Duy Hoa

Vì sao người nước ngoài yêu Thượng Hải: Giải mã sức cuốn hút của Thượng Hải

25-10-2018 17:53:14(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_现在的外滩2

Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sắp khai mạc tại Thượng Hải. Chìm ngập trong mùi hoa quế, Thượng Hải được người nước ngoài tôn vinh là “Pa-ri của phương Đông” ngay từ thế kỷ trước có sức cuốn hút đặc biệt. Trong hoạt động bình chọn mang tên “Trung Quốc đầy sức cuốn hút: Thành phố Trung Quốc có sức cuốn hút nhất trong mắt nhân tài nước ngoài” do Cục Chuyên gia nước ngoài quốc gia Trung Quốc tổ chức, Thượng Hải liên tục 6 năm đứng đầu bảng. Vậy, Thượng Hải có sức cuốn hút như thế nào mà nhận được sự yêu thích của người nước ngoài?

Số liệu của Sở Chuyên gia nước ngoài thành phố Thượng Hải cho thấy, hiện có hơn 150 nghìn người từng du học ở nước ngoài đang làm việc và lập nghiệp ở Thượng Hải, con số này đứng đầu toàn quốc Trung Quốc; có 215 nghìn người nước ngoài đang làm việc tại Thượng Hải, chiếm 23,7% tổng số người nước ngoài làm việc tại Trung Quốc, cũng đứng đầu toàn quốc.

图片默认标题_fororder_上海梧桐4

Trong số các lý do yêu thích Thượng Hải có những lý do như sau: “Khi mua bánh bao người dân cũng xếp hàng trật tự”, “Tôn trọng luật chơi, tuân thủ tinh thần khế ước”, “12 giờ đêm đi trên đường cũng chẳng sợ”, “Thích lá ngô đồng rụng và chất đống ven đường vào mùa Thu”, “Thích cửa hàng bánh mì trên đường Vũ Khang”... Hơn 1.000 lý do yêu thích Thượng Hải đã thể hiện văn hóa đô thị cởi mở, bao trùm và đặc điểm quản lý tế nhị của thành phố này.

Tổng Lãnh sự Hung-ga-ri tại Thượng Hải Xdi-lát Bô-la (Szilard Bolla) nói: “Nếu có người khách nước ngoài đến Thượng Hải, tôi đề nghị dẫn họ đi dạo Khu thí điểm Thương mại Tự do Thượng Hải, đi xem một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, đi du ngoạn ở Công viên Disneyland và thưởng thức cảnh quan bờ sông tuyệt đẹp. Họ sẽ cảm nhận ngay rằng, Thượng Hải không những là nơi làm việc rất tốt, mà còn là thành phố thích hợp cư trú”.

图片默认标题_fororder_上海自贸区5

Kiến trúc sư người Hy Lạp Can-chi (Canchy) đã sống 11 năm ở Thượng Hải. Studio thiết kế kiến trúc do ông đặt tại Thượng Hải nhận được hợp đồng thiết kế từ khắp nơi trên toàn cầu trong đó có Thủ đô A-ten, Hy Lạp, quê hương của ông. Nhiều năm qua, điều mà ông Can-chi không thể bỏ qua là sữa chua và dầu ô-liu của quê hương. Ông nói: “10 năm trước, chúng tôi phải lái xe đến siêu thị rất xa mới mua được, nhưng hiện nay ở các cửa hàng rất dễ tìm thấy sữa chua, mật ong nhập khẩu từ Hy Lạp”.

“Mùi vị toàn cầu” an ủi “dạ dày nhớ quê hương” của những người như ông Can-chi là nhờ vào thuận lợi hóa thương mại và cải cách cơ quan Hải quan. Bò sữa ở Niu Di-lân thứ Hai vắt sữa, đến thứ Tư đã có thể đặt trên bàn ăn của người tiêu dùng ở Thượng Hải; hải sản Ca-na-đa chỉ cần mất 36 tiếng vận chuyển là có thể “đến thẳng” Thượng Hải. Quận mới Phố Đông là nơi tập trung nhiều người nước ngoài, những năm qua đã dùng “chỉ số pho mát” để đánh giá trình độ quốc tế hóa của cuộc sống đô thị nơi đây, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả chính quyền, nâng cao chất lượng dịch vụ.

图片默认标题_fororder_上海自贸区1

Cùng với bước chân Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất ngày càng đến gần, biển hiệu tiếng Anh ở các nơi Thượng Hải đã được quy phạm hơn nữa. Cuối tháng 8 năm nay, Sở Du lịch, Văn phòng Ủy ban công tác ngôn ngữ-văn tự thành phố Thượng Hải phối hợp với chuyên gia tiếng Trung và tiếng Anh, kiểm tra các biển hiệu tiếng Trung và tiếng Anh ở các nơi công cộng như điểm đến du lịch chính, khách sạn, đầu mối giao thông, v.v., trên các biển hiệu đường phố, tàu điện ngầm không những có tiếng Anh, mà còn quy phạm và dễ hiểu hơn. Anh Tay-lơ Lô-rích (Tayler Lorich) tốt nghiệp từ Trường Đại học Niu-oóc ở Thượng Hải nói: “Ngay cả nhiều nhà hàng nhỏ cũng có thực đơn tiếng Anh, hơn nữa tên của các món ăn cũng được dịch khá tốt”.

Ông Dương An Bang, người Mỹ gốc Hoa là một người lập nghiệp liên tục, năm 2001 lập nghiệp tại Mỹ, năm 2005 đến Thượng Hải lập nghiệp, dự án “seedlink” do ông sáng lập có những nhân viên quản lý đến từ 5 nước gồm Anh, Hà Lan, Mỹ, v.v., đa số nhân viên đến từ Bỉ, Xin-ga-po và những nước khác, có trình độ quốc tế hóa cao. Ông Dương An Bang nói: “Trung Quốc rất hoan nghênh người các nước đến lập nghiệp, Thượng Hải đặc biệt như vậy, bạn sẽ tạo ra được khả năng vô hạn ở nơi đây”!

图片默认标题_fororder_上海机场

Với các đặc điểm như tiếp tục mở cửa, phát triển như vũ bão, sân chơi rộng mở, “cơ hội Trung Quốc” đầy sức cuốn hút đã khiến bờ sông Hoàng Phố trở thành “quê hương thứ hai” của những người nước ngoài sáng tạo đổi mới, lập nghiệp. Tính đến nay, Thượng Hải lũy kế đã nhập vào 634 công ty xuyên quốc gia đặt trụ sở khu vực ở đây, trong đó có 72 trụ sở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 350 công ty đầu tư và 430 trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế mới Thượng Hải, ông Mai-cơn (Michael) cho biết, hơn 20 năm trước ông mở công ty tại Phố Đông, Thượng Hải là một quyết định đúng đắn. Ông nói: “Vì chính sách mở cửa ở nơi đây, Trung tâm triển lãm trong 5 năm qua đã tiếp đón ngày càng nhiều nhà tham gia triển lãm và bên tổ chức đến từ nhiều nước”. Năm 2015, Triển lãm Điện tử Tiêu dùng quốc tế Mỹ (CES) có lịch sử hơn 40 năm lần đầu tiên mở “chi nhánh ở châu Á”, đã chọn đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế mới Thượng Hải.

图片默认标题_fororder_上海陆家嘴2

Anh Ây-úp Éc-đô-gan (Eyup Erdogan) tốt nghiệp từ Trường Đại học Niu-oóc ở Thượng Hải cùng người bạn cùng phòng đã thành lập một công ty thương mại kết nối Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian theo học đại học, sau hơn một năm hoạt động, doanh thu công ty đạt khoảng 200 nghìn đô-la Mỹ. Anh Ây-úp Éc-đô-gan nói: “Điều kỳ diệu của Thượng Hải ở chỗ bạn dường như có thể phát hiện cơ hội thương mại toàn cầu tiềm ẩn mọi lúc mọi nơi”.

Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sắp khai mạc khiến càng nhiều người nước ngoài muốn đáp “đoàn tàu tốc hành Trung Quốc”. Chủ tịch Hội Liên hợp Công thương Xin-ga-po, Chủ tịch điều hành Công ty TNHH tàu thuyền Thái Bình, ông Trương Tùng Thanh nói: “Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc không chỉ thuộc về Thượng Hải, thuộc về Trung Quốc, mà còn thuộc về toàn thế giới”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập