Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

CRI2017-10-10 14:22:37

Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

Liên hoan ca nhạc "Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2015"

Liên hoan ca nhạc "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2015" đã diễn ra tốt đẹp vào tối16/12. 10 ca sĩ Trung Quốc và 10 ca sĩ các nước ASEAN đã cùng cất tiếng hát trên sân khấu của trường quay Đài Truyền hình Bắc Kinh. Trung tâm Đông Nam Á của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cập nhật những thông tin liên quan đến chương trình này bằng 8 thứ tiếng của các nước trên sóng phát thanh và trên mạng.

Riêng Ban Việt ngữ đã đưa nhiều thông tin bên lề những hoạt động của ca Việt Nam Tạ Quang Thắng sau khi đặt chân đến Bắc Kinh. Chương trình Liên hoan "Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2015" đã gây ấn tượng sâu sắc trong công chúng Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

Ca sĩ Tạ Quang Thắng trình bày dân ca Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" 

Với bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" truyền thống thể hiện bằng phong cách hiện đại từ tiếng hát cho đến nhạc cụ và trang phục của ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng đã để lại ấn tượng mới mẻ và tốt đẹp đã nhận được những chàng vỗ tay của khán giả.

Sau buổi biểu diễn, và sau chuyến thăm Vạn lý Trường Thành, chiều 17/12, "Người đàn ông tự tin" Tạ Quang Thắng đã đến thăm Ban Việt ngữ CRI và cuộc cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Ngọc Ánh như sau:

Ngọc Ánh

: Chào Quang Thắng.

Quang Thắng: Vâng, chào chị.

Ngọc Ánh

: Ngọc Ánh và đông đảo các bạn  khán giả Bắc Kinh và lưu học sinh các nước ASEAN đang học tập tại Bắc Kinh đã đến trường quay chứng kiến Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2015". Quang Thắng đã trình bày bài hát "Bèo dạt mây trôi" và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo khán giả tại hiện trường, tin rằng sau khi hát xong bài hát này rồi, lúc này Quang Thắng phải chăng cảm thấy nhẹ nhõm?

Quang Thắng: Trước khi ra sân khấu tôi giữ cho mình một tâm lý khá thoải mái, kể cả thời gian đã chuẩn bị từ Việt Nam sang Trung Quốc.Tôi luôn muốn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất để trình diễn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả ở Trung Quốc, cũng như để khán giả có thể hiểu và biết nhiều hơn về dân ca Việt Nam và những nét đẹp của dân ca cũng như là văn hoá Việt Nam, sau khi biểu diễn tiết mục tôi cũng cảm thấy khá là hài lòng bởi vì được sự cổ vũ của khán giả tại trường quay cũng như phản hồi rất tốt từ các thành viên của Ban tổ chức, đây cũng là một trong những thành công trong chuyến đi lần này của tôi.

Ngọc Ánh

: Ngọc Ánh là khán giả tại trường quay, cảm thấy Quang Thắng đã thể hiện rất tốt, sau khi rời Bắc Kinh về Việt Nam, Quang Thắng muốn nói với những người hâm mộ Quang Thắng điều gì nhất?

|

Quang Thắng: Những ngày được tham gia Chương trình ca nhạc Hữu nghị lần này giữa Trung Quốc và ASEAN, tôi cảm thấy mình đã được đón tiếp rất là chu đáo bởi Ban tổ chức, và khi mà ở đây ngoài những buổi tập luyện cũng như biểu diễn, thành viên của Ban tổ chức đã đưa tôi đi thăm quan rất nhiều nơi, những nơi có nét hiện đại, cũng như cả những nơi có nét cổ kính và truyền thống của Trung Quốc, đây cũng là một chuyến đi mà tôi có thêm được nhiều hiểu biết hơn, nhiều thông tin hơn về văn hoá của Trung Quốc, khi về Việt Nam chắc chắn tôi sẽ mang lại những thông tin cũng như những ấn tượng tốt đẹp này cho công chúng Việt Nam, để cho mọi người có thể biết được nhiều hơn về văn hoá Trung Quốc, cũng như việc tôi sang biểu diễn giao lưu văn hoá ở đây cũng là một phần mang văn hoá Việt Nam tới để cho khán giả ở Trung Quốc, biết nhiều hơn về Việt Nam, tôi nghĩ đây chính là mục đích trong chuyến đi của mình.

Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

Ca sĩ Lào  trình bày ca khúc "Hoa Chăm-pa"

Ngọc Ánh:

Vâng, tại hiện trường thì Ngọc Ánh nghe MC trên sân khấu giới thiệu bài "Bèo dạt mây trôi" như một bài thơ, như một bài ca, Ngọc Ánh cảm thấy âm nhạc không có biên giới, và những gì dân tộc nhất mới là của thế giới nhất, phải chăng sau khi đến Trung Quốc biểu diễn xong bài dân ca rất là nổi tiếng rất là truyền thống của Việt Nam rồi, trong cõi lòng Quang Thắng có thêm linh cảm để thể hiện âm nhạc của Việt Nam trong sau này?

Quang Thắng: Con đường âm nhạc của tôi thì luôn muốn mang tới một kế tâm hồn Việt tiếp cận với sự phát triển của âm nhạc đương đại thế giới, bắt đầu từ khi tôi học nhạc tôi đã luôn tâm niệm mình sẽ phải làm được hai điều đó, giữ gìn được nét đặc trưng của âm nhạc dân tộc Việt Nam và luôn tiếp cận để có thể mang lại những nét hiện đại nhất trong âm nhạc tới với công chúng, chuyến đi giao lưu văn hoá lần này chính là một trong những chuyến đi mang mục tích đó tới khán giả Trung Quốc, để cho khán giả Trung Quốc có một cái nhìn cụ thể hơn về âm nhạc Việt Nam, là những bài dân ca rất hay rất đặc trưng nhưng vẫn có thể được biểu diễn với một phong cách rất mới, rất hiện đại, rất dễ có thể tiếp cần với khán giả trẻ, rất dễ đi vào lòng người.

Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

Ca sĩ Tạ Quang Thắng thăm Cố Cung Bắc Kinh

Ngọc Ánh:

Bởi vì đây là mâm cỗ, hoặc là bữa tiệc liên hoan âm nhạc giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Tin rằng các ca sĩ ASEAN cùng với Quang Thắng trình diễn âm nhạc của đất nước mình trên cùng một sân khấu ở Bắc Kinh, với bầu không khí như thế phải chăng cũng giúp Quang Thắng một cái gì đó để có thể khai thác được nguồn âm nhạc mới của mình?

Quang Thắng: Với những người làm nghệ thuật như tôi thì cái trải niệm cuộc sống rất là quan trọng, đi tới bất kỳ nơi đâu dù là ở đất nước Việt Nam hay là một nơi nào đó ở ngoài Việt Nam, ở một nơi khác như Trung Quốc, Bắc Kinh, thì mỗi một nơi những cái nét văn hoá cũng như khí hậu sự giao lưu với những người dân ở vùng đó luôn đem lại những kinh nghiệm mới và cảm xúc mới, tôi nghĩ rằng nghệ sĩ luôn cần có những chất liệu mới như vậy và cảm xúc dành cho âm nhạc của mình, và tôi tin chắc là chuyến đi tới Bắc Kinh tới Trung Quốc lần này cũng sẽ mang lại cho tôi một chất liệu rất là riêng, một cảm hứng rất riêng, mang màu sặc của tình hữu nghị tốt đẹp giữa ASEAN và Trung Quốc.

Ngọc Ánh:

Quang Thắng thân mến, tuy rằng Quang Thắng đã trình bày rất nhiều lần bài dân ca nổi tiếng Việt Nam "Bèo dạt mây trôi" bằng hình thức truyền thống và cả hình thức hiện đại trên sân khấu, nhưng có lẽ Quang Thắng ít trình bài hát này qua điện thoại, vậy phải chăng giây phút này Quang Thắng hát vài câu "Bèo dạt mây trôi" cho chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" qua điện thoại, xin mời Quang Thắng.

Quang Thắng

:......hát

Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị  Tạ Quang Thắng: Trải nghiệm giao lưu văn hóa bằng tiếng hát hữu nghị

Ca sĩ Tạ Quang Thắng thăm Ban Việt ngữ CRI

Ngọc Ánh:

Một nội dung trong chuyến thăm này là chúng tôi mời Quang Thắng ký tên vào 10 cuốn sổ tay. Chúng tôi đang có ý định rút thăm tặng sổ tay có chữ ký của Tạ Quang Thắng cho 10 bạn có lời bình với nội dung phong phú, tình cảm, và là Fan của Tạ Quang Thắng. Các Fans Việt Nam đã theo dõi thông tin qua Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với ca sĩ Tạ Quang Thắng.

Được biết, ngày 18 tháng 12 sau khi về nước, thì ngày 20, ca sĩ Tạ Quang Thắng đã cùng ê-kíp của VTV lên đường đi tỉnh Hà Giang để chuẩn bị cho chương trình Tết Bính Thân..

Not Found!(404)