Thanh Long

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc sắp khai mạc, các công ty Xin-ga-po đã sẵn sàng tham dự

29-10-2018 14:33:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_448a5bd66a811d295d4113

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sẽ khai mạc tại Thượng Hải ngày 5/11, hơn 2.800 công ty đến từ 130 nước và vùng lãnh thổ sẽ đăng ký tham dự, hơn 150.000 nhà mua sắm Trung Quốc và nước ngoài sẽ tham dự. Tại Hội chợ-Triển lãm lần này, Xin-ga-po sẽ có một Phòng trưng bày quốc gia riêng biệt, các công ty Xin-ga-po cũng háo hức đăng ký, mong mang sản phẩm và dịch vụ đến Trung Quốc. 

 Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po (SBF) là đơn vị tổ chức các công ty Xin-ga-po tham dự Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, để phục vụ tốt hơn các công ty Xin-ga-po và thu hút thêm nhiều công ty tham gia Hội chợ-Triển lãm, Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po đã làm rất nhiều việc. Các thương gia Xin-ga-po cũng rất tích cực, tháng 5 năm nay số lượng các nhà triển lãm tại Phòng trưng bày Xin-ga-po đã được lấp đầy bởi các thương gia, cả thảy có hơn 80 công ty Xin-ga-po sẽ đến Thượng Hải tham dự Hội chợ-Triển lãm lần này.

   Về việc này, Chủ tịch Liên đoan Doanh nghiệp Xin-ga-po S.S Teo cho biết, Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po đã chọn các sản phẩm và công ty tiêu biểu nhất của Xin-ga-po đến Thượng Hải để ra mắt các doanh nhân Trung Quốc.

   “Các thương gia chính của chúng tôi mong họ có thể đại diện cho đặc điểm của Xin-ga-po, bao gồm doanh nghiệp các mặt như ngành chế tạo cao cấp, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giao thông và Lô-gi-stích, cũng như quy hoạch đô thị, thời trang và cuộc sống. Vì vậy, có thể nói đã bao gồm các đặc điểm và lợi thế của cả Xin-ga-po về mặt kinh doanh.”

   Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po đã đề xuất chủ đề “Xin-ga-po-Nơi đam mê khơi mở tiềm năng” cho Phòng trưng bày Xin-ga-po, đã điểm ra biệt danh là “Thành phố Sư tử” của Xin-ga-po trong khi mong các thương gia muốn gì được nấy. Còn các công ty tham gia Hội chợ-Triển lãm của Xin-ga-po cũng đang mong đến ngày khai mạc, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Y tế Raffles Xin-ga-po Loo Choon Yong cho phóng viên biết, ông rất ấn tượng với quyết tâm mở cửa và phát triển của Trung Quốc, lạc quan về tương lai của thị trường Trung Quốc. Ông cho rằng, Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu Trung Quốc là mặt bằng tốt nhất cho Tập đoàn Raffles quảng bá sự phát triển của mình và tìm kiếm đối tác tại Trung Quốc.

   “Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là một mặt bằng quan trọng để mọi người tìm kiếm cơ hội và đối tác. Hoặc giả tại Hội chợ-Triển lãm lần này, chúng tôi sẽ tìm được đối tác mới, có thể cùng nhau phát triển thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu về các công ty khác trong ngành y tế, và chúng tôi sẽ xem xét việc mua sản phẩm của họ và triển khai hợp tác trong tương lai.”

Được biết, số lượng các nhà triển lãm Xin-ga-po tại Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu lần này đứng đầu trong số các nước ASEAN, trong đó, khu vực trưng bày của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ của Xin-ga-po vượt quá 1.000 mét vuông, là khu vực trưng bày lớn nhất trong khu vực trưng bày dịch vụ thương mại của cả Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu.

Biên tập viên:Thanh Long
Lựa chọn phương thức đăng nhập