唐志华

Chủ tịch Thượng viện Áp-ga-ni-xtan cho biết, Áp-ga-ni-xtan mong nắm bắt cơ hội lịch sử xây dựng “Một vành đai, một con đường”

31-08-2018 11:54:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=1590158008,2315617117&fm=173&app=25&f=JPEG

 Chủ tịch Thượng viện Áp-ga-ni-xtan Fazal Hadi Muslimyar ngày 30/8, tại U-rum-xi, Tân Cương cho biết, Áp-ga-ni-xtan mong phát huy hết lợi thế về địa lý và nắm bắt cơ hội phát triển lịch sử trong xây dựng “Một vành đai, một con đường”, tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, học hỏi về tư tưởng và phát triển đô thị, v.v. 

Chủ tịch Muslimyar khi phát biểu tại buổi Lễ khai mạc Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc- Á-Âu lần thứ 6 và Diễn đàn Hợp tác Phát triển kinh tế Trung Quốc-Á-Âu tổ chức tại U-rum-xi, Tân Cương, Trung Quốc cho biết, Áp-ga-ni-xtan đã chứng kiến sự tổ chức thành công của các kỳ Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-Á-Âu trước đây, Hội chợ-Triển lãm này đã cung cấp một mặt bằng hợp tác toàn diện, cao cấp và lĩnh vực rộng cho các nước Á-Âu, trong đó có Áp-ga-ni-xtan. Ông nói,

   “Tôi kêu gọi các vị khách quý, các nhà đầu tư tiềm năng và các ban, ngành và những người liên quan không có mặt tại hiện trường, trong khi tận dụng cơ hội này để tăng cường thương mại và đầu tư, cũng phải thúc đẩy giao lưu nhân văn, tư tưởng và xã hội, trao đổi chính trị và xây dựng phát triển đô thị. Tôi tin chắc rằng sau này, chúng tôi sẽ không còn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể, mà sẽ tận dụng những cơ hội này để cải thiện đất nước chúng tôi, khu vực và thế giới. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa giữa Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan bằng cách tận dụng lợi thế địa lý của tỉnh Ba-đa-khơ-san giáp giới với Tân Cương, Trung Quốc.”

Chủ tịch Muslimyar cho biết, Trung Quốc là một đất nước yêu chuộng hòa bình và cũng là một lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế thế giới, Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan tăng cường hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Là một láng giềng thân thiện của Trung Quốc và là một đầu mối quan trọng trên Con đường Tơ lụa cổ đại, Áp-ga-ni-xtan sẽ tích cực tham gia xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

图片默认标题_fororder_u=2599728961,944132797&fm=173&app=25&f=JPEG

   Năm nay là kỷ niệm 5 năm sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, “Một vành đai, một con đường” đã giành được một loạt thành quả tốt đẹp từ sáng kiến đến nhận thức chung, từ khái niệm đến hành động, từ tầm nhìn đến hiện thực. Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc- Á-Âu và Diễn đàn Hợp tác Phát triển kinh tế Trung Quốc-Á-Âu là một trong những mặt bằng quan trọng cho Trung Quốc và các nước Á-Âu triển khai ngoại giao giữa các Nguyên thủ quốc gia, cũng là một kênh quan trọng triển khai hợp tác giữa Tân Cương, Trung Quốc và các nước và vùng lãnh thổ láng giềng, cung cấp một động lực quan trọng thúc đẩy xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Chủ tịch Muslimyar nêu rõ, Áp-ga-ni-xtan sản xuất trái cây sấy khô, nghệ tây cùng thảm và hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng thế giới, hơn nữa có lợi thế về mặt địa lý nổi bật trong xây dựng “Một vành đai, một con đường”, có nhiều cơ hội đầu tư lớn trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v, mong có nhiều doanh nhân hơn có thể đến Áp-ga-ni-xtan đầu tư kinh doanh. Ông nói,

   “Con đường Tơ lụa cổ đại đã kết nối phương Đông và phương Tây, kết nối châu Á với Trung Đông và châu Âu, Áp-ga-ni-xtan đã đóng vai trò quan trọng trong đó. Áp-ga-ni-xtan sẽ dốc sức ủng hộ sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’, chúng tôi mong lợi thế địa lý của Áp-ga-ni-xtan sẽ được thể hiện rất tốt trong xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’. Luật pháp và chính sách Áp-ga-ni-xtan khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh phát triển, chúng tôi đang nỗ lực để tạo ra một môi trường đầu tư tốt hơn cho họ.”.

Biên tập viên:唐志华
Lựa chọn phương thức đăng nhập