Chương trình đặc biệt: Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng của nhân dân hai nước

CRI2017-10-10 14:21:50

Chương trình đặc biệt: Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng của nhân dân hai nước

Những gương mặt đam mê tiếng Việt Nam đến từ CRI và các cơ quan khác

Trong tất cả các ngày lễ trên toàn cầu thì có hai ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa nhất của nhân dân hai nước Trung-Việt, đó là Tết Nguyên đán cổ truyền mà Trung Quốc gọi là "Tiết Xuân" và ngày 18 tháng 1, Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mời các bạn theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc –Việt Nam.

Cứ đến dịp này hàng năm, chúng tôi lại nhận được Giấy mời tham dự các hoạt động chào mừng của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ngoài ra chúng tôi còn xây dựng chương trình đặc biệt với một loạt bài phóng sự để chúc mừng.

Chương trình đặc biệt: Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng của nhân dân hai nước

Đại sứ VN tại TQ Nguyễn Văn Thơ và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao TQ Lưu Kiến Siêu lần lượt phát biểu

 

Tối 15 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc đã cùng tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt tại Khách sạn Hilton. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, chan hòa tình hữu nghị với hơn 500 khách mời đến dự, tất nhiên là có cả đại diện lưu học sinh VN nữa.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã lần lượt phát biểu.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bày tỏ hy vọng và tin tưởng năm 2015 quan hệ Việt-Trung sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đúng đắn.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu phát biểu cho rằng:

Chặng đường phát triển trong 65 năm qua của quan hệ Trung-Việt cho thấy, miễn là hai bên chú trọng đại cục, xuất phát từ lâu dài, kiên trì láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, xử lý thỏa đáng bất đồng, sâu sắc hợp tác cùng có lợi, thì có thể đảm bảo quan hệ Trung-Việt tiến theo con đường đúng đắn. Điều này không những phù hợp nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, mà còn góp phần cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Chương trình đặc biệt: Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng của nhân dân hai nước

Bác Lục là khách quý của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ

Nghe giai điệu nhạc phim "

Tây Du Ký"

quen thuộc này, tin rằng các bạn đoán ra ngay nhân vật rất quen thuộc và được mọi người mến mộ sẽ xuất hiện. Vâng, đúng rồi. Là người từng ba lần sang thăm Việt Nam, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng ngày càng mến yêu đất nước và con người Việt Nam, anh đặc biệt cảm động bởi đông đảo các thế hệ khán giả Việt Nam cho đến nay vẫn yêu thích bộ phim "Tây Du Ký" bản năm 1986 do anh sắm vai Tôn Ngộ Không. Những năm gần đây, anh luôn bận rộn với công việc đi diễn thuyết tại các trường đại học, trung học và tiểu học trong cả nước Trung Quốc và cả nước ngoài. Mỗi khi gặp Ngọc Ánh anh đều bày tỏ mong hai nước Trung-Việt luôn luôn hữu nghị với nhau, mong số du khách của hai nước ngày một đông lên, nhiều lên.

Chương trình đặc biệt: Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng của nhân dân hai nước

Và hễ mỗi dịp tổ chức hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng của hai nước Trung-Việt, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lại đến dự với danh nghĩa là khách quý quý của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ. Trong buổi lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt tại Khách sạn Hilton vừa qua, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nói:

Rất vui khi chị Ngọc Ánh, người bạn lâu năm phỏng vấn tôi. Hôm nay là ngày vui lớn đặc biệt, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước Trung-Việt. Tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước mãi mãi hữu hảo, mong tình hữu nghị giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Not Found!(404)