Vũ Minh

Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã giúp các doanh nghiệp tư nhân có được không gian phát triển mới khi đi ra nước ngoài

21-09-2018 10:36:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

2016-09-19     cri

Sau 3 năm đưa ra sáng kiến "Một vành đai, một con đường", Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 30 nước dọc tuyến. Trong đó, không ít doanh nghiệp tư nhân cũng đã dựa vào sáng kiến này, "lội ngược dòng" thực hiện làm ăn có lãi, có được không gian phát triển mới, đồng thời chia sẻ thành quả phát triển với nhân dân các nước dọc tuyến khi "đi ra nước ngoài".

Công ty Sữa châu Đại Dương, cơ sở sản xuất sữa nhất thể hóa lớn nhất toàn cầu do Tập đoàn Yili Trung Quốc đầu tư xây dựng từ năm 2014 nằm ở thành phố Waimate, đảo Nam Niu Di Lân. Tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ Nhân dân tệ đã lập mức kỷ lục về quy mô đầu tư trong lịch sử hai nước Trung Quốc-Niu Di Lân. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giam đốc Công ty Sữa châu Đại Dương Trương Chí cho biết:

"Niu Di Lân là nước sản xuất sữa lớn nhất toàn cầu, tài nguyên phong phú, lượng xuất khẩu các sản phẩm từ sữa luôn đứng đầu thế giới, hơn 93% sữa nguyên liệu được chế biến thành các chế phẩm sữa khô để xuất khẩu. Bố cục tại Niu Di Lân, cũng là con đường tất yếu để Tập đoan Yili thực hiện sáng kiến "một vành đai, một con đường", thực hiện phát triển quốc tế hóa".

Tổng Giám đốc Công ty Sữa châu Đại Dương Roger Leslie Usmar cho biết, việc đầu tư của Yili không những lôi kéo kinh tế địa phương phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều người, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế-thương mại và văn hóa giữa hai nước Trung Quốc-Niu Di Lân. Ông nói:

"Trong các nhà máy, cơ sở sữa của Yili tại Niu Di Lân hầu như đều là người địa phương, chỉ riêng công trình giai đoạn một đã trực tiếp giải quyết việc làm cho hơn trăm người, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của địa phương. Ngoài ra, 80% thiết bị sản xuất của cơ sở do nhà sản xuất Niu Di Lân chế tạo, tăng thêm việc làm cho ngành chế tạo thiết bị sản phẩm sữa của Niu Di Lân; chúng tôi còn mua sữa nguyên liệu theo hợp đồng, giải quyết đầu ra cho 64 chủ trại chăn nuôi, còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương, thành lập học bổng tại địa phương, khuyến khích thanh niên địa phương tích cực tham gia học tập giao lưu ngành sữa và văn hóa Trung Quốc-Niu Di Lân".

Năm 2015, cơ sở sản xuất sữa của Yili tại Niu Di Lân được đề cử "Giải Thương mại Nam Canterbury". Trước đó, giải thưởng nổi tiếng của ngành thương mại Niu Di Lân này chưa hề đề cử doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi đó, cơ sở sản xuất sữa châu Đại Dương chỉ là hình ảnh thu nhỏ mà Tập đoàn Yili xây dựng chiến lược "Mạng lưới toàn cầu" dọc tuyến "Một vành đai, một con đường".

Tập đoàn Hengtong Tô Châu cũng là một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng thông qua "đi ra nước ngoài". Trên tấm bản đồ thế giới khổng lồ được treo ở đại sảnh tòa nhà trụ sở Tập đoàn Hengtong, đã ghi những dấu chân phát triển trên toàn cầu của tập đoàn; tại châu Nam Mỹ, xây dựng cơ sở ngành nghề; tại hơn 30 nước và khu vực toàn cầu, đã thiết lập công ty con dịch vụ công nghệ kinh doanh và tiêu thụ, sản phẩm của tập đoàn đã che phủ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Phân tích cho rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã cung cấp mặt bằng cho thúc đẩy thực thi doanh nghiệp tư nhân đi ra nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại các nước và vùng lãnh thổ dọc tuyến "Một vành đai, một con đường", đã giảm rủi ro kinh doanh xuyên quốc gia, có được không gian trưởng thành lớn hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập