Duyệt binh; Quà khai giảng năm học và Ngày Nhà giáo Trung Quốc

CRI2017-10-10 14:22:25

Duyệt binh; Quà khai giảng năm học và Ngày Nhà giáo Trung Quốc

Mời quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vười kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh CRI rẫt đỗi quen thuộc của các bạn.

Thành Trung: Chào quý thính giả, chào chị Ngọc Ánh. Chị đi công tác xa vắng mặt hai kỳ Hộp thư, một số bạn đã viết e_mail hỏi thăm chị liên tục đấy.

Ánh: Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Làm nghề truyền thông đi công tác là chuyện bình thường. Thực ra Ngọc Ánh cũng rất nhớ các bạn. Xin cảm ơn Lệ Quyên và các bạn đồng nghiệp đã giúp Ngọc Ánh xây dựng chương trình để Hộp thư này không bị gián đoạn gặp các bạn vào mỗi tối thứ hai hằng tuần.

Thành Trung: Nói đến buổi lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân Trung Quốc và chiến thắng phát xít thế giới diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua trên Quảng trường Thiên An môn rất hoành tráng, hôm đó bầu trời Bắc Kinh rất đẹp. Ban Việt ngữ cũng đã tường thuật trực tiếp bằng tiếng Việt cho Chủ tịch Trương Tấn Sang và các khách mời Việt Nam đến tham dự buổi lễ.

Ánh: Vâng, Ngọc Ánh cũng đã đón xem truyền hình tại chỗ rồi. Mồng 2 tháng 9 năm nay là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, tại Hà nội đã tổ chức lễ diễu binh và diễu hành quy mô lớn chào mừng đất nước trọn niềm vui. Từ Bắc Kinh, Ngọc Ánh xin thay mặt Ban Tiếng Việt CRI chúc đất nước Việt Nam từ nay ngày càng phồn vinh và thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày một sung túc hạnh phúc.

Duyệt binh; Quà khai giảng năm học và Ngày Nhà giáo Trung Quốc

Trung: Sau khi xem xong lễ duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn, cũng 3/9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang.

Ánh: Chủ tịch Tập Cận Bình chân thành cảm ơn Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đến Trung Quốc tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng phát-xít của thế giới, nhấn mạnh việc này thể hiện sinh động sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với việc tổ chức hoạt động của Trung Quốc.

Trung: Chủ tịch Trương Tấn Sang rất vui mừng đến tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới. Chủ tịch cho biết: Hiện nay, quan hệ hai Đảng và hai nước Việt-Trung phát triển tốt đẹp, hai bên có trách nhiệm tiếp tục kế thừa và tôn vinh quan hệ láng giềng hữu nghị được các thế hệ lãnh đạo gây dựng. Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc tăng cường tin cậy về chính trị, mật thiết giao lưu nhân viên, xử lý thoả đáng bất đồng, mở rộng hợp tác bình đẳng cùng có lợi.

Ánh: Là một trong những người làm công tác nối nhịp cầu hữu nghị hai nước Trung-Việt, cũng như Thành Trung, Ngọc Ánh cảm thấy rất vui trước sự có mặt của Chủ tịch Trương Tấn Sang trên thành lầu Thiên An Môn trong buổi lễ duyệt binh long trọng này. Xin chúc tình hữu nghị Trung-Việt ngày một gắn bó và càng tin cậy lẫn nhau.

Not Found!(404)