Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

CRI2017-10-10 14:26:39

Hoan nghênh các bạn đến bên Bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh lần phát thanh đầu tiên trên sóng CRI vào mỗi đêm thứ hai hằng tuần, chúc các bạn có thu hoạch mới và niềm vui mới, mong tình bạn giữa chúng ta ngày một gắn bó.

Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

Các bạn đang nghe nhạc hoà tấu của Dàn nhạc tre Việt Nam "Sức sống mới" tại lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" diễn ra tại Nhà bảo tàng phong tục dân gian Bắc Kinh vào chiều ngày 8 tháng 9, tại phía đông Bắc kinh. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện Trung tâm Trung Quốc - ASEAN, các đoàn ngoại giao, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đến tham dự. Ngọc Ánh cùng hai phóng viên trẻ của Ban Việt Ngữ là Hải Vân và Lý Phong đã đến hiện trường phỏng vấn đưa tin. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn quang cảnh Hoạt động giao lưu văn hoá Việt Nam do ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí hài hoà, thân thiện và thắm tình hữu nghị Trung-Việt.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã phát biểu tại buổi Lễ khai mạc lần này, đã có sự đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong những năm gần đây, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã phát hiểu bằng tiếng phổ thông Trung Quốc:

Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

Trong năm 2017, Tổng bí thư Nguyễn và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tham dự Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai Con đường. Việt Nam hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC trong tháng 11/2017.

Về Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017 sắp diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng rằng:

Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017 với chủ đề "Chủ động, tích cực tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" với nỗ lực của nước chủ nhà và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, sẽ được Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp. Góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Diễn đàn APEC đối với tự do hóa thương mại và đầu tư, tạo động năng mới cho tăng trưởng khu vực và toàn cầu.

Các bạn thân mến, Nhân dịp chào mừng 72 năm Quốc khánh và năm APEC 2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Hội ngoại giao công chúng Trung Quốc và Hội giao lưu văn hóa đối ngoại Trung Quốc tổ chức tuần "Triển lãm tranh – Giao lưu văn hóa Việt Nam" với mục đích giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

Tại triển lãm này, các họa sỹ Văn Dương Thành, họa sỹ tranh sơn mài Nguyễn Trường Linh và họa sỹ tranh sơn dầu Đặng Phương Việt nổi tiếng đã mang đến giới thiệu với công chúngTrung Quốc và các vị khách quốc tế những tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật cao, chuyển tải các giá trị văn hóa dân tộc và khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam.

Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

Họa sĩ nổi tiếng Văn Dương Thành nổi tiếng Việt Nam và Châu Á, chị từng tham gia nhiều giao lưu quốc tế, về việc tác phẩm tranh của chị được mang đến trưng bày tại Bắc Kinh nhân dịp 72 năm Quốc khánh Việt Nam, giới thiệu rằng:

Thả tiếng chị Văn Dương Thành...

Ngọc Ánh phát hiện có một gian triển lãm trưng bày toàn tranh sơn mài hoa sen, rất đẹp mắt, đây là những bức tranh Hoa sen của họa sĩ Đặng Phương Việt, anh đã giới thiệu tác phẩm của bằng ngôn ngữ hội họa của một họa sĩ:

Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

Thả tiếng ông Đặng Phương Việt...

Điều thú vị là, trong lúc họa sĩ Đặng Phương Việt đang giới thiệu tác phẩm tranh của mình, thì có một người đàn ông Trung Quốc biết nói tiếng Việt đến đặt mua luôn hai bức tranh hoa Sen của họa sĩ, thế là liền có đối thoại sau đây giữa Ngọc Ánh với khách hàng như sau:

Thả tiếng...

Lễ khai mạc tuần "Triển lãm tranh-Giao lưu Văn hoá Việt Nam" tại bắc Kinh

Thì ra ông tên là Trần Nam, nhân viên của công ty Hoa Vy Trung Quốc, ông từng thường trú tại Việt Nam tám chín năm, rất am hiểu đất nước và con người Việt Nam, yêu cả văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Sau khi về nước làm việc, ông vẫn luôn nhớ Việt Nam, ông cho Ngọc Ánh biết rằng, ông rất thích loài hoa sen, Quốc hoa Việt Nam, ông mua hai bức tranh Hoa sen của hoạ sĩ Đặng Phương Việt để tren trong văn phòng của công ty Hoa Vy, một công ty có quan hệ thương mại với Việt Nam

 

Not Found!(404)