Thanh Long

Chủ tịch Tập đoàn Roche: Việc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu của TQ là biện pháp mang tính bước ngoặt thúc đẩy thương mại quốc tế

22-10-2018 15:16:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sắp khai mạc tại Thượng Hải, nhiều công ty đa quốc gia lớn đang tích cực chuẩn bị cho việc tham gia Hội chợ-Triển lãm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dược phẩm Roche Thụy Sĩ Christoph Franz mới đây khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi cho biết, việc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu của Trung Quốc là một biện pháp mang tính bước ngoặt để thúc đẩy thương mại quốc tế, Tập đoàn Roche rất coi trọng cơ hội này, khu trưng bày của Tập đoàn là một trong những khu trưng bày lớn nhất trong các doanh nghiệp tham dự, bản thân ông cũng sẽ đích thân tham dự sự kiện ở Thượng Hải. 

Tập đoàn Roche Thụy Sĩ là công ty hàng đầu thế giới trong ngành dược phẩm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Roche Thụy Sĩ Christoph Franz cho biết, trong bối cảnh bảo hộ thương mại toàn cầu ngóc đầu dậy hiện nay, hơn 2.800 doanh nghiệp từ các nước trên thế giới có thể cùng tề tựu tại Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu được tổ chức tại Trung Quốc, điều này rất ấn tượng. Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là một sự kiện rất quan trọng bất kể đối với cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ hay các công ty dược phẩm toàn cầu, hoặc là đối với Tập đoàn Roche:

"Ở một số nơi trên thế giới, các rào cản thương mại không phải đang bị loại bỏ, mà đang được tăng cường. Trong tình hình này, nhấn mạnh vai trò tích cực của thương mại quốc tế trong phát triển thế giới là điều rất quan trọng, việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu quốc tế lần thứ nhất là một biện pháp mang tính bước ngoặt đóng vai trò này. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy mối quan hệ cùng thắng cùng có lợi giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại và đầu tư tại sự kiện này.”

Chủ tịch Tập đoàn Roche Franz cho biết, hai mảng kinh doanh chẩn đoán và dược phẩm của Roche sẽ tham gia Hội chợ-Triển lãm Nhập khẩu lần này. Cơ sở sản xuất châu Á đầu tiên của Roche cho các sản phẩm chẩn đoán đang được xây dựng tại Khu công nghiệp Tô Châu, sẽ hoạt động hoàn toàn vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra, Roche còn sẽ giới thiệu thành quả hợp tác với Hãng Tencent, đối tác chiến lược của mình, giới thiệu làm thế nào sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và mạng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Chủ tịch Tập đoàn Roche Franz cho biết, Roche mong tăng cường mối liên hệ với Trung Quốc, không chỉ coi Trung Quốc là một thị trường quan trọng, mà còn coi Trung Quốc là trung tâm sáng tạo đổi mới quan trọng nhất trên thế giới, Roche là doanh nghiệp đầu tiên thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc trong số các công ty dược đa quốc gia.

"Trung Quốc không ngừng xuất hiện các tài năng nghiên cứu khoa học hàng đầu, khiến chúng tôi mong sẽ tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc. Thượng Hải hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển chiến lược toàn cầu chính của Roche, Roche cũng sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu y tế tại Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chiến lược định hướng đổi mới của Trung Quốc sẽ thành công vì Trung Quốc có một số lượng lớn tài năng nghiên cứu khoa học. Roche nhận ra tiềm năng này ở Trung Quốc và tin rằng Roche có thể hưởng lợi từ đó. Việc thành lập một trung tâm đổi mới hàng đầu thế giới tại Trung Quốc của Roche cũng sẽ có tác động tích cực đến Trung Quốc.”

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đứng trước áp lực chuyển đổi và nâng cấp, tăng trưởng kinh tế cũng đã chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang tăng trưởng tốc độ trung bình đến cao. Ông Franz cho biết, kể từ khi Roche đến Trung Quốc từ năm 1926, Roche đã luôn duy trì niềm tin vào sự phát triển tương lai của Trung Quốc. Trong 5 năm qua, Roche đã đầu tư 1,2 tỷ Phrăng Thụy Sĩ, tức khoảng 8,4 tỷ Nhân dân tệ ở Trung Quốc cho cơ sở sản xuất sản phẩm chẩn đoán ở Tô Châu và trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Thượng Hải. Đây là một đầu tư toàn cầu rất quan trọng và một hành động thực tế có niềm tin vào Trung Quốc của Roche.

Biên tập viên:Thanh Long
Lựa chọn phương thức đăng nhập