Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ đi đại học năm 2017 : MỐI DÂY

cri2018-03-16 16:18:28

Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ đi đại học năm 2017 : MỐI DÂY

Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ đi đại học năm 2017 : MỐI DÂY

Đề bài:

Mối dây có tác dụng kết nối con người với con người, sự việc với sự việc. Con người gần có mối dây để nối lại và hội tụ với nhau. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển kinh tế toàn cầu hóa, việc giao lưu văn hóa, kế thừa lịch sử, an ninh xã hội, hài hòa trong học đường cũng đều cần có mối dây kết nối.

Mời anh/chị làm bài văn nghị luận lấy "Nói về mối dây" làm tiêu đề.

Yêu cầu: Quan điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ, luận chứng hợp lý. Bài làm trên 700 chữ.

Điểm tối đa bài văn là 50 điểm.

Bài làm:

NÓI VỀ MỐI DÂY

(Mời bạn nghe trực tuyến nội dung văn xuất sắc này, xin cảm ơn)

Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ đi đại học năm 2017 : MỐI DÂY

Lời bình: Bài văn này đã đi vào nội dung bằng mối dây văn hóa. Đoạn hai đã dẫn câu nói của nhà văn Đài Loan nổi tiếng Long Ứng Đài, để minh chứng cho tầm quan trọng của mối dây trong việc kế thừa văn hóa. Tiếp theo bài văn đã lần lượt dẫn chứng bằng các nhân vật như thợ sửa chữa đồng hồ Vương Tân trong Cố Cung, thợ công nghệ gỗ Lý Thọ Thăng và các nhân vật cổ đại kế thừa văn hóa như Khuất Nguyên và Tư Mã Tương Như, để chứng minh cho quan điểm của mình. Thí sinh đã đưa ra các dẫn chứng rồi lại chứng minh một cách rất phong phú, qua đó có thể thấy thí sinh đã có sự tích lũy kiến thức phong phú trong ngày thường. Chỉ có thế, khi làm văn tại trường thi mới được suôn sẻ như vậy, và nội dung bài văn mới có thể phong phú như vậy.

Bài văn trên đây của thí sinh đạt 49 trên 50 điểm

Bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ đi đại học năm 2017 : MỐI DÂY

Not Found!(404)