Mạn đàm tục tiễn Táo Quân của hai nước Trung-Việt

CRI2017-10-10 14:21:52

Mạn đàm tục tiễn Táo Quân của hai nước Trung-Việt

Trung: Xin chào quý vị và các bạn. Hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn gần gũi nhất với các bạn đồng hương Việt Nam của Thành Trung, nên vắng mặt các bạn có mấy buổi mà đâm nhớ, nhất là trong những ngày này...

Ánh: Nhất là những ngày này? À, thôi Ngọc Ánh biết rồi, sắp Tết rồi, Thành Trung nhớ nhà, nhớ Việt Nam rồi.

Trung: Vâng đúng chị ạ, không những Thành Trung mà rất nhiều người Trung Quốc làm ăn xa quê cũng vậy. Ra đường là thấy nhiều người bọc to túi nhỏ đổ dần ra hướng nhà ga hoặc sân bay, xem ra mọi người cũng tranh thủ về nhà ăn Tết như phong tục của người Việt Nam đây.

Ánh: Đúng vậy, ngay cả Ngọc Ánh và một số anh chị em trong Ban Việt Ngữ những ngày này cũng đang tranh thủ xây dựng các chương trình mừng Xuân để góp vui với các bạn thính giả mới và cũ đây. À mà Thành Trung Tết này có về nước ăn Tết không nhỉ?

Trung: Có chị ạ, không những Thành Trung mà cả hai chuyên gia là chị Như Ngọc và Thu Huyền cũng về nước ăn Tết, đây là ngày đoàn viên rất quan trọng của các gia đình Việt Nam mà chị.

Ánh: Tết càng đến gần thì lại càng bận rộn hơn. Và càng cảm nhận được phong tục tập quán của nhân dân hai nước Trung -Việt sao mà giống nhau, sao mà gần gũi quá.

Trung: Vâng, trong những ngày làm việc với anh chị em trong Ban Việt ngữ CRI, em không cảm thấy mình đang xa nhà, bởi mọi người trong Ban đều nói tiếng Việt, trên tường đều treo tranh ảnh Việt Nam do các bạn thính giả và cư dân mạng tặng. Các món ở nhà ăn tập thể của CRI rất gần phong vị Việt Nam.

Ánh: Thế Thành Trung bao giờ về nước ăn Tết?

Trung: Em về vào ngày ... chị ạ.

Ánh: Những ngày giáp Tết vé phương tiện giao thông tương đối căng đấy nhé. Thế Trung đi bằng phương tiện gì?

Trung: Em đặt vé máy bay cách đây.... ngày rồi chị ạ.

Hiện nay, Trung Quốc đã và đang tiến hành cải cách rất mạnh trong việc mua vé các phương tiện giao thông đi lại trong dịp Tết, hành khách có thể đặt vé trước 60 ngày, có rất nhiều tuyến đường sắt hoặc máy bay đông khách hầu như đã bán hết vé ngay trong những ngày đầu.

Mạn đàm tục tiễn Táo Quân của hai nước Trung-Việt

Ngọc Ánh: Trước đây, ngành giao thông vận tải TQ chỉ cho phép mua vé trước 20 ngày, hiện nay có thể mua trước hai tháng, tuy đã tạo điều kiện cho hành khách, nhưng lại càng gợi cho mọi người tâm lý mau chóng về nhà ăn Tết, thậm chí có người chẳng còn muốn đi làm nữa.

Trung: Đúng chị ạ, ca khúc Trung Quốc "Rất muốn về nhà" do nghệ sĩ Thang Triều sáng tác và trình bày, đã lột tả sinh động tâm trạng hiện nay của Thành Trung.

Đã hơn năm con chưa về nhà

Biết bao đêm con nằm nhớ mẹ

Mạn đàm tục tiễn Táo Quân của hai nước Trung-Việt

Sức khỏe bố độ này ra sao

Trước kia mẹ vất vả cho con

Bố ơi nên cai rượu thuốc nhé

Số tiền con gửi cho bố mẹ

Đừng quá tằn tiện mà không tiêu

Bố mẹ không phải lo cho con

Con có người yêu ổn thỏa rồi

Sẽ cùng cô ấy về nhà thôi

Con muốn mau về nhà xum họp

Con muốn ăn bữa cơm mẹ nấu

Thời gian ơi mi hãy chậm lại

Sao mi nhuộm bạc tóc mẹ cha

Cha mẹ ơi con mong mau về nhà...

Ánh: Thành Trung ơi, bài hát "Rất muốn về nhà" do nghệ sĩ Thang Triều sáng tác và trình bày trên đây không những lột ta tâm trạng của Thành Trung và tin rằng cũng là tâm trạng chung của rất nhiều những người con xa nhà, kể cả Ngọc Ánh đó. À, vừa rồi Thành Trung nói là sẽ về nước ăn Tết vào ngày nào nhỉ.

Trung: Vào ngày 23 tháng Chạp chị ạ.

Ánh: Ô, vào đúng 23 tháng Chạp âm lịch, đây là ngày cúng và tiễn ông Táo về trời. Đây là ngày lễ truyền thống của nhân dân Trung Quốc

Trung: Các gia đình Việt Nam có tập tục làm lễ cúng ông Táo, còn gọi là Táo Quân, hay Thổ Công, đây là vị thần Bếp trông coi mọi việc của các gia đình mà, ngăn chặn ma quỷ vào nhà, do vậy theo dân gian thì đây là vị thần liên quan đến hoạ, phúc của mỗi gia chủ. Vào ngày này còn phải làm vệ sinh dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Nguyên đán chị ạ. Cho nên, Thành Trung tranh thủ về sớm giúp cha mẹ trang trí nhà cửa nữa.

Ánh: Thành Trung ơi, qua đó có thể thấy nhân dân hai nước Trung- Việt chúng ta "tư tưởng tương thông, văn hóa tương đồng", nhiều phong tục tập quán giống nhau. Đặc biệt là trên hành tinh này chỉ mỗi hai nước Trung-Việt chúng ta có chung ngày Tết cổ truyền long trọng nhất trong năm.

Trung: Vâng, đúng như vậy, nhưng trong cái chung lại có cái riêng chị ạ. Do vậy, mà bạn bè em và cả các bạn Việt Nam vẫn muốn nghe chị giới thiệu về các hoạt động tiễn ông Táo như thế nào. Bạn cư dân mạng Dũng Văn Trần 8521 ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh muốn chị giới thiệu trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh hôm nay, đồng thời xin chúc chị nói riêng và các anh chị em Ban Tiếng Việt Nam CRI nói chung đón xuân vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

Ánh: Xin chân thành cảm ơn Dũng Văn Trần 8521 nhé, để tranh thủ thời gian, Ngọc Ánh xin giới thiệu ngay, hoan nghênh các bạn khác quan tâm vấn đề này cùng nghe, đồng thời cũng mời các bạn so sánh những nét chung và riêng của ngày lễ tiễn ông Táo truyền thống 23 tháng Chạp của hai nước Trung-Việt nhé:

Not Found!(404)