Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

CRI2017-10-17 17:21:29

Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

Quang cảnh lễ khai mạc Olympic Trẻ 2014 Nam Kinh Trung Quốc

Tin rằng qua các phương tiện truyền thông, các bạn đều biết Đại hội Olympic Trẻ lần thứ hai đang diễn ra trên sân vận động thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang tô, TQ. Đại hội lần này đã khai mạc vào 20 giờ (giờ Bắc Kinh), hôm nay ngày 16 tháng 8. Mở đầu chương trình, Hộp thư kỳ này đương nhiên xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến Đại hội lần này.

Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển và trưởng thành của thế hệ trẻ của đất nước mình, đồng thời cũng coi trọng và quan tâm sự giao lưu giữa các thế hệ Trung Quốc với thế hệ trẻ các nước trên thế giới, do vậy mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến hiện trường tham dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Thô-mát Bách, Chủ tịch Danh dự Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun đã tham dự Lễ khai mạc. Mọi người quan tâm và rất hứng thú đối với quang cảnh đồng diễn trong đêm khai mạc. Ngọc Ánh có thể dùng hai chữ "hoành tráng" để hình dung cho các tiết mục đồng diễn mang tên "Thắp sáng tương lai".

Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

Quang cảnh lễ khai mạc Olympic Trẻ 2014, Nam Kinh Trung Quốc

Màn trình diễn ấn tượng và rung động lòng người nhất mang tên "Kiến tạo toà tháp ước mơ" sẽ xin công nhận kỷ lục Ghi-nét, 120 diễn viên của Thiếu Lâm Tự đã làm các động tác tinh xảo trên không khiến khán giả bàng hoàng và hết lời ca ngợi. Hôm xem truyền hình tại chỗ quang cảnh đêm khai mạc, thật là khiến mọi người phải ngây ngất.

Đại hội Ô-lim-pích Trẻ Nam Kinh lần thứ 2 là ngày hội thể thao dành cho các vận động viên từ 15 -18 tuổi, lễ khai mạc dạt dào sức sống tuổi trẻ, đó là lòng nhiệt tình, năng động và cá tính. Đại hội Ô-lim-pích Trẻ là do Chủ tịch Danh dự Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ đề xướng, ngoài thi đấu thể thao ra, mục đích là mong các bạn trẻ toàn thế giới tăng cường trao đổi và giao lưu văn hoá, bởi vì chỉ có giới trẻ mới có thể "thắp sáng tương lai".

Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào hiện trường đêm khai mạc

Việt Nam đã cử 13 vận động viên đến Trung Quốc tham gia Thế vận hội Trẻ lần thứ hai, ngoài các môn bơi, tê-cuôn-đô, cử tạ ra, các vận động viên còn tham gia thi đấu các môn đua thuyền, thể dục dụng cụ, bóng chuyền bãi biển và cầu lông.

Ở đây Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn tin vui, chỉ riêng trong ngày đầu thi đấu đầu tiên, Đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thành tích xuất sắc bất ngờ. Đó là không phụ sự kỳ vọng, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng tại chung kết nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ, đoạt tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Trẻ đang diễn ra ở Nam Kinh - Trung Quốc.

Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 7 và đã thi đấu cực tốt khi vượt qua cả 7 đối thủ để chạm đích với thành tích 2 phút 12 giây 66, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng tại Olympic Trẻ.

Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

Nàng Kinh ngư Ánh Viên

Nàng kình ngư trẻ của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã khẳng định phong độ xuất sắc tại nội dung bơi 200m hỗn hợp sở trường.

Ngoài Ánh Viên ra, các vận động viên Việt Nam tham gia các môn sở trường khác như cử tạ, tê-cuôn-đô cũng có sự biểu hiện đáng mừng, đó là vận động viên cử tạ Trần Anh Tuấn đã đoạt huy chương bạc ở nội dung cử tạ nam hạng 56kg, bạn Tuấn từng đoạt chức quán quân tại Giải vô địch cử tạ thanh niên toàn quốc Việt Nam. Vận động viên cử tạ Ngô Thị Quyên xếp thứ 5.

Nàng Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đoạt tấm HCV đầu tiên

Kình ngư Ánh Viên vừa chạm đích 200m bơi nữ hỗn hợp

Tại nội dung tê-cuôn-đô nữ hạng dưới 44kg diễn ra cùng lúc, vận động viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ từng đoạt chức quán quân Giải vô địch toàn quốc Việt Nam, mặc dù không giành được thành tích cao, nhưng biểu hiện của bạn Thuỷ đã nhận được sự khẳng định của khán giả và các vận động viên tại hiện trường. Vận động viên tê-cuôn-đô đến từ Đức cho biết ấn tượng của mình đối với bạn Thuỷ rằng: "Tuy em không quen bạn Thuỷ, nhưng khi xem thi đấu, em nhận thấy bạn Thuỷ rất cố gắng, tin tằng bạn sẽ bạn sẽ giành thành tích tốt hơn trong tương lai".

Not Found!(404)