Sảnh Hoa

Mi-an-ma cho biết mong tăng cường hợp tác đào tạo nghề với Trung Quốc

14-09-2018 15:46:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/9, tại Nây-pi-đô, Bộ trưởng Lao đông Mi-an-ma Thein Shwe cho biết, Mi-an-ma lực lượng lao động dồi dào, nhưng thiếu đào tạo kỹ năng hướng nghiệp, mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Khi tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban quản lý Quỹ phát triển hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” Trung Quốc Thôi Diệu Tổ, ông Thein Shwe cho biết, Mi-an-ma có nhu cầu rất lớn đối với lao động có tay nghề, nhưng quy mô và số lượng cơ quan đào tạo tay nghề trong nước Mi-an-ma có hạn, phát triển đào tạo kỹ năng hướng nghiệp là một biện pháp mang lại lợi ích cho cả quốc gia, lẫn người dân.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập