admin

Đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc tổ chức cuộc mít tinh – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố biện pháp mới đi sâu cải cách toàn diện

14-04-2018 14:57:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc tổ chức cuộc mít tinh – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố biện pháp mới đi sâu cải cách toàn diện

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/4, cuộc Mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập Đặc khu kinh tế Hải Nam diễn ra tại Trung tâm hội nghị Hội đồng tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc mít tinh. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, trong thời đại mới, Hải Nam phải lấy việc cải cách kết cấu khâu cung ứng làm chính, xây dựng khu thí nghiệm mậu dịch tự do và cảng mậu dịch tự do đặc sắc Trung Quốc, dốc sức xây dựng khu thí nghiệm đi sâu cải cách mở cửa toàn diện, khu thí nghiệm văn minh sinh thái cấp quốc gia, Trung tâm tiêu dùng du lịch quốc tế, khu vực đảm bảo dịch vụ chiến lược quan trọng quốc gia, trở thành tấm danh thiếp đẹp thể hiện phong cách, khí phách và hình ảnh của Trung Quốc.

 

 

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Hải Nam có thế mạnh độc đáo về "ruộng thí nghiệm" cải cách mở cửa của Trung Quốc, phải kiên trì mở cửa, áp dụng chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn, tăng cường xây dựng thể chế kinh tế loại hình mở cửa mới, thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

 

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định ủng hộ toàn đảo Hải Nam xây dựng khu thí nghiệm mậu dịch tự do, ủng hộ Hải Nam từng bước tìm tòi, thúc đẩy vững chắc xây dựng Cảng mậu dịch tự do đặc sắc Trung Quốc, xây dựng chính sách và hệ thống thể chế về cảng thương mại tự do theo từng bước đi và từng giai đoạn. Đây là quyết sách quan trọng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra xuất phát từ đại cục phát triển trong nước và quốc tế sau khi đi sâu nghiên cứu, trù tính chung, xem xét, quy hoạch khoa học, là biện pháp quan trọng thể hiện quyết tâm mở rộng mở cửa đối ngoại, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế của Trung Quốc".

 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Hải Nam xây dựng cảng mậu dịch tự do phải thể hiện đặc sắc Trung Quốc, phù hợp với tình hình Trung Quốc, phù hợp với định vị phát triển của Hải Nam, học tập và tham khảo phương thức kinh doanh và phương pháp quản lý tiên tiến về cảng mậu dịch tự do quốc tế.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình còn nêu ra, Hải Nam phải tích cực phát triển ngành công nghệ thông tin thế hệ mới và kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy sự hội nhập sâu sắc giữa kinh tế thực với Internet, Mạng kết nối sự vật, dữ liệu lớn, hệ thống định vị vệ tinh, trí thông minh nhân tạo, v.v.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Hải Nam phải đẩy nhanh thúc đẩy cải cách thể chế, cơ chế lĩnh vực dân sinh, không ngừng hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, không ngừng thúc đẩy công bằng và chính nghĩa xã hội, thúc đẩy nguồn tài nguyên công cộng vươn dài tới cơ sở, che phủ nông thôn, nghiêng về quần chúng gặp khó khăn.

Biên tập viên:admin
Lựa chọn phương thức đăng nhập