Giải đáp thắc mắc của bạn Linh Tuấn Nguyễn về Cơ quan "Thống Chiến" của Trung Quốc

CRI2017-10-10 14:22:00

Giải đáp thắc mắc của bạn Linh Tuấn Nguyễn về Cơ quan "Thống Chiến" của Trung Quốc

Bạn Linh Tuấn Nguyễn hỏi: Cô Ngọc Ánh ơi, hình như ngoài "Chính hiệp" ra, Trung Quốc còn có cơ quan là "Thống Chiến" phải không ạ ?

Ngọc Ánh: Bạn Linh Tuấn Nguyễn thân mến, Cơ quan Công tác Mặt trận thống nhất do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập xuất phát từ tình hình mặt trận thống nhất dân tộc kháng chiến chống Nhật. Tháng 12 năm năm 1937, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định thành cơ quan phụ trách liên lạc và đàm phán công việc với Quốc dân Đảng tại Thành phố Vũ Hán, gọi là Ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương. Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ lại Ban Mặt trận thống nhất Trung ương, trong thời kỳ lịch sử mới xây dựng kinh tế hiện nay, Ban này vẫn được củng cố và phát triển. Hiện nay, Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương là bà Tôn Xuân Lan.

Not Found!(404)