Cựu Lưu học sinh Trung Quốc Tử Ngọc nhớ các Nhà giáo Việt Nam

CRI2017-10-10 14:23:00

20 tháng 11 là Ngày nhà giáo Việt Nam, đây là ngày lễ của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô giáo, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Trong quá trình trưởng thành của mỗi chúng ta, hầu như ai cũng trải qua một quãng đời học sinh khá lâu, đều không tách khỏi sự dạy bảo ân cần của các nhà giáo. Ngày Nhà Giáo Trung Quốc là mồng 10 tháng 9 hằng năm, hình thức kỷ nhiệm cũng giống như ở Việt Nam vậy.Tôn sư trọng đạo luôn luôn là truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta.

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc các thầy giáo cô ngày lễ vui vẻ, gặt hái nhiều thành tựu trên bục giảng bằng quá trình truyền bá kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt cho các học sinh.

Cựu Lưu học sinh Trung Quốc Tử Ngọc nhớ các Nhà giáo Việt Nam

Cựu lưu học sinh Trung Quốc  Tử Ngọc

Theo đà quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Trung –Việt ngày một mở rộng và toàn diện, hằng năm số lưu học sinh Việt Nam sang Trung Quốc du học ngày một đông, tính đến nay đã có khoảng 40 nghìn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học điểm của Trung Quốc, và tiếp tục gia tăng. Ngược lại cũng có ngày một đông lưu học sinh Trung Quốc sang du học tại Việt Nam. Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho họ, sau khi tốt nghiệp về nước, các bạn Trung Quốc luôn luôn ghi nhớ biết ơn các thầy cô giáo Việt Nam. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn làm quen với bạn Tử Ngọc, lưu học sinh Trung Quốc sang du học tại Việt Nam.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin dành những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến với các thầy cô giáo trong ngày này. Em xin kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Em xin cảm ơn thầy giáo đã hướng dẫn em xây dựng luận văn tốt nghiệp Cao học đó là thầy Việt, thầy Hoành và các thầy cô trong ngành Ngôn ngữ học trường Đại học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tâm dạy em trong thời gian em học cao học tại trường. Đó là thầy Chính, thầy Khang, cô Lan thầy Cổn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam xin chúc các thầy cô mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Và sau đây xin mời các bạn nghe buổi chuyện trò giữa Tử Ngọc với Ngọc Ánh khi Tử Ngọc đến thăm Ban Việt ngữ CRI vừa qua.

Cựu Lưu học sinh Trung Quốc Tử Ngọc nhớ các Nhà giáo Việt Nam

Tử Ngọc và một số anh chị em Ban Việt ngữ CRI

(Mời bạn nhấn đường link để đóng nghe trực tuyến nội dung chuyện trò giữa Tử Ngọc và Ngọc Ánh.)

Not Found!(404)