Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

CRI2017-10-17 17:21:22

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Nụ cười nhẹ nhõm của các sỹ tử Trung Quốc sau những giờ phút thi căng thẳng

Sau 12 năm dùi mài kinh sử, các sỹ tử đều ở tư thế sẵn sàng xông pha ra mặt trận trường thi không khói lửa nhưng không kém phần nóng bỏng. Lịch thi tuyển của các thí sinh cuối cấp trung học phổ thông Trung Quốc diễn ra vào ngày 6, 7 và 8 tháng 6. Trung Quốc đất rộng người đông, cho nên tổng số thí sinh trong cả nước phải lên đến vài triệu người.

Trong cuộc đời học sinh trung học của mỗi người, tham gia thi đại học là cột mốc vô cùng quan trọng, thực ra đây là một lần trải nghiệm rất có ý nghĩa và suốt đời không thể quên. Thi đại học không thể định đoạt hết tương lai, cũng không phải là sự kết thúc của quá trình phấn đấu, mà là sự khởi đầu, cho nên tâm trạng bình tĩnh, lành mạnh và lạc quan là những nhân tố rất quan trọng trong quá trình làm bài.

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Cũng như mùa thi những năm qua, lịch thi đại học của TQ diễn ra trong ba ngày là 7, 8 và 9 tháng 6 hằng năm.

Bước vào mùa thi tuyển đại học là phương tiện tham gia giao thông trên những đoạn đường xung quanh các điểm thi đại học trên khắp cả nước Trung Quốc đều bị cấm bấm còi để tránh gây tiếng ồn, hoặc bố trí xe cảnh sát phục vụ các thí sinh tham gia thi. Ở các bến tàu điện ngầm và xe buýt xung quanh điểm thi đều bố trí nhân viên và treo biển chỉ đường hỗ trợ cho các thí sinh. Nói chung cộng đồng xã hội trong cả nước Trung Quốc đều rất cảm thông và ủng hộ cho tất thảy các hoạt động tạo thuận lợi cho mùa thi tuyển sinh đại học.

Theo thống kê, số lượng thí sinh Trung Quốc đăng ký tham gia thi tuyển là 9 triệu 390 nghìn thí sinh, tăng 270 nghìn thí sinh so với năm ngoái. Số lượng tuyển sinh nằm trong kế hoạch là 6 triệu 980 nghìn thí sinh, trong đó số thi đỗ vào đại học chính quy là 3 triệu 630 nghìn thí sinh, thi đỗ vào các trường cao đẳng kể cả cao đẳng hướng nghiệp là 3 triệu 350 nghìn thí sinh.

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Cảm ơn mẹ, con thi xong rồi

Tuyển sinh trong cả nước Trung Quốc chia làm hai khối. Một là, khối Khoa học tự nhiên, thường gọi tắt là Khoa Lý, các môn thi bao gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và Lý Hoá tổng hợp; hai là khối Khoa học xã hội, gọi tắt là Khoa Văn, các môn thi bao gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Lịch sử và Địa lý tổng hợp. Tổng số điểm tối đa gộp lại của Khoa Lý và Khoa Văn đều là 750 điểm. Nhưng thang điểm đỗ đại học của các tỉnh thành Trung Quốc lại khác nhau, không những vậy, thang điểm thi đỗ của mỗi mùa tuyển sinh cũng khác nhau, phải sau khi đã chấm xong, có kết quả rồi mới đắn đo, xem xét và định ra thang điểm chuẩn cụ thể.

Tuy mùa thi đại học năm 2014 ở Trung Quốc đã khép lại vào ngày 8 tháng 6, các thầy cô trong Hội đồng chấm thi bắt đầu bận rộn tập trung vào việc chấm thi trong môi trường khép kín không có bất cứ sự liên hệ nào với bên ngoài. Các thí sinh vừa "chiến đấu" trong phòng thi cho dù kết quả ra sao thì hôm nay họ đã hoàn toàn được giải phóng, tạm thời buông bỏ sách vở, cùng bè bạn hoặc người thân trong gia đình tham gia các hoạt động giải trí vui chơi để nhẹ nhõm tâm hồn. Tuy vậy, đề tài xoay quanh chủ đề thi đại học vẫn rất rôm rả trên các kênh truyền thông, trong các gia đình thí sinh và cả các cộng đồng khác nhau ở khắp các nơi Trung Quốc.

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Thi xong rồi, thi xong rồi

Mùa thi tuyển sinh năm nào cũng vậy, đề thi văn của các tỉnh thành Trung Quốc bao giờ cũng được bàn luận xôn xao sôi nổi nhất. Bởi vì, Ngữ văn là môn thi đầu tiên mở màn cho cả mùa thi tuyển, thứ hai là vì đề thi văn cho mọi người thấy được kết quả cải cách giáo dục Ngữ văn cũng như phương hướng phát triển tư duy giáo dục sau này. Đặc biệt đề văn của các tỉnh thành khác nhau, nội dung phong phú, sinh động linh hoạt, cho nên mọi người rất có hứng thú.

Theo thống kê, đề thi văn năm nay của các tỉnh thành Trung Quốc lưu hành hiện tượng "ngắm phong cảnh". Ví dụ như, tài liệu thi văn của tỉnh Hồ Bắc là "Một tốp người lên núi ngắm phong cảnh"; tài liệu làm văn của tỉnh Liêu Ninh là "Hai ông cháu ngồi trên núi ngắm phong cảnh"; tài liệu đề làm văn của tỉnh Sơn Đông là "Ngắm phong cảnh qua ô cửa sổ".

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Ha ha ha, thi xong rồi, giải phóng rồi

Giáo sư khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh Trương Di Vũ nhận xét rằng: Đề thi văn năm nay của các nơi Trung Quốc vẫn tiếp tục tư duy mệnh đề làm văn của những năm trước, phần lớn vẫn là từ một phong cảnh, một hiện tượng dẫn giải nghị luận ra triết lý, khiến đề văn mang ý vị sâu xa khiến người đọc phải suy ngẫm. Trong đó, đề văn năm nay của thành phố Thiên Tân rất thú vị đó là "Cụ bà bán rau đóng vai thẻ xim trí tuệ".

Mùa thi tuyển sinh đại học năm 2014 của Trung Quốc đã khép lại

Các sỹ tử dân tộc Tạng bước ra khỏi trường thi

Not Found!(404)