"Tiếng Hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN2015' và ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

CRI2017-10-10 14:22:36

"Tiếng Hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN2015' và ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

Thưa các bạn kể từ năm 2010 cứ đến cuối năm là Hộp Thư Ngọc Ánh và Chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI lại đưa tin gián tiếp hoặc trực tiếp Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt lần lượt tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Cuộc thi này đã thu hút nhiều thí sinh hai nước Trung-Việt nô nức tham gia dự thi, sân khấu tiếng hát Hữu nghị đã ngân cao vang xa, vang rộng ra cả các nước ASEAN, và đã thu hút nghệ sĩ các nước ASEAN, thế là thế là Sân khấu Tiếng Hát Hữu nghị năm nay sẽ tề tựu ngôi sao ca nhạc của Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Ca sĩ Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ cùng hát vang bài ca hữu nghị tại Bắc Kinh gồm những ca khúc bài hát kinh điển khắp Đông Nam Á.

Tin rằng lúc này các bạn muốntìm hiểu về Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015" sẽ tổ chức tại đâu và sẽ mở màn vào ngày nào? Vậy sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét với các bạn về Hoạt động này

Thưa các bạn, Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015" do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cùng cơ quan truyền thông của 10 nước ASEAN phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 16/12/2015 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đến lúc đó, ca sĩ đến từ 10 nước ASEAN sẽ cùng các ca sĩ Trung Quốc trình diễn trên sân khấu, cùng hát vang bài ca hữu nghị.

Trung Quốc và các nước ASEAN gần gũi về mặt địa lý, văn hóa tương thông, đặc sản văn hóa của các nước cùng tạo nên văn hóa khu vực đa sắc thái, trong đó, âm nhạc là hình thức văn nghệ có tính đại diện nhất. Chương trình Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015 lấy "Cùng hát bài hát hữu nghị" (Our Region Our Song)làm chủ đề, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, vun đắp tình cảm thân thiết của khán thính giả Trung Quốc và các nước ASEAN đối với văn hóa của nhau, truyền đi tiếng hát hữu nghị hài hòa nhất trong khu vực.

"Tiếng Hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN2015' và ca sĩ Việt Nam Tạ Quang Thắng

Các cơ quan truyền thông hợp tác trong hoạt động lần này gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Bru-nây, Đài Truyền hình Quốc gia Cam-pu-chia, Đài Truyền hình Quốc gia In-đô-nê-xi-a, Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Đài Phát thanh – Truyền hình Ma-lai-xi-a, Đài Phát thanh – Truyền hình Quốc gia Mi-an-ma, Đài Truyền hình Quốc gia Phi-li-pin, Báo Liên hợp Buổi sáng Xin-ga-po, Đài Phát thanh Quốc gia Thái Lan, v.v..

Trước đó, là một bộ phận của Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015", Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và nhóm làm phim của Đài Truyền hình Quảng Tây đã đến 10 nước ASEAN, tìm hiểu về bài hát kinh điển có thể đại diện và thể hiện tính đặc trưng văn hóa của từng nước, đã sản xuất 10 tập phóng sự chuyên đề "Lắng nghe Đông Nam Á", và đã cùng các cơ quan truyền thông hợp tác xác định các ca sĩ và tiết mục biểu diễn tham gia Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015".

Các ca sĩ Trung Quốc biểu diễn cùng ca sĩ các nước ASEAN là : Vương Lợi, Bối Bối, Uông Tô Lung, Úc Khả Duy, Mã Địch, Hứa Nghệ Na, Ô Đạt Mộc, Hùng Nhữ Lâm, Uông Tiểu Mẫn.

Là một chương trình giao lưu âm nhạc xuyên quốc gia có thương hiệu, "Tiếng hát Hữu nghị" đã tổ chức 5 năm liên tục. Năm 2015, hoạt động lần đầu tiên tổ chức mở rộng đến Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Theo kế hoạch, loạt chuyên đề phóng sự "Lắng nghe Đông Nam Á" và tiết mục của Chương trình "Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN 2015" sẽ phát trên mặt bằng truyền thông đa ngôn ngữ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, kênh vệ tinh, Quảng Tây (Trung Quốc) và mặt bằng truyền thông của các cơ quan truyền thông hợp tác của 10 nước ASEAN.

Not Found!(404)