Mẫn Linh

Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã đến – cả thế giới chạy đua chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

05-11-2018 14:29:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 5/11, Hội chợ triển lãm với chủ đề nhập khẩu đầu tiên trên thế giới khai mạc tại Thượng Hải. Đây là sản phẩm công cộng quốc tế của Trung Quốc nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, xây dựng mặt bằng mở cửa và hợp tác mới cho hơn 3.000 doanh nghiệp đến từ hơn 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo cơ hội mới cho các nước đáp chuyến tàu tốc hành phát triển của Trung Quốc. 

Trên thế giới có rất nhiều hội chợ xuất nhập khẩu các loại. So với các hội chợ này, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất rất khác biệt: Hội chợ không những có khu triển lãm doanh nghiệp, mà còn có khu triển lãm quốc gia; không những có thương mại hàng hóa, mà còn có thương mại dịch vụ; không những có triển lãm, mà còn tiến hành nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề kinh tế-thương mại toàn cầu quan trọng.

Trong bối cảnh chủ nghĩa đảo ngược toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, kinh tế thế giới đứng trước sức ép đi xuống hiện nay, các nhân sĩ giới doanh nghiệp các nước hết sức lo âu, đều mong dốc sức chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc thông qua mặt bằng mới Hội chợ triển lãm Nhập khẩu này. Chính vì vậy, các công ty đầu ngành rô-bốt thế giới như KUKA, ABB và FANUC đều mang đến các thành quả mũi nhọn; ô tô bay đầu tiên trên thế giới do hãng ô tô Xlô-va-ki-a nghiên cứu phát triển sẽ lần đầu tiên trình làng; các công ty như Nestle, Danone...sẽ mang đến “đặc sản địa phương” chất lượng cao nước ngoài cho người tiêu dùng Trung Quốc; các công nghệ mới và sản phẩm mới như máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới, máy chụp cộng hưởng hạt nhân chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ em đầu tiên, máy phân tích miễn dịch nhanh nhất... cũng sẽ đến với Trung Quốc, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ của người tiêu dùng Trung Quốc...

Các hãng sản xuất và xuất khẩu trên thế giới có cái nhìn sắc bén. Bởi vì, trên thế giới hiện nay, có lẽ rất khó tìm được thị trường tiêu dùng như Trung Quốc với gần 1,4 tỷ dân và 400 triệu tầng lớp trung lưu.

Tầng lớp trung lưu không ngừng gia tăng sẽ càng chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng tiêu dùng. Tiềm năng thị trường tiêu dùng ở Trung Quốc có triển vọng được phóng thích hơn nữa, điều này đã tạo cơ hội nhiều hơn cho các nước trên thế giới.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Trung Quốc     Gin Giắc-quê Đơ Đa-đen (Jean-Jacques De Dardel) cho biết, ông tin chắc rằng “Trung Quốc càng mở cửa sẽ càng tốt, kinh tế thế giới cũng được hưởng lợi”.

Trung Quốc đã dựng lên vũ đài chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới: 5 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập khẩu các mặt hàng trị giá 8.000 tỷ USD, thu hút 600 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài sẽ lên đến 750 tỷ USD. Trung Quốc còn sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm Nhập khẩu hàng năm, xây dựng hội chợ này thành mặt bằng quan trọng cho các nhà sản xuất và xuất khẩu trên thế giới khai thác thị trường Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là, Trung Quốc luôn bằng hành động truyền đi quan điểm cởi mở, bao trùm, cùng có lợi cùng thắng với thế giới, đây chính là điều then chốt trong xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại trong tình hình toàn cầu hóa kinh tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập