Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

CRI2017-10-10 14:21:36

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

FB là nơi gần gũi với cộng đồng mạng nhất. Kể từ khi Hộp thư Ngọc Ánh CRI mở tài khoản trên FB, Ngọc Ánh đã gặp lại rất nhiều thính giả và cư dân mạng là Fans của Hộp thư Ngọc Ánh nhiều năm.

Đôi khi công việc bận rộn thường khiến người ta quên cả ngày tháng, ví như Ngọc Ánh cũng quên luôn mồng 3 tháng 10 là kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh, vậy mà Ngọc Ánh lại sơ xuất, đến tối lúc mở FB nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật của các bạn, Ngọc Ánh mới giật thót mình: Ôi, hôm nay là sinh nhật của Hộp thư Ngọc Ánh .... biết bao kỷ niệm.

Sau đây, Ngọc Ánh xin chia sẻ một số lời chúc của các bạn:

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn Trần Đình Tùng

Trần Đình Tùng

, thính giả lâu năm của CRI viết: Xin chúc mừng sinh nhật tiết mục. Chúc cho tiết mục ngày càng phát triển, có nhiều thính giả thân thiết.

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn có nick name "Sói Cô Đơn"

Bạn

Sói Cô Đơn‎

viết: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Ngọc Ánh. Ngày này vài chục năm trước có một bé gái cất "tiếng thét" chào đời, và bây giờ đã là một cô gái "trưởng thành", là một người bạn thân thương, tốt bụng và rất nhiệt tình của tớ. Chúc Ngọc Ánh luôn "hiền", trẻ nè, đẹp nè, mạnh khoẻ, thành đạt và nụ cười luôn nở trên môi nhé!

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn Hà Phi Khanh

Bạn

Hà Phi Khanh:

Chúc mừng sinh nhật hộp thư Ngọc Ánh! Chúc cho chương trình ngày càng phát triển, vươn cao vươn xa.....

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn Phạm Ngọc Tuyết đang du học tại Đại học Thiên Tân

Bạn 

Phạm Ngọc Tuyết

 vừa sang Trung Quốc du học tại trường Đại học Thiên Tân viết:

Giờ cháu mới vào được facebook và mới biết được ngày đặc biệt mà cô Ngọc Ánh từng nói "ngày 3/10" này, mặc dù không phải ngày sinh nhưng lại là ngày có ý nghĩa đặc biệt với cô. Dù khoảng cách địa lý giữa cô cháu mình đã không còn là vấn đề lớn nữa nhưng hình như còn thiếu chút gì đó gọi là 'chữ duyên' thì mới gặp nhau được hay sao ấy cô nhỉ?! Nhân ngày đặc biệt này, cháu chúc cô dồi dào sức khỏe để công tác tốt. Chúc CRI ngày càng phát triển và đặc biệt chúc cho chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh ngày càng thu hút nhiều khán thính giả gần xa. Chúc cho tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt cô nhé!

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn Zhou Liang

Bạn

Zhou Liang:‎

Chúc mừng sinh nhật cô Ngọc Ánh, chúc cô mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Bạn "Đặng Phu Tử" Đặng Văn Thông (phải )tân cử nhân Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Bạn

"Đặng Phu Tử"

Đặng Văn Thông 

viết: Cô Ngọc Ánh ơi, cháu không biết ngày 3/10  có phải là sinh nhật của cô hay không, FB Hộp thư Ngọc Ánh ghi là 31 tuổi, cho nên cháu không chắc lắm, nhưng cháu nghĩ có lẽ là ngày kỷ niệm phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh thì đúng hơn. Cháu thấy đông đảo bạn trẻ Việt Nam biết trang FB này, đã nhiệt liệt gửi lời chúc mừng tới cô. Vậy thì, dù là kỷ niệm của Hộp thư, hay là sinh nhật của cô NA, cháu nghĩ rằng điều đó hẳn nhiên vui như nhau cả thôi!  Đã từ lâu cháu luôn coi CRI, Hộp thư Ngọc Ánh, cô và chú Hùng Anh cùng đại gia đình mình là người bạn vong niên tri kỷ. Có lẽ một đôi dòng khó mà nói hết lòng biết ơn, tình cảm quý mến, trân trọng của cháu luôn dành cho mọi người. Hy vọng cô luôn dồi dào sức khỏe, công việc có nhiều thuận lợi, luôn tìm được nhiều niềm vui, niềm cảm hứng trong cuộc sống.

Mồng 3 tháng 10, kỷ niệm ngày phát sóng của Hộp thư Ngọc Ánh CRI

Ngọc Ánh: Xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn, cảm ơn sự ủng hộ trong nhiều năm qua của các bạn trên khắp mọi miền Bắc Trung Nam VN  dành cho chương trình Hộp thư Ngọc Ánh CRI, mong bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn là nơi để các bạn dốc bầu tâm sự, là nơi chia vui sẻ buồn, là mảnh vườn kiến thức của các bạn thuộc đủ các lứa tuổi. Mong sau này vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Ngọc Ánh sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục dốc sức vun đắp và xây dựng tình bạn giữa chúng ta.

Hoan nghênh các bạn ghé thăm Hộp thư Ngọc Ánh trên FB để theo dõi những nội dung nhẹ nhõm tương đối riêng tư của Ngọc Ánh và cả những tấm ảnh do Ngọc Ánh chụp bằng điện thoại di động.

Not Found!(404)