Vũ Minh

"Một vành đai, một con đường" tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp Trung Quốc và khu vực

21-09-2018 10:36:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

2016-10-07    cri

Vai trò dẫn dắt nổi bật nhất của việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" là đã thúc đẩy đầu tư và hợp tác của các nước và khu vực dọc tuyến. Con số cho biết, tính đến cuối tháng 7 năm nay, đầu tư của Trung Quốc sang các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" cả thảy đã đạt 51,1 tỉ USD. Nhưng bên cạnh đó, "Một vành đai, một con đường" cũng đã tạo rất nhiều cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp trong nước Trung Quốc và khu vực.

Công ty cổ phần Tụ Long là một doanh nghiệp chuyên làm về nghiên cứu phát triển, sản xuất và tiêu thụ các công cụ tài chính về mặt phân loại, nhận dạng tiền giấy, v.v. Cùng với việc thúc đẩy "Một vành đai, một con đường", nghiệp vụ đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới không ngừng mở rộng, hoạt động kinh doanh của công ty cũng nước lên thì thuyền cũng lên, Giám đốc Điều hành doanh nghiệp PhùngVĩnh Huyên cho phóng viên biết, "Một vành đai, một con đường" đã mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp, ông nói:

"Về dịch vụ xuyên biên giới "Một vành đai, một con đường", sau khi đồng Nhân dân tệ đi ra nước ngoài, đây là cơ hội rất lớn cho chúng tôi, tôi cảm thấy lợi ích này mới chỉ là sự mở đầu, trong vài năm tới, nhất là khi lượng cầu đối với đồng Nhân dân tệ không ngừng tăng lên, đồng Nhân dân tệ thực sự đi ra nước ngoài, thực sự đến với người dân và trong kinh doanh bình thường, thì lượng cầu lúc đó cũng sẽ ngày càng tăng".

Theo con số thống kê của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thanh toán thương mại thực tế xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ giữa Trung Quốc với các nước và khu vực dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" đã đạt 860 tỉ Nhân dân tệ. Tính đến cuối tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký "Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương" với Ngân hàng Trung ương của 21 nước và khu vực dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" với tổng quy mô đạt khoảng 1.400 tỉ Nhân dân tệ. Các nghiệp vụ liên quan đến sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới đang mở rộng vững chắc.

Nhà bình luận tài chính Trần Băng cho rằng, chiến lược "Một vành đai, một con đường" đã mở rộng thị trường quốc tế, tạo nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc. Ông nói:

" 'Một vành đai, một con đường' đang mở rộng thị trường, cần phải mở rộng tất cả khu vực giữa lục địa Á-Âu thành một thị trường quốc tế lớn, 'Một vành đai, một con đường' có rất nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế Trung Quốc, mỗi doanh nghiệp Trung Quốc đều có cơ hội giành được lợi ích này, mỗi thành phố khu vực đều có thể đáp chuyến tàu 'Một vành đai, một con đường'."

Quả thực, không chỉ doanh nghiệp giành được nhiều cơ hội kinh doanh hơn, "Một vành đai, một con đường" cũng đã cung cấp động lực mới cho phát triển của khu vực liên quan. Là khu vực quan trọng trên vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa, Tân Cương đang tích cực xây dựng cảng hàng không đầu mối với trung tâm là U-rum-xi, và đang tích cực nâng cấp mở rộng Sân bay Di-wo-pu U-rum-xi. Không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không, v.v, nhân cơ hội "Một vành đai, một con đường", Tân Cương đang tích cực mở rộng về mọi mặt với vai trò cửa ngõ mở cửa sang phía Tây và giao lưu hợp tác đối ngoại của Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập