SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

CRI2018-02-13 22:24:50

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

Tuy đã lập xuân vào ngày 4 tháng 2, nhưng trong những ngày giáp Tết, tiết trời Bắc Kinh và các tỉnh thành miền nam Trung Quốc vẫn đang giá lạnh, nhưng bầu không khí mừng xuân ở khắp nơi đang ngày một đậm đà, nhiều đèn lồng đỏ tượng trưng cho đặc sắc dân gian Trung Hoa treo đầy trước các nhà hàng shoping như hoa mọc mùa xuân, rất nhiều chữ Phúc màu vàng dán ngược dán xuôi trên nền giấy đỏ trông rất nổi bật, thể hiện nguyện vọng chung cầu phúc truyền thống cho một năm mới của nhân dân Trung Quốc.

Trong những ngày giáp Tết, giai điệu bài hát "Về nhà" rất đỗi quen thuộc luôn vang lên trong lòng của những người công tác và đi học xa nhà, ai nấy đều mong có được tấm vé phương tiện giao thông hoà vào làn sóng người trong mùa "Xuân Vận" để có thể trở về ăn Tết.

Theo tập quán của nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta thì sau một năm công tác hoặc học tập xa nhà bận rộn và vất vả, mọi người đều dành thời gian để về quê về nhà ăn tết, một số bạn lưu học Việt Nam nhắn tin cho Ngọc Ánh:

Bạn Lan viết: Chị Ngọc Ánh ơi, trường em nghỉ đông rồi, em và các các bạn về Việt Nam đây, về ăn Tết, ôi nhớ nhà quá chị ơi.

Bạn CườngN viết: Em đã mua được vé máy bay về nhà từ trên mạng rồi, tiện quá.

Bài hát VỀ NHÀ có câu:

Về nhà, về nhà

Con cần cha mẹ

Về nhà về nhà

Con về ngay bên bố mẹ

Về nhà, về nhà, mau về nhà......

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

 

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

Các nhà ga áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát tình trạng vé giả. Một số ga tàu ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thái Nguyên v v... sẽ soát vé bằng máy nhận dạng khuôn mặt. Hành khách vào ga chỉ cần quẹt thẻ căn cước cá nhân và vé tàu có mã QR lên máy, nếu máy nhận dạng khuôn mặt cho kết quả trùng khớp trên màn hình, thanh chắn sẽ tự động mở ra. Ví dụ như ga Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây Trung Quốc đã du nhập nhiều dự án dịch vụ thông minh như: Ngoài Rô-bớt có chức năng nhận dạng khuôn mặt, ra, còn có thể di chuyển dẫn đường, hiển thị vị trí nhà vệ sinh, quẹt mã vạch sẽ ra giấy vệ sinh, lập trình wechat phục vụ đi lại thông minh gồm vấn đáp tiếng nói tự động, đặt trước dịch vụ trong ga, hướng dẫn trong và ngoài ga... Những "Công nghệ siêu tiên tiến" có lợi để làm dịu áp lực các công việc của mùa Xuân vận, tạo môi trường đi lại dễ chịu hơn và nhanh tiện hơn cho các hành khách. Tình hình an ninh sẽ được thắt chặt tại Trung Quốc trong thời gian này.

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

Trong mùa "Xuân Vận" năm 2018 là thời đoạn giao mùa đông xuân, sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết như mưa, mưa tuyết, đóng băng, gió to, sương mù ô nhiễm v.v. nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.Trong đó, sương mù ô nhiễm ở hai khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc và châu thổ sông Trường Giang có thể sẽ tương đối tập trung. Cùng thời tiết sau đó ấm trở lại, không khí lạnh giảm đi, lượng mưa khu vực Giang Nam, Hoa Nam sẽ ít đi. Bà hy vọng hành khách theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết ngắn ngày, trung và dài kỳ của Cục Khí tượng Trung Quốc, điều chỉnh kịp thời lịch đi lại. Các lực lượng chức năng đang cố gắng dọn sạch tuyết trên các tuyến đường cả ngày lẫn đêm, phân luồng giao thông hợp lý để giải quyết vấn đề đi lại cho người dân.

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

Bạn Hương Giang hỏi: Cô ơi, cho em hỏi xíu! Cô và đồng nghiệp có được nghỉ tết nhiều không cô?

Hằng năm, tất các cộng đồng tại chức, trong cả nước Trung Quốc đều được nghỉ 7 ngày kể từ đêm Giao thừa cho đến mồng 6 Tết, trong đó có ba ngày nghỉ Tết, 4 ngày là hai đợt nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, điều chỉnh lại thành nghỉ liền 7 ngày. ví dụ trong dịp tết Mậu Tuất 2018, mọi người bắt đầu nghỉ từ Giao thừa âm lịch tức ngày 15 tháng 2 dương lịch, đến mồng 6 Tết tức ngày 21 tháng 3 dương lịch. Ngày 24 và 25 tuy là hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng tất cả mọi người vẫn phải trở lại cương vị công tác,vì đã nghỉ trước hai ngày này trong dịp tết rồi. Ngoài ra, vì kỳ nghỉ đông của của cộng đồng học sinh đúng trong dịp Tết nên cho nên không cần phải điều chỉnh.

Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp cụ thể câu hỏi của bạn Hương Giang về các thành viên ban Việt Ngữ CRI có được nghỉ trong dịp Tết hay không. Trước hết Ngọc Ánh xin trả lời là có được nghỉ, tổng cộng cũng được nghỉ liền 7 ngày, nhưng phải luân phiên trực ca trong dịp Tết, có người nghỉ trước tết có người sau tết, có người nghỉ trong những ngày tết, có người nghỉ hai ngày làm hai ngày cứ thế mà luân phiên cho hết 7 ngày nghỉ Tết.

SẮP TẾT RỒI VỀ NHÀ ĐI THÔI

Cũng như mọi năm, trong những ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc Trung -Việt, Đài chúng tôi lại giàn dựng một số mâm cỗ cây nhà lá vườn đặc biệt để góp vui với các bạn. Sau đây Ngọc Ánh xin dự báo lịch phát thanh Chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tuất của CRI:

Thứ Năm ngày 15 tháng 2 tháng Đêm Giao thừa 30 Tết: Ký ức trong tiếng hát lời ca

Chương trình đặc biệt Đêm Giao Thừa mừng Xuân Mậu Tuất

Thứ Sáu 16 ngày 2 tháng Mồng 1 Tết: Món ngon trên đầu lưỡi, dưỡng sinh đón Tết về

Thứ Bảy ngày 17 tháng 2 Mồng 2 Tết: Những khúc ca chúc năm mới

Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 Mồng 3 Tết: Hướng vọng Mậu Tuất đón Xuân sang

Thứ Hai ngày 19 tháng 2 Mồng 4 Tết: Bè bạn gần xa vui họp mặt, nghênh đón Mậu Tuất chúc mắn may

Thứ Ba ngày 20 tháng 2 Mồng 5 Tết: Chúc mừng năm mới tiễn năm cũ, tân niên phúc lộc đến muôn nhà

Thứ Tư ngày 21 tháng 2 mồng 6 Tết: Phim "nóng" nhạc "hot" mừng năm mới

Thứ Năm ngày 22 tháng 2 mồng 7 Tết: Những ký ức khó quên của năm 2017

Mỗi chương trình đặc biệt trên đều trong thời lượng 25'30".Kể từ thứ Tư ngày 23 tháng 2 Mồng 8 Tết, đến thứ sáu ngày 2 tháng 3 Rằm tháng giêng tết Nguyên Tiêu Mậu Tuất sẽ lần lược phát lại 8 Chương trình đặc biệt theo thứ tự như trên.

Trên đây là lịch của các Chương trình đặc biệt mừng xuân Mâu Thân Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi.

Not Found!(404)