Mẫn Linh

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc diễn ra tại Việt Nam – chuyên gia Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ và giao lưu kinh nghiệm mới trong cải cách và đổi mới

31-10-2018 14:47:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_W020181030755698068238

Theo tin Đài chúng tôi: Hội thảo quốc tế mang tên “40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc: Nhìn lại và triển vọng” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày 30/10 diễn ra tại Hà Nội.

图片默认标题_fororder_W020181030755698092258

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng trong bài phát biểu cho biết, hai bên tăng cường giao lưu, nghiên cứu và thảo luận kinh nghiệm cải cách và đổi mới, góp phần làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt, cũng phục vụ tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa tại mỗi nước.

图片默认标题_fororder_W020181030755698080256

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn cho biết, sau 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã giành được thành tựu vĩ đại trong xây dựng kinh tế-xã hội, tin rằng Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc nhất định có thể thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đến giữa thế kỷ 21 hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập