Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

CRI2017-12-13 09:29:38



Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

Rất nhiều khán giả truyền hình Trung Quốc đã không xa lạ đối với giọng hát như chim sơn ca và gương mặt xinh đẹp Tố Hoa từng đoạt giải nhất trong tháng của Chương trình "Đại Lộ Ngôi Sao" Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tháng 11 năm 2016. Ngoài ra, tiếng hát Tố Hoa thường xuất hiện trên đài truyền hình Quảng Tây.

Đêm ngày 8 tháng 10 vừa qua, Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2017. Cả thảy có 13 ca sĩ của Trung Quốc và 10 nước ASEAN sẽ cùng tham gia trình diễn trên sân khấu Trung tâm Hội chợ Quốc tế Trịnh Châu.

Các ca sĩ các nước ASEAN tham gia Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN lần này gồm có: Ca sĩ Bru-nây Alilah, ca sĩ Cam-pu-chia Chhorn Sovannareach, ca sĩ In-đô-nê-xi-a Petra Sihombing, ca sĩ Lào Athisak Ratanavong, ca sĩ Ma-lai-xi-a Shila Amzah, ca sĩ Mi-an-ma PoPo, ca sĩ Phi-li-pin Chritian Bautista, ca sĩ Xin-ga-po Tan Tze Kia, ca sĩ Thái Lan Kornpassorn Duaysianklao, ca sĩ Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa. Các ca sĩ này đều có nhiều người hâm mộ ở nước mình. Ca sĩ Trung Quốc gồm có Liên Tục, Trần Hi, Trương Kiến Huân.

Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

"Chim sơn ca" Việt Nam Đỗ Thanh Hoa

Các ca sĩ Trung Quốc và các nước ASEAN đã trình bày các bài hát xuất sắc mang tính đại diện của mỗi nước. Như bài hát Bru-nây "Quay lưng" (Turn Away), bài hát Cam-pu-chia "Happy Khmer", bài hát In-đô-nê-xi-a "Around the World" (Du lịch khắp thế giới), bài hát Ma-lai-xi-a "Trái tim vụn nát nghìn miếng", bài hát Lào "Một vành đai, một con đường", bài hát Mi-an-ma "With Me" (Với tôi), bài hát Phi-li-pin "Hold Me Tight" (Giữ chặt tôi), bài hát Xin-ga-po "Do no install" (không cài đặt), bài hát Thái Lan "Heaven Temple", (Thiên cung dưới trần gian), bài hát Việt Nam "Tiếng sáo". Các ca sĩ này còn sẽ trình diễn các bài hát Trung Quốc được nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN ưa thích. Điều đáng nhắc là, ca sĩ Lào Athisak Ratanavong là người đầu tiên hát bài "Một vành đai, một con đường", bài hát rok Lào nổi tiếng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khen ngợi.

Nhà tổ chức Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm nay là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh-Truyền hình Nhân dân Trịnh Châu; các đơn vị hợp tác tổ chức là trang web Trung Hoa, Đài Phát thanh-Truyền hình Bru-nây, Đài Truyền hình Quốc gia Cam-pu-chia, Đài Truyền hình Metro In-đô-nê-xi-a, Đài Truyền hình Stasr Lào, Đài Truyền hình Sky Net Mi-an-ma, Ủy ban Văn hóa và Nghệ thuật Nhà nước Phi-li-pin, Đài Truyền hình Quốc gia Phi-li-pin, Đài Phát thanh-Truyền hình Quốc gia Thái Lan và Đài Truyền hình Việt Nam.

Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

Đêm Liên hoan Tiếtng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN2017

Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN lần này sẽ được phát sóng qua các kênh đa phương tiện đa ngôn ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng như các kênh truyền thông của 10 nước ASEAN.

Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt diễn ra tại Bắc Kinh và Hải Khẩu năm 2015 và năm 2016.

Phóng viên Hải Vân và Kiều Quân đã có mặt tại thành phố Trịnh Châu ngay từ giây phút ra sân bay đón ca sĩ Tố Hoa, rồi đưa tin về các hoạt động của Tố Hoa và các ca sĩ khác trong trong thời gian họ tập dượt trước khi biểu diễn và cả những buổi thăm quan của đoàn. Vào giờ này thứ Hai tuần tới, tức Hộp thư Ngọc Ánh đêm 17 tháng 12 sắp tới, Ngọc Ánh xin mời Hải Vân đến với Hộp thư và giới thiệu những điều thú vị bên lề Đêm Liên hoan tiếng hát Hữu nghị TQ-ASEAN, ngoài ra chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào đêm chủ nhật 16 tháng 12 sẽ giới thiệu các tiết mục của buổi biểu, các bạn sẽ cùng thưởng thức một số bài hát do các ca sĩ ASEAN trình bày.

Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

"Chim sơn ca" Việt Nam Đỗ Thanh Hoa

Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về ca sĩ Việt Nam Đỗ Tố Hoa tên thật là Đỗ Thanh Hoa

quê ở tỉnh Tuyên Quang, Ca sĩ trẻ đang nổi trong làng ca nhạc Việt Nam

Tố Hoa sinh năm 1992 tại thành phố Tuyên Quang. Từ nhỏ, cô yêu ca hát từ nhỏ, luôn là hạt nhân văn nghệ của trường, của thành phố Tuyên Quang.

Năm 2016: Tốt nghiệp đại học, khoa thanh nhạc tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây - TP Nam Ninh - Trung Quốc, đã có phần trình diễn nổi bật và vừa đoạt quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2017 Việt Nam vào tháng 10 vừa qua;

Năm 2009, khi vẫn còn là một cô gái bé xíu, Tố Hoa đã được nhà trường đưa về Hà Nội tham dự kỳ thi hát tiếng Pháp toàn quốc. Tại cuộc thi, cô đã xuất sắc vượt lên các thí sinh yêu tiếng Pháp tại Hà Nội giành giải nhì. Tại đây, cô đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Ba năm sau khi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Tân Trào, Tố Hoa được xét tuyển đặc cách trở thành sinh viên của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội.

Năm 2013 Tô Hoa được trường cử đi du họcchuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây - Trung Quốc. Em đã giành giải nhất Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2014 do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình nhân dân Quảng Tây Trung Quốc, Đài PTTH Quảng Ninh, Đài TH KTS VTC phối hợp tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc tổ chức; Đoạt Quán quân tháng cuộc thi " Tinh Quang Đại Đạo - Đại Lộ Ngôi Sao" do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc vào tháng 11 năm 2016;.

Đôi nét về Liên hoan Tiếng Hát Hữu nghị TQ-ASEAN 2017 và Chim Chim Sơn Ca Việt Nam Đỗ Tố Hoa

"Chim sơn ca" Việt Nam Đỗ Thanh Hoa


Huy chương vàng hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân Việt Nam năm 2015 do Tổng cục chính quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự động viên, khích lệ của người thân, Tố Hoa đã tham dự và đoạt quán quân cuộc thi Sao Mai 2017. Em dự thi với bài hát "Bản biến tấu Mayila", nhạc cải biên theo dân ca Tân Cương Trung Quốc được nhạc sỹ An Hiếu viết lời Việt. Chất giọng soprano (nữ cao), âm sắc đẹp, phong thái trình diễn cuốn hút đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và người nghe. "Bản biến tấu Mayila" với yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc cao, đặc biệt là những đoạn chạy nốt nhanh.

Not Found!(404)