Thanh Long

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc sắp khai mạc, Mi-an-ma lạc quan về triển vọng kinh tế-thương mại Trung Quốc-Mi-an-ma

24-10-2018 15:06:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B8107

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11. Là một trong những nước láng giềng quan trọng của Trung Quốc, Mi-an-ma cũng đã tích cực tổ chức các doanh nghiệp tham gia sự kiện này. Tiến sĩ Thet Lwin Oo, Tham tán thương mại Văn phòng Liên lạc Doanh nghiệp Mi-an-ma tại Nam Ninh, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Mi-an-ma, người sẽ tham gia Hội chợ-Triển lãm với đoàn Doanh nghiệp Mi-an-ma, mới đây khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi cho biết, mong muốn thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc-Mi-an-ma và quan hệ hữu nghị trong các lĩnh vực không ngừng phát triển thông qua Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu.

Theo Tiến sĩ Thet Lwin Oo, Mi-an-ma sẽ mở một phòng triển lãm có diện tích khoảng 100 mét vuông tại Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, chia thành 26 gian hàng, trong đó 15 gian hàng trang sức và 11 gian hàng các sản phẩm thương mại cho nông sản, thực phẩm và du lịch. Ông cho rằng, Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu không chỉ là một mặt bằng để thúc đẩy thương mại, mà còn là một mặt bằng để giới thiệu Mi-an-ma với Trung Quốc và thế giới:

   “Lần này sẽ chủ yếu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của Mi-an-ma và một loạt các sản phẩm có thể thúc đẩy phát triển thương mại của Mi-an-ma, đồng thời còn sẽ quảng bá du lịch Mi-an-ma, giới thiệu các điểm du lịch và cảnh quan thiên nhiên của Mi-an-ma. Ngoài ra, để làm cho Thượng Hải và thế giới hiểu biết hơn về Mi-an-ma, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi giới thiệu nhỏ tại Hội chợ-Triển lãm để giới thiệu về địa lý nhân văn và phong tục tập quán của Mi-an-ma.”

   Hiện nay, tình hình kinh tế trong nước của Mi-an-ma suy thoái, Chính phủ bức thiết cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách thúc đẩy xuất khẩu. Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu lần này là Hội chợ-Triển lãm cấp quốc gia với chủ đề nhập khẩu đầu tiên trên thế giới, về việc này, Tiến sĩ Thet Lwin Oo cho biết, Trung Quốc chủ động mở cửa thị trường thông qua Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu sẽ mang lại cơ hội tốt hơn cho các nhà xuất khẩu Mi-an-ma:

   “Mục đích của việc chúng tôi tham gia Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là tăng khối lượng xuất khẩu. Trung Quốc muốn nhập khẩu sản phẩm, chúng tôi muốn xuất khẩu sản phẩm, Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu đã cung cấp cho chúng ta một cơ hội phù hợp, tin rằng thông qua Hội chợ-Triển lãm này chắc chắn sẽ đạt được rất nhiều thành quả. Nếu chúng tôi có thể nhận được nhiều đơn hàng hơn trong năm nay, tin rằng có nhiều công ty Mi-an-ma hơn sẽ tham gia Hội chợ-Triển lãm vào năm tới.”

Theo thống kê, trong sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mi-an-ma đạt 8,2 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Mi-an-ma, mà còn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mi-an-ma. Về triển vọng thương mại Trung Quốc-Mi-an-ma, Tiến sĩ Thet Lwin Oo có nhiều kỳ vọng:

   “Hơn 60% tổng thương mại với nước ngoài của Mi-an-ma được thực hiện với Trung Quốc, Trung Quốc là một thị trường lớn với dân số 1,5 tỷ người, một phần mười hay thậm chí một phần trăm của thị trường này cũng là rất lớn đối với thương mại xuất khẩu Mi-an-ma chúng tôi, hy vọng các doanh nghiệp Mi-an-ma có thể thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, chúng tôi tràn đầy mong đợi đối với thị trường Trung Quốc. Tin rằng cùng với sự gia tăng của thương mại và đầu tư giữa hai nước, trao đổi giữa nhân dân hai nước sẽ không ngừng tăng cường và mối quan hệ giữa hai nước cũng sẽ được củng cố thêm.”.

Biên tập viên:Thanh Long
Lựa chọn phương thức đăng nhập