Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

CRI2017-10-10 14:23:03

 
 

Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Các đại biểu Trung-Việt tại Diễn Đàn Nhân dân Trung-Việt

Thưa các bạn, Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8 vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 6-7 tháng 12. Sảnh Hoa, phóng viên của bạn Việt ngữ CRI đã hân hạnh được nhận nhiệm vụ tháp tùng và làm phiên dịch cho đoàn Trung Quốc. Là bến hẹn tình bạn, Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn mong muốn góp phần nhỏ bé cho tình hữu nghị Trung-Việt. Sau đây xin mời Sảnh Hoa giới thiệu với các bạn một số nội dung về diễn đàn lần này.

Sảnh Hoa: Vâng, xin chào các bạn, chào chị Ngọc Ánh. Sảnh Hoa rất hân hạnh tháp tùng Đoàn Trung Quốc và có mặt chứng kiến các hoạt động tại diễn đàn lần này.

Hội nghị Diễn đàn lần thứ 8 do Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Di, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phạm Văn Chương lần lượt dẫn đầu đoàn gồm các chuyên gia và nhân sĩ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, học thuật, v.v., của hai nước tham dự hội nghị. Chủ đề của hội nghị lần này là "Tăng cường tin cậy lẫn nhau, kiểm soát bất đồng, hợp tác toàn diện".

Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Buổi du thuyền trên Tây Hồ, Hàng Châu thơ mộng

Trung Quốc có câu "Trên có Thiên đàng, dưới có Tô Hàng", qua đó có thể thấy phong cảnh Hàng Châu, Tô Châu tươi đẹp hữu tình đến mức thế nào rồi. Hơn nữa, Hàng Châu có Tây Hồ, Hà Nội có Hồ Tây, đây phải chăng chính là cái duyên tình bạn của hai nước Trung-Việt.

Ngày 7/12,  sau khi tham quan hội trường của Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu ra, đại biểu của hai nước Trung-Việt tham dự Diễn đàn lần này còn có chuyến du thuyền và trò chuyện thân mật trên Tây Hồ đẹp tựa cõi tiên.

Sau khi Diễn đàn Trung-Việt lần thứ 8 bế mạc suôn sẻ, các thành viên của đoàn đại biểu hai nước Trung-Việt đã tạm biệt Hàng Châu, đi thăm Bắc Kinh vào tối ngày 7/12.

Ngày 9/12, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vạn Cương đã tiếp Đoàn đại biểu hai nước Trung-Việt tham dự Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8. Phó Chủ tịch Vạn Cương mong Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt tiếp tục đóng góp cho tăng cường tin cậy về chính trị, sâu sắc hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vạn Cương tiếp Đoàn đại biểu hai nước Trung-Việt tham dự Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Phó Chủ tịch Vạn Cương khẳng định những thành quả thu được tại diễn đàn lần này và cho biết, mong hai bên cùng nỗ lực, nghiêm túc thực hiện những thành quả đạt được, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, xử lý thoả đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển theo hướng lành mạnh và ổn định.

Trong chuyến tháp tùng Đoàn lần này, Sảnh Hoa đã có dịp phỏng vấn một số chuyên gia học giả kỳ cựu về vấn đề Trung-Việt, mà tin rằng nhiều bạn thính giả không xa lạ tên tuổi của họ.

Bà Phan Kim Nga, Phó Chủ nhiệm Ban Phong trào Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, trước đây từng là người dẫn chương trình tiếng Việt của CRI, về cảm nhận đối với diễn đàn lần này, bà nói:

Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Giáo sư  Phan Kim Nga

"Tôi cảm thấy Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8 khác với những lần trước. Lịch trình lần này tương đối gấp, chủ đề thảo luận rất rõ ràng. Hai bên đã trao đổi cởi mở đối với ba chương trình nghị sự của chủ đề. Thái độ của các đại biểu rất chân thành và cởi mở, họ không né tránh vấn đề, mặc dù còn một số vấn đề cần phải bàn bạc tranh luận, thậm chí chưa đi đến nhất chí, nhưng như vậy sẽ giúp hai bên càng hiểu biết quan điểm của phía bạn hơn, và cùng thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh về phía trước. "

Khi gặp ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung tại Hàng Châu, Sảnh Hoa cảm thấy rất gần gũi bởi ông là Nguyên Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc, tuy lần đầu tiên tham dự diễn đàn, nhưng ông đã là chuyên gia kỳ cựu về vấn đề Trung Quốc từ lâu, ông Nguyễn Vinh Quang nói:

Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt -Trung Nguyễn Vinh Quang

"Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, hai bên đều nhất trí thấy rằng, so với ban đầu, quan hệ đã được phát triển tốt hơn rất nhiều sau 25 năm, dù là kênh Nhà nước, dù là kênh Đảng, dù là kênh nhân dân, cũng vì một mục đích, tức là làm cho quan hệ Việt-Trung ổn định, phát triển lành mạnh. Trong kênh Nhà nước, các hoạt động hữu nghị rất quan trọng, nhưng khi mới thành lập Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung, không chỉ có các hoạt động hữu nghị, thực tế những người đại diện cho nhân dân Việt Nam có thể hiểu biết về Trung Quốc và những người đại diện cho Trung Quốc có thể hiểu biết về Việt Nam. Đi làm công tác dân gian, nói những câu chuyện rất thực tế, rất cần thiết, những điều họ nghĩ khác với lãnh đạo nghĩ, nhưng họ sẽ trao đổi một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất, không mang tính ngoại giao nhiều, để đưa ra những kiến nghị đóng góp cho hai Chính phủ. Đây là ý nghĩa của Diễn đàn nhân dân, tức đi con đường nhân dân để bàn về đại sự. Lần này khác với những lần trước, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hoá quan hệ giữa hai nước tháng 11 năm 1991. Lần này cả hai bên đều nhìn nhận đánh giá tốt như tôi vừa nói, nhưng còn một số vấn đề, những biện pháp tiếp tục để phục hồi đã được diễn đàn này để bàn bạc. Tôi thấy rất nhiều ý kiến của đại diện hai bên nêu ra rất có giá trị tham khảo. Tôi hy vọng những ý kiến này làm thế nào để có thể đến được các nhà quyết sách, những người lãnh đạo của cả hai bên, để họ tham khảo."

Đối với việc tổ chức ở Chiết Giang ở Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang, đây là một nơi rất nổi tiếng, chúng tôi rất mừng được đến đây. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là trường đại học này có một Trung tâm Nghiên cứu về Việt Nam, các giáo sư, các học giả ở đây rất quan tâm đến Việt Nam. Đến đây còn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu quan hệ giữa Chiết Giang-Việt Nam bao nhiêu năm qua đã có hợp tác rất tốt. Cho nên, Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung diễn ra tại Hàng Châu có một ý nghĩa quan trọng, cũng là niềm cổ vũ đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân chúng tôi.

Chúng tôi thấy sự đón tiếp nhiệt tình như anh em từ xa đến, khiến những người làm công việc hữu nghị như chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. 

Ông Đỗ Tiến Sâm, Ủy viên Ban thường vụ Hội Hữu nghị Việt-Trung, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng là một chuyên gia kỳ cựu nghiên cứu về Trung Quốc đã nhiều năm, Ông nói:

 Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt lần thứ 8

Giáo sư Đỗ Tiến Sâm

"Theo tôi, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung năm nay tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới, tình hình mỗi nước có biến đổi mới, sâu sắc, thậm chí trước đây chưa từng có. Tình hình thế giới chẳng hạn, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trúng cử Tổng thống trong bối cảnh làn sóng chống lại toàn cầu hoá đang trỗi dậy, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tự do đang trỗi dậy, chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy, làm cho xu thế kinh tế toàn cầu hoá gặp phải những khó khăn. Còn về tình hình khu vực, ASEAN đã trở thành cộng đồng với ba trụ cột, phía Trung Quốc đang triển khai sáng kiến chiến lược "Một vành đai, một con đường" đặt ra cho hợp tác ASEAN-Trung Quốc, trong đó có Việt Nam-Trung Quốc, đứng trước những cơ hội mới, và những thách thức mới.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bình thường hoá quan hệ trong 25 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn mới. Cả hai nước đều là những nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở kinh tế cao, đồng nghĩa với phụ thuộc vào thị trường thế giới rất nhiều. Trong chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang trỗi dậy có khó khăn, đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Tôi đồng ý với một trong những chủ đề của Hội thảo năm nay là "Tìm ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác trong nhiều lĩnh vực", đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Trong hội thảo này, các chuyên gia, học giả, trong đó có tôi, đã nêu ra kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác."

Việt Nam có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", Trung Quốc cũng có một câu "Anh em xa không bằng láng giềng gần", tin rằng, với sự cố gắng chung của nhân sĩ các giới Trung Việt, trong đó có các quan chức, các chuyên gia học giả, và cả những người dân bình thường, nhân dân hai nước sẽ ngày càng hiểu biết nhau hơn, qua đó sẽ sâu sắc tình hữu nghị giữa hai nước. Chúc cho Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt diễn ra theo chương trình hằng năm và gặt hái được nhiều thành quả, góp phần thúc đẩy đáng kể cho tình hữu truyền thống tốt đẹp Trung Việt.

Ánh: Cảm ơn Sảnh Hoa...

Not Found!(404)