Thanh Long

Kết nối lịch sử, nối liền thế giới—Hãy để ánh sáng Con đường Tơ lụa trên biển trong thời đại mới tỏa sáng trong trao đổi và học hỏi

21-09-2018 10:02:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=2779987674,1113939899&fm=173&app=25&f=JPEG

 Ngày 20/9, Diễn đàn chính của Diễn đàn Truyền thông quốc tế (Quảng Đông) Trung Quốc “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” lần thứ 2 do Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông cùng tổ chức đã diễn ra tại Châu Hải, các chuyên gia, học giả cùng người phụ trách các cơ quan truyền thông nổi tiếng đã triển khai trao đổi chuyên sâu về các sáng kiến và thành tựu của việc xây dựng “Một vành đai, một con đường” và tăng cường hợp tác giữa các phương tiện truyền thông. 

Năm 2018 là kỷ niệm 5 năm sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, ý tưởng lớn lao “Một vành đai, một con đường” đã vượt qua châu lục và biển cả, kết nối lịch sử và tương lai, đã nối liền Trung Quốc với thế giới.

  图片默认标题_fororder_u=978047347,2580793297&fm=173&app=25&f=JPEG

 Trong số các vị khách quý nước ngoài tham dự “Diễn đàn Tơ lụa trên biển lần này” có nhiều người bạn cũ của Trung Quốc, trong số đó, người quen thuộc nhất là cựu Thủ tướng Pháp Ra-pha-ranh, ông được gọi là “ông Trung Quốc” ở Pháp, đặc biệt đánh giá cao sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc đề xuất. Ông nói:

   “Chúng tôi nên xây dựng nhiều sự hợp tác hơn dọc theo ‘Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa’ và ‘Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21'. Trong đó, tất cả các nước liên quan đều nói về hợp tác và xây dựng một tầm nhìn mới, điều này rất quan trọng đối với châu Âu.”

图片默认标题_fororder_u=2743383443,3841174500&fm=173&app=25&f=JPEG

Thomas Sargent, người đoạt Giải Nô-ben Kinh tế năm 2011, Giáo sư tại Đại học Niu-oóc, đã phát biểu tại Diễn đàn chính về chủ đề “Thời đại mới, Kinh tế mới, Công nghệ mới: 40 năm sau này của Quảng Đông”. Ông cho rằng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” đã thuận theo trào lưu lịch sử thời đại mới:

   “Sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ không những có lợi cho Trung Quốc, mà còn có lợi cho thế giới, bởi vì nó có thể mang lại sự cạnh tranh mới, điều này sẽ kích thích sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, và cũng sẽ tạo ra những tư tưởng mới trên thế giới.”

   图片默认标题_fororder_u=648443507,3432640998&fm=173&app=25&f=JPEG

Về vấn đề này, ông Hồ Bang Thắng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thuộc Đài Phát thành và Truyền hình Trung ương Trung Quốc trong bài phát biểu tại Diễn đàn chính cho biết, truyên bá của truyền thông chúng ta phải theo kịp với nhu cầu phát triển và nhu cầu của người dân dọc theo tuyến đường. Các phương tiện truyền thông nên nghiên cứu nhiều về đất nước đối tượng, tìm hiểu nhiều về nhu cầu của khán thính giả nước đối tượng và tôn trọng quy luật truyền bá quốc tế, truyền bá xuyên văn hóa với góc độ nhìn thẳng, bình đẳng và ôn hòa hơn, tích cực trao đổi với phương tiện truyền thông các nước dọc theo Con đường Tơ lụa, chú trọng sự tương tác và hợp tác với các doanh nghiệp, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, phát huy vai trò vốn có của các phương tiện truyền thông cho việc xây dựng Con đường Tơ lụa.

  图片默认标题_fororder_u=3911322970,2685800113&fm=173&app=25&f=JPEG

 Heraldo Laura Gonzalez, Giám đốc Điều hành kinh doanh của “Báo Cải cách” Mê-hi-cô cũng bày tỏ tầm nhìn được chia sẻ với các nhà tổ chức trong việc tăng cường kết nối truyền thông, cùng thúc đẩy hội nhập truyền thông, ông nói:

   “Là phương tiện truyền thông, chúng tôi sẽ nỗ lực và đóng góp cho việc tăng cường hợp tác Mê-hi-cô-Trung Quốc, hoàn nguyên Trung Quốc thực sự, hoàn nguyên Chính phủ và doanh nghiệp thực sự.”.

Biên tập viên:Thanh Long
Lựa chọn phương thức đăng nhập