Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tham dự hoạt động gặp gỡ hữu nghị chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc do Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức

cri2019-09-30 17:43:57

Ngày 27/9, Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Trung tổ chức hoạt động gặp gỡ hữu nghị, chào mừng 70 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng Phu nhân, Bí thư Ban Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung Nguyên Xuân Thắng, Chủ tịch Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cơ quan Trung Quốc và lưu học sinh, hơn 100 người đã tham gia hoạt động.

  Đại sứ Hùng Ba cho biết, 70 năm trước, nước Trung Quốc mới thành lập là một sự kiện quan trọng mang lại ảnh hưởng sâu sắc cho thế giới, không những đã thay đổi triệt để vận mệnh của dân tộc Trung Hoa, cũng thay đổi cực lớn bản đồ chính trị của thế giới. 70 năm sau, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời kỳ mới, cũng là sự kiện lớn ảnh hưởng sâu sắc bố cục thế giới, sự phát triển của Trung Quốc là sự phát triển của lực lượng xã hội chủ nghĩa, là sự lớn mạnh của lực lượng các nước mới nổi và đang phát triển, là sự lớn mạnh của lực lượng hòa bình thế giới. Trung Quốc và Việt Nam sắp chào đón kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cần phải kế thừa và tuyên dương hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ trước vun đắp, quán triệt và thực hiện toàn diện nhận thức chung cấp cao hai Đảng và hai nước, thúc đẩy quan hệ Trung – Việt phát triển lên phía trước một cách lành mạnh và ổn định.

  Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chúc mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua, cho biết Trung Quốc đã trở thành lực lượng quan trọng giữ gìn hòa bình của thế giới và ổn định của khu vực. Hai nước Việt – Trung là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự viện trợ vô tư của nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, cho rằng sự thành công của Trung Quốc là thắng lợi của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của thế giới. Hai bên cần phải tuyên dương truyền thống hữu nghị do lãnh đạo thế hệ trước mở ra, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung thu được phát triển lớn hơn trong tình hình mới.

 

 

 

Not Found!(404)