唐志华

“Một vành đai, một con đường” cung cấp lộ trình mới cho cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu

28-08-2018 19:05:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 9 và tháng 10 năm 2013, khi thăm Ca-dắc-xtan và In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt đề xuất sáng kiến xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” và “Một vành đai, một con đường”. Tại buổi tọa đàm kỷ niệm 5 năm xây dựng “Một vành đai, một con đường” được tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” đã thuận theo các yêu cầu nội tại của cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu, nêu bật ý thức cộng đồng cùng chung vận mệnh chung lưng đấu cật, cùng gánh vác quyền lực và trách nhiệm, đã cung cấp các ý tưởng mới và phương án mới về hoàn thiện cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

   Nhận định này đã trình bày sâu sắc ý nghĩa hiện thực và lịch sử của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, tức: Nó không những đã thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và thế giới, mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ thống quản trị toàn cầu và xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người.

   Trong 5 năm qua, việc xây dựng “Một vành đai, một con đường” không những đã thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn cầu, mà còn tiến hành một cuộc tìm tòi bổ ích về hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Giai đoạn tiếp theo sẽ đi như thế nào? Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, phải thúc đẩy “Một vành đai và một con đường” chuyển biến phát triển theo hướng chất lượng cao, hình thành nhiều thành quả đáng ghi nhận hơn. Miễn là tất cả các bên liên quan luôn tuân theo nguyên tắc “cùng thương thảo, cùng xây dựng và cùng chia sẻ”, “Một vành đai, một con đường” tất sẽ mang lại nhiều cảm giác được hưởng lợi hơn cho thế giới và nhân dân các nước, tiếp thêm nhiều động năng mới cho việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Còn như những luận điệu kỳ lạ khác nhau mà phương Tây đã nặn ra xung quanh nó, tự nhiên không phá tự vỡ.

Biên tập viên:唐志华
Lựa chọn phương thức đăng nhập