Tiếp chuyện thính giả và cư dân mạng

CRI2017-10-10 14:22:34

 

Tiếp chuyện thính giả và cư dân mạng

Mỗi khi mở hộp thư điện tử hoặc mở Hộp thư Ngọc Ánh trên FB là bao giờ Ngọc Ánh cũng cảm thấy vui vui và xúc động vì nhận được nhiều thư điện tử, tin nhắn hoặc bình luận của các bạn. Đêm nay Ngọc Ánh xin dành thời của chương trình để tiếp chuyện và tâm sự với các bạn.

Nhiều bạn trước đây là thính giả thường xuyên của CRI, hằng ngày thu nghe đều đặn chương trình phát trên sóng bằng phương tiện đài bán dẫn, hoặc radio. Ngày nay, phương tiện thông tiên phát triển và hiện đại, mọi người hầu như theo dõi thông tin qua phương tiện điện thoại di động, vi tính nối mạng. Nhiều bạn tâm sự với Ngọc Ánh, những tháng ngày thu nghe chương trình phát thanh của CRI nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng đã trở thành những kỷ niệm của một thời và không bao giờ quên, nay gặp Hộp thư Ngọc Ánh trên trang web và trên FB liền cảm thấy rất gần gũi thân quen.

Tiếp chuyện thính giả và cư dân mạng

Bạn Mạnh Linh ở Hữu Lũng Lạng Sơn viết: Chào cô ngọc anh thân mến đã lâu không lên trường trình đài phát thanh quốc tế trung quốc. ngày trước cháu đã từng nghe nhạc và học tiếng trung quốc qua đài phát thanh nhưng do điều kiện gia đình cũng như kinh tế không có thời gian nhiều để nghe. hôm nay lên trang mạng biết là đài phát thanh đã mở thêm trang facebook nên cháu mới lên.

Hôm nay ngồi đây tâm sự đôi lời cùng cô Ngọc Ánh chúc cô cùng toàn thể anh chị em củaĐải Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sức khỏe dồi dào , an khang hạnh phúc, công tác tốt , chúc các thính giả nghe đài càng ngày càng đông

Đúng là thời gian thấm thoát trôi nhanh, những kỉ niệm ngày nào dường như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại thấy cháu đã bỏ qua rất nhiều những gì mà ngày trước cháu đã từng tham gia các tiết mục của đài. Cháu thật sự rất mong cô cùng các cô chú và toàn thể anh chị em cho cháu quay lại như ngày trước được không ạ!. Cháu cảm ơn nhiều lắm

Ngọc Ánh: Hoan nghênh Mạnh Linh thường xuyên truy cập Hộp thư Ngọc Ánh trên FB với nhiều nội dung cập nhật và trao đổi trực tiếp với các cư dân mạng, hoặc vào trang web CRI là chúng ta có thể luôn gặp gỡ nhau đó. Nhiều bạn cũng như Mạnh Linh tâm sự rằng trước kia nghe CRI đã trở thành những kỷ niệm không quên trong dòng đời của mình. Hiện nay chương trình tiếng Việt Nam CRI vẫn phát đều đặng trên sóng một cách truyền thống như xưa, và nay còn xây dựng trang web và trên FB, để phù hợp với yêu cầu của thời đại.

 

Tiếp chuyện thính giả và cư dân mạng

Bạn Thúy Bảo tên thật là Trương Mỹ Nhân tâm sự rằng: em ở tỉnh bạc Liêu. Em rất thích học tiếng Trung vì điều kiện ở quê em không có dạy tiếng Trung nên em không thể đến lớp học được. Vì thế, em luôn cố gắng học tiếng Trung qua các trang mạng internet.

Vì điều kiện gia đình còn khó khăn nên em không có máy tính riêng để học, em phải đợi anh của em làm việc xong rồi em mới mượn máy của anh để học nên đến tối em mới đọc được nội dung của cô là gửi tập san Cầu vồng hữu nghị, em hy vọng rằng mình sẽ được nhận quyển tập san này, để em có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như việc học tập của các bạn sinh viên Việt Nam khi ở học tập tại Trung Quốc và đồng thời cũng hiểu hơn về vẻ đẹp đất nước và con người bên đất nước bạn. Em vẫn đang cố gắng làm việc để dành tiền vào việc học của mình để sau này có điều kiện em có thể đặt chân đến đất nước mà mình yêu mến.

Em sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được hồi âm của cô, em xin chân thành cảm ơn cô và quý đài ạ.

Ngọc Ánh: Tin rằng có nhiều bạn trẻ cũng gặp trường hợp như bạn Trương Mỹ Nhân. Chỉ cần bạn luôn luôn bền bỉ cố gắng phấn đấu cho mục tiêu đã định của mình thì thể nào cũng có công mài sắt có ngày nên kim. Tin rằng Mỹ Nhận đã nhận được tạp chí Cầu vồng Hữu nghị Ngọc Ánh gửi rồi, mong cuốn tạp chí này có thể tiếp thêm phần nào động lực cho bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể học tiếng Trung Quốc qua Đài Phát thanh, qua trang web, và qua rất nhiều các Trung tâm đào tạo tiếng Trung Trung trên nhiều địa danh ở Việt Nam. Chúc bạn có nhiều tiến bộ trong việc học.

Not Found!(404)