Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

CRI2017-10-10 14:21:37

Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

Tin rằng rất nhiều thế hệ lớn bé Việt Nam đều rất đỗi quen thuộc giai điệu bài hát và những lời thuyết minh trong bộ phim Tây Du Ký do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất năm 1986, hầu như khán giả Trung Quốc và Việt Nam đều đánh giá xem đi xem lại mãi không chán. Mặc dù sau đó có rất nhiều đoàn làm phim Trung Quốc đầu tư lớn cho xây dựng lại phim Tây Du Ký, nhưng hầu như khán giả Trung Quốc, Việt Nam thậm chí cả thế giới chỉ chấp nhận có bộ phim Tây Du Ký do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không, Mã Đức Hoa vai Chư Bát Giới, Trì Trọng Thụy vai Đường Tăng và Diêm Hoài Lễ vai Sa Tăng. Kể từ sau khi công chiếu, hầu như kỳ nghỉ hè và nghỉ đông năm nào, Đài Truyền hình Trung ương và đài truyền hình các tỉnh thành Trung Quốc đều chiếu đi chiếu lại, nhưng đông đảo khán giả già trẻ gái trai xem mãi mà vẫn hồ hởi thích thú, và hầu như không có một lời phê bình trách móc nào, đây là hiện tượng hiếm có trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Được biết, ở Việt Nam cũng vậy, anh chàng Lục Tiểu Linh Đồng trẻ trung đẹp trai năm xưa, nay được đông đảo các fans Việt Nam gọi thân mật là "Bác Lục", mà Bác Lục ngày nay vẫn luôn luôn giữ tình cảm rất gắn bó với đông đảo các khán thính giả Việt Nam.

Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

Bác Lục và phu nhân Vu Hồng trong phim Tây Du Ký '86

Sáng 13 tháng 10, Ngọc Ánh gọi điện thoại báo cho bác Lục biết tin rằng, kênh 2 Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2) đang chiếu lại phim Tây Du Ký. Bác nghe tin này thấy rất vui.

Bác Lục nói:

Được biết Đài Truyền hình Việt Nam phát lại phim Tây Du Ký, tôi rất vui, tôi đã viết bài về việc này. Tôi mong quan hệ hai nước Trung-Việt tốt lên. Tôi luôn luôn cho rằng, đôi khi anh em một nhà cũng cãi cọ nhau mà. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị hai nước.

Ngọc Ánh: Hiện nay Bác Lục đang bận những việc gì ạ?

Bác Lục: Hôm nay tôi đang ở Thượng Hải, bận một số công việc của Nhà Triển lãm nghệ thuật Lục Tiểu Linh Đồng. Ngoài ra, đang bận chuẩn bị biểu diễn vở "Mỹ Hầu Vương" trên sân khấu. Rồi tôi còn phải đi tham dự Đại hội Đạo giáo quốc tế tổ chức tại tỉnh Sơn Đông. Không hiểu Việt Nam có tín đồ Đạo giáo không nhỉ. Tôi còn là Cư sĩ Phật giáo và Đạo giáo. Tôi cũng sẵn sàng đóng góp sức mình cho Phật giáo và Đạo giáo của hai nước Trung-Việt.

Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã ba lần sang thăm Việt Nam, đó là năm 1998, 2010 và 2014. Ông đã cảm nhận được tình cảm của đông đảo các fans Việt Nam dành cho ông và bộ phim Tây Du Ký. Riêng Ngọc Ánh rất hân hạnh đã từng hai lần cùng nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thăm Việt Nam. Sau đây, mời các bạn nghe lại một số thước đoạn chương trình Hộp thư Ngọc Ánh từng giới thiệu về chuyến thăm Việt Nam của ông.

Đó là chuyến thăm Việt Nam vào đêm Noel năm 2010:

Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

Bác Lục viếng Lăng Bác Hồ vào sáng 25 -12-2010

Mặc dù đến Hà Nội vào lúc nửa đêm, nhưng nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng yêu cầu nội dung hoạt động đầu tiên trong chương trình chuyến thăm VN lần này là đi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đã ấp ủ bấy lâu nay. Để bày tỏ lòng tôn kính Bác, ngay từ sáng sớm ông đã vận bộ trang phục Tôn Trung Sơn nghiêm chỉnh và sang trọng. Ông nhiều lần nói với Ngọc Ánh rằng, cả gia tộc ông đều tôn kính Bác Hồ, cha là Lục Linh Đồng, bác trai và người anh trai của ông có tên Tiểu Lục Linh Đồng từng biểu diễn vai Tôn Ngộ Không cho Bác Hồ xem lúc Bác đến thăm thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Ông nói:

"Vừa rồi trong lăng Hồ Chủ tịch, tôi và Ngọc Ánh đã kính cẩn nghiêng mình ba lần chào Bác, mặc dù đoàn đã dừng lại hai ba giây đồng hồ, nhưng mọi người đều rất thông cảm. Tôi không những thay mặt gia tộc đến viếng Bác Hồ, mà còn thay mặt cho đông đảo nhân dân Trung Quốc yêu mến Bác đến chào Bác. Tôi sẽ mang theo niềm xúc động của mình trở về nước để chia sẻ với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là các bạn trẻ Trung Quốc, phải kế thừa sự nghiệp của các nhà tiền bối hai nước Trung-Việt".

Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

Bác Lục và Ngọc Ánh trong chuyến thăm Hà Nội tháng 4 năm 2014

Tháng 4 năm nay, Ngọc Ánh lại có dịp cùng nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam, và đây là lần thứ ba nghệ sĩ đặt chân lên đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Nhận lời mời của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, diễn viên nổi tiếng, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký và Nhóm phóng viên CRI đã đến thămViệt Nam từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 và tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội.

Mặc dù thời gian dừng chân thăm Hà Nội rất ngắn ngủi, nói đúng ra chỉ vẻn vẹn có hai ngày, nhưng lịch trình của Đoàn lại dày đặc.

Ngay trên sân khấu của lễ bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng bộc bạch chia sẻ với đông đảo những người hâm mộ tại hiện trường một cách rất chân thành rằng:

Cha tôi vừa qua đời hôm mồng 1 Tết, theo truyền thống, Tết Thanh minh tôi phải về quê để chôn cất tro cốt, nhưng vì chuyến đi tới Việt Nam, kế hoạch của gia đình tôi đã lùi lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng người cha quá cố của tôi có cảm tình đặc biệt với đất nước Việt Nam sẽ cảm thông và ủng hộ cho chuyến thăm Việt Nam lần này.

 

Tây Du Ký lại ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam

Ngọc Ánh phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ VH-TT&DL Việt Nam tại Hà Nội

Trong bữa cơm thân mật trước khi tiễn đoàn về nước, ông Vũ Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ VH-TT-DL Việt Nam đã có đánh giá về chuyến thăm của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI như sau:

Đây là lần thứ hai Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có dịp đón tiếp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Anh Lục Tiểu Linh Đồng và phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong thời gian rất ngắn, nhưng tôi nghĩ chuyến đi này hết sức thành công, các khán giả Việt Nam vẫn giữ tình yêu và sự hâm mộ của chúng tôi đối với nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, hai nước gần gũi về văn hóa, mong hai dân tộc hòa mục như hai anh em.

Mong trong một ngày không xa, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sẽ có dịp trở lại Việt Nam, gặp gỡ đông đảo khán thính giả Việt Nam.

Not Found!(404)