tiếp tục nới lỏng tiếp cận thị trường; ngày 6/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng người đứng đầu của 6 cơ quan kinh tế, tài chính quốc tế chủ chốt trong đó có Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới tiến hành cuộc đối thoại “1+6”, tái khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy mở cửa trình độ cao và phát triển chất lượng cao.

Ngày 6/11, tại Diễn đàn kinh tế sáng tạo đổi mới năm 2018 Xin-ga-po, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết, Trung Quốc sẽ kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại.

Trong khi các nhà lãnh đạo cấp cao liên tiếp tỏ rõ thái độ, Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc và Hội nghị Internet Thế giới lần thứ 5 cũng diễn ra tại Trung Quốc, Trung Quốc dùng hành động thị trường cởi mở hơn để thể hiện trước thế giới quyết tâm nguyện cùng phát triển với toàn cầu.

图片默认标题_fororder_W020171004357662818688

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế La-gác-đơ cho rằng, “Trung Quốc đang xây dựng ‘nhịp cầu đi đến phồn vinh’”, trong 3 quý đầu năm nay, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng đối với sự tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 78%, 5 năm trước, con số này chỉ là 50%. Xây dựng “nhịp cầu đi đến phồn vinh” không những là nhu cầu của Trung Quốc, mà còn là nhu cầu của thế giới.

Trong 2 năm qua, toàn cầu hóa kinh tế vấp phải trắc trở, chủ nghĩa bảo hộ thương mại không ngừng ngóc đầu dậy, cọ xát thương mại liên tục nóng lên. Theo con số thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn cầu cả thảy có 309 biện pháp bảo hộ thương mại.

Từ một góc độ nào đó, kinh tế thế giới đang ở vào một ngã tư mới. Thái độ và hành động của Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế thế giới rất quan trọng. Tương tự, chính sách vĩ mô của các nước trên thế giới cũng đòi hỏi điều phối với nhau, khai thác không gian hợp tác bằng mở cửa và hội nhập.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập