Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến tỉnh Quảng Đông khảo sát, nhấn mạnh thúc đẩy cải cách mở cửa không ngừng đi vào chiều sâu

26-10-2018 15:38:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B8167

Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đến tỉnh Quảng Đông khảo sát. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, bước vào thời đại mới, tình hình quốc tế và trong nước có những biến đổi phổ biến và sâu sắc, cải cách và phát triển đối mặt với tình hình mới, nhiệm vụ mới và thách thức mới, cần phải nắm bắt thời cơ, đón nhận thách thức, điều mấu chốt là phải giương cao ngọn cờ cải cách mở cửa trong thời đại mới, tiếp tục sâu sắc cải cách toàn diện, mở rộng mở cửa toàn diện. Môi trường càng phức tạp, càng phải thúc đẩy cải cách mở cửa không ngừng đi vào chiều sâu với quyết tâm vững vàng hơn và biện pháp mạnh mẽ hơn. 

Ngày 22-25/10, Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt đi thăm các địa phương như Chu Hải, Thanh Viễn, Thâm Quyến, Quảng Châu, v.v., đến doanh nghiệp, đại học, nông thôn và cộng đồng dân cư điều tra nghiên cứu tình hình quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sâu sắc cải cách mở cửa, thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao, v.v.

图片默认标题_fororder_B8199

Chiều 22/10, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát Khu công nghiệp khoa học công nghệ Đông y Đông dược do tỉnh Quảng Đông và Ma Cao hợp tác xây dựng ở quận mới Hoành Cầm, Chu Hải. Khu công nghiệp này là dự án thực hiện đầu tiên theo thỏa thuận khung hợp tác giữa Quảng Đông và Đặc khu Hành chính Ma Cao. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, phải tăng cường sự nâng đỗ về chính sách, làm phong phú thêm nội hàm hợp tác, mở rộng không gian hợp tác, phát triển ngành nghề mới nổi, thúc đẩy kinh tế Ma Cao phát triển đầy sức sống hơn. Chủ tịch nói: 

“Tôi quan tâm theo dõi từng bước phát triển của quận mới Hoành Cầm. Trong 10 năm, quận mới Hoành Cầm từ không đến có, biến đổi rất lớn. Chúng ta nên không bao giờ quên nguyện ước ban đầu, để nơi đây tràn đầy sức sống sáng tạo đổi mới phát triển, thúc đẩy kinh tế Ma Cao phát triển đa nguyên vừa phải”.

图片默认标题_fororder_B8200

Tại Công ty cổ phần đồ điện Gree ở Chu Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát tình hình doanh nghiệp tăng cường tự chủ nghiên cứu phát triển công nghệ cốt lõi, thúc đẩy ưu hóa và nâng cấp ngành nghề. Chủ tịch chỉ rõ, phải có hoài bão và chí khí đẩy nhanh tăng cường năng lực và thực lực tự chủ sáng tạo đổi mới, cố gắng thực hiện tự kiểm soát công nghệ cốt lõi then chốt, nắm chặt quyền chủ động sáng tạo đổi mới phát triển trong tay mình.

Trong thời kỳ đầu Trung Quốc thi hành chính sách cải cách mở cửa năm 1978, Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông dẫn đầu thực thi biện pháp “trích thưởng từ lợi nhuận vượt kế hoạch” trong các nhà máy quốc doanh, tạo nên “kinh nghiệm Thanh Viễn”. Chiều 23/10, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Khu công nghiệp thương mại điện tử thành phố Anh Đức thuộc thành phố Thanh Viễn khảo sát, điều tra và nghiên cứu. 

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, phát triển không cân bằng giữa thành thị, nông thôn và các vùng miền là mảng yếu nhất trong sự phát triển chất lượng cao của Quảng Đông. Phải ra sức giải quyết vấn đề kết cấu nhị nguyên giữa thành thị và nông thôn với cường độ lớn hơn, biện pháp chính xác hơn, không ngừng mở rộng không gian phát triển, tăng cường nguồn lực phát triển tiếp theo.

图片默认标题_fororder_B8201

Sáng 24/10, tại Thâm Quyến, Chủ tịch Tập Cận Bình xem triển lãm kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của tỉnh Quảng Đông mang tên “Châu Giang dậy sóng”. Tại phòng triển lãm, những tấm ảnh trước kia và ngày nay hình thành sự tương phản mạnh mẽ, phản ánh toàn diện 40 năm cải cách mở cửa của tỉnh Quảng Đông. Khi tiếp các đại biểu liên quan công tác cải cách mở cửa tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

“Năm nay là kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa. 40 năm qua, những thành tựu phát triển của Trung Quốc được cả thế giới ghi nhận. Vậy, tại sao lại không tiếp tục khi phát triển đang ngày càng tốt? Cho dù chúng ta tồn tại một số khó khăn và vấn đề cũng phải giải quyết, khắc phục trong quá trình tiếp tục phát triển. Chúng ta phải kinh định đi trên con đường cải cách mở cửa, đồng thời không ngừng khai thác trong các lĩnh vực sâu rộng hơn, không ngừng nâng cao trình độ. Trung Quốc mãi mãi không dừng bước trên đường đi cải cách mở cửa! Trung Quốc của 40 năm sau chắc chắc sẽ có những thành tựu mới khiến cả thế giới phải trầm trồ khen ngợi” !

Trong chuyến khảo sát ở tỉnh Quảng Đông lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa đề cập tới vấn đề sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh. Khi khảo sát tại Công ty TNHH trang thiết bị ô-tô Minh Lạc, Quảng Châu, Chủ tịch chỉ rõ, doanh nghiệp dân doanh đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, có tiền độ vô hạn. Trung ương Đảng luôn luôn coi trọng và ủng hộ phát triển kinh tế phi công hữu, điều này không thay đổi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập