Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba thăm dự án Nhà máy điện Hải Dương và kiểm tra công việc an toàn lao động

cri2019-09-30 17:47:11

  Trước thềm Quốc khánh Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba ngày 27/9 tới tỉnh Hải Dương kiểm tra an toàn lao động và thăm hỏi các nhân viên xây dựng của Trung Quốc tại hiện trường thi công Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương, Việt Nam do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Tư vấn Công trình điện lực Trung Quốc Trung Năng Kiến và Công ty Ma-lai-xi-a hợp tác đầu tư xây dựng.

  Dưới sự tháp tùng của người phụ trách đơn vị đầu tư và thi công, Đại sứ Hùng Ba khảo sát và kiểm tra an toàn lao động tại công trình dự án, tổ chức tọa đàm với người phụ trách, lắng nghe báo cáo về tình hình chung và tình hình an toàn lao động của dự án. Đại sứ cho biết, Trung ương Đảng coi trọng cao công việc đảm bảo an toàn lao động của các doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại nước ngoài, đưa ra yêu cầu làm việc rõ ràng. Chúng ta sắp chào đón 70 năm Quốc khánh, các doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Việt Nam phải thực hiện chế độ trách nhiệm công tác an toàn, đảm bảo an toàn cho dự án và nhân viên làm việc, chào mừng 70 năm Quốc khánh trong bầu không khí an toàn và hài hòa.

  Đại sứ Hùng Ba bày tỏ hài lòng đối với thi công thuận lợi, các thiết bị hoàn thiện, quản lý an toàn đến nơi đến chốn của dự án, nhấn mạnh cần phải nâng cao hơn nữa ý thức an toàn, kiên trì lấy con người làm gốc, đưa an toàn tính mạng của nhân viên lên trên hết; kiểm tra các tiềm ẩn rủi ro an toàn, phòng ngừa trước; kiện toàn cơ chế an toàn, giữ tư duy cơ bản, làm tốt dự án ứng phó khẩn cấp; quan tâm sự thay đổi tình hình bên ngoài và môi trường an ninh, nắm bắt động thái dư luận xã hội địa phương. Đại sứ yêu cầu các cơ quan tham gia xây dựng cư xử hài hòa với người dân địa phương, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân viên làm việc địa phương.

  Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương, Việt Nam ở xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, quy mô xây dựng là 2 tổ máy công suất 600MW. Dự án khai thác và xây dựng với mô hình BOT, thời hạn kinh doanh 25 năm. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ hòa lưới điện vào ngày 30/11/2020, tổ máy số 2 sẽ đưa vào hoạt động vào ngày 31/5 năm sau . Hiện dự án này đã hoàn thành 77% tổng khối lượng.

Not Found!(404)