Xin tiếp chuyện các bạn đầu năm

CRI2018-01-10 18:07:37

Xin tiếp chuyện các bạn đầu năm

Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh CRI, người bạn lâu năm trung thành của đông đảo các bạn vào mỗi buổi thứ hai đầu tuần trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn là nơi dốc bầu tâm sự, là cẩm nang trả lời các câu hỏi, là nơi dừng chân ngắm cảnh nhìn đời. Là con thuyền cập bến nối những bờ vui tinh thần. Trong năm 2018 này, Ngọc Ánh xin cố gắng tiếp tục phục vụ các bạn, làm người bạn tinh thần tri kỷ của các bạn.

Trong Hộp thư đầu năm, Ngọc Ánh xin tiếp một số bạn nghe đài.

Hôm nay Ngọc Ánh cảm thấy rất vui rất ấm áp khi đọc tin nhắn sau đây của bạn Vũ Duy Phương:

Cháu chào cô Ngọc Ánh, cháu là một thính giả của quý đài từ những năm 1990, sau nhiều năm cháu vẫn giữ tình yêu với văn hóa Hoa Hạ, tình yêu với quý đài và với tiết mục hộp thư Ngọc Ánh, cháu cảm ơn cô đã luôn gửi những quà tặng chúc tết cho cháu mỗi năm, hơn 20 năm nay cháu luôn nhận được những món quà ý nghĩa từ quý đài, cháu luôn cất giữ và trân trọng. Năm ngoái cháu có sang Quảng Tây Trung Quốc hai lần, hy vọng có một ngày không xa sẽ có điều kiện lại sang thăm Trung Quốc và cháu rất hy vọng được thăm cô Ngọc Ánh, thăm quý đài, cháu rất mừng vì cô vẫn còn khỏe mạnh, còn cống hiến, cháu chúc cô khỏe mạnh thêm nhiều nữa để phục vụ những thính giả trung thành như cháu.

Xin tiếp chuyện các bạn đầu năm

Ngọc Ánh:

Duy Phương thân mến, cảm ơn bạn đã có những lời nhắn thân tình trên đây dành cho Ban tiếng VN CRI nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng, đây chính là món quà đầu năm rất quý giá để động viên tinh thần làm việc hăng say của các thành viên gia đình Ban Việt Ngữ CRI. Điều khiến chúng tôi xúc động hơn đó là bạn là thính giả lâu năm của CRI, cùng lớn lên với chương trình phát phát thanh của nhà đài, và trở nên yêu mến nền văn hóa Hoa Hạ có bề dày lịch sử hơn 5 ngàn năm. Ngọc Ánh rất vui khi được biết năm ngoái bạn từng hai năm đến thăm Quảng Tây, và mong sẽ có dịp lại thăm Trung Quốc. Vâng, theo đà quan hệ Trung-Việt đang trên đà phát triển tốt đẹp, việc qua lại giữa nhân hai nước đang trở nên ngày một dễ dàng nhanh tiện.

Năm 2017, trong 12.9 triệu du khách ngoại quốc đến Việt Nam thì có đến hơn 4 triệu người Trung Quốc,tăng khoảng 48 phần trăm so với năm 2016. Ngược lại số du khách Việt Nam đến Trung Quốc du lịch cũng rất đông, tăng nhiều so với những năm trước. Hoan nghênh bạn duy có dịp trở lại du lịch Trung Quốc đến du ngoạn Bắc Kinh, và tranh thủ đến thăm Ban Việt ngữ CRI. chúc bạn năm 2018 này làm ăn thuận lợi, dành nhiều tiền để đi du lịch nhiều nơi nhé.

Xin tiếp chuyện các bạn đầu năm

Not Found!(404)