Mẫn Linh

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Tổ chức Hội chợ triển lãm Nhập khẩu có tác dụng thiết thực trong thực hiện chủ trương mở cửa thị trường của Chính phủ Trung Quốc

Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_越南驻华大使邓明魁接受本台记者采访 资料图

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi (Ảnh tư liệu)

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 5-10/11. Ngày 29/10, trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi bằng văn bản, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ triển lãm Nhập khẩu hàng năm sẽ có tác dụng thiết thực trong việc thực hiện chủ trương mở cửa thị trường của Chính phủ Trung Quốc, có lợi cho cải thiện cán cân thương mại Việt – Trung.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc sẽ thúc đẩy Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, qua đó, góp phần giảm nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc, cải thiện cán cân thương mại trong hợp tác giữa hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, đem lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, Hội chợ lần này là dịp để những mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn tới các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Trung Quốc. Đại sứ tin tưởng rằng tại Hội chợ lần này, Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả vai trò trong việc quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước con người cũng như các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, qua đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại thị trường Trung Quốc, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, hợp tác với nhau.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập