Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

CRI2017-10-10 14:22:35

Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

Trong 24 tiết khí của một năm, ngày 7 tháng 12 là tiết ĐẠI TUYẾT, tức là Tuyết lớn đại hàn giá lạnh. Nhiệt độ tại nhiều khu vực miền bắc Trung Quốc sẽ hạ xuống dưới 0 độ C và sẽ còn thấp hơn, nhiều nơi tuyết rơi dày đặc.

Mấy hôm nay Bắc Kinh lại sương bụi dày đặc, không gian mờ mờ ảo ảo. Xe cộ vẫn qua lại như mắc cửu, mọi người vẫn bước chân vội vã, bận rộn bươn trải mưu sinh vì miếng cơm manh áo, ngoài đường rất nhiều người đeo khẩu trang xông pha trong màn sương bụi mông lung... Mong sao trong những ngày tới sương mù sẽ tan, bầu trời sẽ trở nên trong xanh, và sẽ còn những trận tuyết trắng tinh rơi dày đặc để báo hiệu một năm mới được mùa.

Cuối năm mùa đông giá lạnh, nhưng vẫn không ngăn được bầu không khí hợp tác giao lưu ấm áp giữa hai nước Trung - Việt.

Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

Nếu các bạn quan tâm đến thông tin thời sự chắc đều biết, năm nay là 65 năm  thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua. Trung Quốc và Việt Nam chung tay xây dựng Cộng đồng vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cục diện mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt. Ngọc Ánh rất ấn tượng với câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ví von một cách sinh động rằng, láng giềng không thể chuyển được, con người có thể lựa chọn hàng xóm, nhưng đất nước không thể dọn đi, vì vậy, chỉ có một lựa chọn, đó là láng giềng hữu nghị.

Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Điền Ngọc Hồng và các thành viên trong đoàn thăm Thông tấn xã Việt nam

Các cơ quan truyền thông của hai nước Trung- Việt đã đưa nhiều tin và bài cũng như đã có sự đánh giá tích cực về chuyến thăm này. Qua đó có thể thấy, ngoài nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ra, sự tương tác giữa các cơ quan truyền thông của hai nước hết sức quan trọng, qua các phương tiện truyền thông, nhân dân hai nước có thể tìm hiểu nhiều thông tin, mới có thể hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị của hai nước.

Là cơ quan truyền thông đối ngoại cấp Nhà nước duy nhất hoạt động đưa tin hằng ngày bằng hơn 60 thứ tiếng nước ngoài trong đó có tiếng Việt, CRI luôn luôn là cầu nối hữu nghị tới các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Sau chuyến thăm Việt Nam thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Phó Tổng Giám đốc Điền Ngọc Hồng làm Trưởng đoàn đã sang thăm Việt Nam trong đầu tháng 12. Trong thời gian thăm Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Điền Ngọc Hồng đã lần lượt gặp gỡ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Duy Truyền và Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC Nguyễn Văn Bình, cùng các phương tiện truyền thông Việt Nam đi sâu thảo luận và đạt được nhận thức chung rộng rãi về phát triển phương tiện truyền thông, lập kế hoạch chung, trao đổi nhân viên, trao đổi chương trình v.v.

Trong các buổi trao đổi và làm việc, Phó Tổng Giám đốc Điền Ngọc Hồng cho biết, các phương tiện truyền thông hai nước Trung-Việt có trách nhiệm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc coi trọng sự trao đổi và hợp tác hữu nghị đã và sẽ có với các phương tiện truyền thông chính thống Việt Nam, sẵn sàng cùng các đồng nghiệp Việt Nam đưa ra nỗ lực bền bỉ và phát huy vai trò lớn hơn cho việc này.

Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Điền Ngọc Hồng thăm và làm việc tại Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Quan chức các phương tiện truyền thông chính thống Việt Nam bày tỏ đồng thuận về việc này, sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đổi mới mô hình và mở rộng lĩnh vực hợp tác trên cơ sở sẵn có, tăng cường nền tảng xã hội cho phát triển lâu dài quan hệ hai nước.

Phó Tổng Giám đốc Điền Ngọc Hồng còn mời Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đến Trung Quốc dự Hội nghị Bàn tròn các nhà lãnh đạo phương tiện truyền thông do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức trong thời gian diễn ra Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2016, phía Việt Nam đã vui vẻ nhận lời mời.

Thực ra CRI đã có sự tương tác với các cơ quan truyền thông Việt Nam nhiều năm. Những năm qua, hai bên có nhiều chuyến thăm hữu nghị của các đoàn quan chức, thực hiện các dự án trao đổi nhân viên, tổ chức hoạt động văn hóa cỡ lớn giữa. Ví dụ như Cuộc thi Tiếng Hát Hữu nghị Trung-Việt đã tổ chức thành công hằng năm từ năm 2010 đến nay chính là một trong những tiêu chí tốt đẹp về sự tương tác tích cực và có thành quả giữa cơ quan truyền thông hai nước Trung-Việt, trong đó cụ thể là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC. Ngoài ra, hai bộ phim truyền hình "Trung Quốc ngày nay" và "Việt Nam ngày nay" vừa ra mắt công chúng hai nước và được hoan nghênh rộng rãi lại là sự thành công nữa về mặt hợp tác giữa Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó cũng có sự hỗ trợ tích cực của CRI.

Đại tuyết giá lạnh nhưng tình hữu nghị ấp áp

Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nguyễn Văn Bình tặng hoa chào mừng chuyến thăm của Đoàn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Phó Tổng Giám đốc Điền Ngọc Hồng dẫn đầu

Rất mong trong năm 2016 tới, hai nước Trung-Việt chúng ta ngoài mở rộng sự hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, v.v, ra, sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác về lĩnh vực truyền thông giữa hai nước. Riêng Ngọc Ánh, rất mong có dịp lại thăm Việt Nam, tay bắt mặt mừng với các bạn đồng nghiệp Việt Nam rất đỗi thân quen, và tất nhiên có dịp gặp gỡ các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam, từ ấn tượng "ảo" cho đến có thể găp gỡ cười nói vui vẻ với nhau.

Trong phần cuối chương trình, Ngọc Ánh xin mời các bạn đến với hiện trường chung kết cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2010 diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc.

(Âm thanh hiện trường...)

Not Found!(404)