Vũ Minh

Tân Chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư In-đô-nê-xi-a: Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" có ý nghĩa quan trọng đối với quản trị kinh tế toàn cầu

21-09-2018 10:38:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

2016-08-29     cri

Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 4-5/9. Tổng thống In-đô-nê-xi-a, nước thành viên G20 sẽ tham dự hội nghị lần này. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a sẽ đồng tổ chức "Diễn đàn Thương mại Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a" vào ngày 3/9 tại Thượng Hải, Tổng thống Giô-cô sẽ tham dự và có bài phát biểu đề dẫn, 7 Bộ trưởng Nội các In-đô-nê-xi-a sẽ giao lưu trực tiếp với các doanh nhân hai nước về hợp tác trong các lĩnh vực biển, thương mại, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng, khoáng sản, hàng không dân dụng v.v, mong nhân dịp này thể hiện nguyện vọng và niềm tin mạnh mẽ của In-đô-nê-xi-a đối với việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Tân Chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư In-đô-nê-xi-a Tom Lembong cho biết, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất có ý nghĩa quan trọng đối với quản trị kinh tế toàn cầu, cũng là một trong những toa thuốc cần thiết cho phục hồi kinh tế thế giới.
Chủ tịch Tom Lembong cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh G20 là cơ hội tốt nhất để kinh tế toàn cầu tìm kiếm lối thoát kinh tế mới kể từ năm 2008 xảy ra khủng hoảng tài chính quốc tế đến nay. Trước mắt, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc có xu thế ổn định, kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng, các nền kinh tế mới nổi như Nga và Bra-xin sẽ ngừng thu hẹp. Những dấu hiệu này đều cho thấy kinh tế toàn cầu đang đứng ở ngã tư then chốt, trong khi đó các nước thành viên G20 đều có nguyện vọng tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế toàn cầu thông qua kết hợp hữu cơ chính sách tài chính và tiền tệ, tăng trưởng nhịp nhàng giữa thương mại và đầu tư. Do vậy, là nước chủ nhà, Trung Quốc lấy thương mại và đầu tư làm hai chủ đề cốt lõi của Hội nghị Thượng đỉnh một cách sáng suốt và đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng đối với lôi kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017. Trong đó, làm thế nào phát huy tốt hơn vai trò của chính sách tài chính trong thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là trọng điểm quan tâm của đoàn đại biểu In-đô-nê-xi-a. Chúng tôi cho rằng, sáng kiến quan trọng "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc không những đã trả lời vấn đề này, mà còn là một trong những toa thuốc cần thiết cho phục hồi kinh tế thế giới.

Ông Tom Lembong cho biết, các nước trong khối ASEAN đều đang trong giai đoạn phát triển khác nhau, triển khai hợp tác kiểu bậc thang, bổ khuyết cho nhau về năng lực sản xuất, kết nối là phù hợp quy luật kinh tế. Kinh tế Trung Quốc hiện đang trong quá trình chuyển đổi mô hình lớn theo hướng dựa vào thúc đẩy tiêu dùng, một số ngành nghề có hàm lượng khoa học-công nghệ thấp sẽ bị đào thải dần, càng nhiều ngành nghề có hàm lượng khoa học công nghệ cao cũng như ngành dịch vụ càng hoàn thiện hơn đang trưởng thành nhanh chóng. Do vậy, các nước ASEAN phát triển tương đối chậm và cần thu hút đầu tư thì phải có sự điều chỉnh tương xứng.

Ông Tom Lembong cho biết, để đáp ứng nhu cầu kết nối Đông Nam Á và kết hợp thực hiện "Quy hoạch chỉ đạo kết nối ASEAN", In-đô-nê-xi-a sẽ tổ chức "Diễn đàn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng G2B ASEAN và Tuần xây dựng cơ sở hạ tầng In-đô-nê-xi-a năm 2016", nhằm xây dựng mặt bằng kết nối chính phủ các nước thành viên ASEAN và nước đối tác đối thoại với các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào những vấn đề mới nhất trong lĩnh vực quy hoạch, huy động vốn, xây dựng và vận hành kinh doanh v.v. trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ chốt của Trung Quốc tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường" tích cực tham dự hội nghị.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập