Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

CRI2017-10-10 14:22:41

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Bính thân:

Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ngọc Ánh:

Hôm nay mồng một Tết

Đến hẹn xuân đã lên

Đi chúc Tết mọi nhà

Đón lộc rước phúc đến

Nam Dương:

Đón chào Năm Bính Thân

Hầu vương "Tôn Ngộ Không"

Chúc tết gửi Việt Nam

Mọi nhà đều an khang.

Nam Dương,

Ngọc Ánh xin chúc Tết và chào các bạn.

Xin mời quý vị và các bạn đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng tết Bính Thân nhan đề: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam và thưởng thức một số ca khúc trong phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ánh: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hộp Thư Ngọc Ánh gặp gỡ các bạn đúng vào mồng một Tết Bính thân, ngày đầu tiên của năm Hầu cầm tinh con Khỉ, Mở đầu chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào xuân Bính Thân Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam xin mời các bạn cùng đón nhận lời chúc tết của "Hầu Vương"Lục Tiểu Linh Đồng luôn luôn được đông đảo khán giả Trung Quốc và Việt Nam Hâm mộ và mến yêu nhé:

"Xin chào mọi người, chào các bạn khán thính giả Việt Nam, tôi là Lục Tiểu Linh Đồng "Chúc mừng năm mới", tôi rất mong trong năm Hầu Bính Thân nay, lại có dịp trở lại thăm đất nước Việt Nam, cùng các bạn chia sẻ niềm vui đến từ

." Ngọc Ánh: Ồ, mà các bạn có nghe ra nghệ sĩ Lục Tiểu Linh đồng nói bốn chữ "chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt Nam không? Nào, mời bạn nghe lại nhé.

Linh Đồng: Chúc mừng năm mới.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ánh: Về nguyện vọng trong năm mới này, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh nói:

Tôi mong có dịp cùng các nghệ sĩ Việt Nam có nhiều trao đổi về cách biểu diễn Tôn Ngộ Không cũng như vai diễn của các nhân vật khác. Tôi sẵn sàng làm sứ giả cho sự giao lưu văn hóa nghệ thuật kể cả thể thao và du lịch của hai nước Trung Việt.

Nhạc văn to...

Ánh: Theo phong tục tập quán dân gian Trung Quốc, mồng 1 Tết mọi người dậy sớm, diện trang phục đẹp mắt đi chúc tết họ hàng bè bạn. Nam Dương và Ngọc Ánh thực hiện chương trình, xin thay mặt Ban Tiếng Việt Nam CRI gửi lời chúc Tết các bạn

Nam Dương: an khang vui vẻ

Ánh: Mọi điều suôn sẻ

Ngọc Ánh: Năm nay là năm Bính Thân, Chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt này xoay quanh chủ đề một chữ "Hầu", gắn liền với Hầu Vương Lục Tiểu Linh Đồng, nghệ sĩ nổi tiếng sắm vai "Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không" trong phim truyền hình "Tây Du Ký" phiên bản năm 86, được khán giả Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam hết sức hâm mộ.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

ND: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lúc thường đã hot rồi, trong năm Hầu Bính Thân này lại càng hot thơn, nhưng dù bận đến mấy thì ông vẫn nhớ Việt Nam, chúc tết đông đảo khán và thính giả Việt Nam.

Ánh: Nam Dương nói rất đúng, đông đảo khán giả mến mộ Lục Tiểu Linh Đồng không những vì tài diễn xuất vai Tôn Ngộ Không của ông rất thành công, cho đến nay nhiều lần bị mô phỏng nhưng không một ai trội hơn, mà còn vì ông dày công truyền bá văn hóa Tây Du, chia sẻ triết lý nhân sinh của ông "Khổ luyện 72 phép, cười trước 81 nạn" cho giới trẻ, đến nay ông đã đi diễn thuyết tại hơn 800 trường Đại học, trung học và tiểu học trong cả nước Trung Quốc và cả nước ngoài, rất được học sinh hoan nghênh và mến mộ.

ND: Ôi, Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng bận như vậy nhưng vẫn dành tình cảm chân thành của mình cho khán thính giả Việt Nam, thật là quý giá.Vậy chị cho biết vì sao mà nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lại dành nhiều ưu ái cũng như tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam như vậy?

Ngọc Ánh: Câu hỏi của Nam Dương cũng chính là nội dung tiêu đề của Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt này. Tin rằng các bạn cũng đã tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, hôm nay Ngọc Ánh vẫn xin viới thiệu sơ qua về ông. Nghệ sĩ Tiểu Linh Đồng, tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, nguyên quán Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, lớn lên trong một gia tộc được phong là "Thế gia Hầu vương". Cha ông Lục Linh Đồng từng hai lần biểu diễn Thiệu kịch vở "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch cốt tinh" trong "Tây Du Ký"tại Hàng Châu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh xem khi Người đến thăm Trung Quốc vào cuối những năm 50 thế kỷ 20. Cơ duyên này ngay từ nhỏ đã nhen lên trong ông tình cảm gần gũi với đất nước và con người Việt Nam.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Nam Dương: Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Tây Du Ký" bản năm 1986 do Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng ông sắm vai Tôn ngộ Không đã chiếu đi chiếu lại hơn 3000 lần, đến nay vẫn được hoan nghênh, nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên trong tiếng nhạc, hình ảnh tình tiết của bộ phim này. đã chinh phục vô số khán giả trong và ngoài nước, trong đó có đông đảo khán giả Việt Nam.

Ngọc Ánh: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng từng 3 lần sang thăm Việt Nam, ngoài năm 1998 ra, Ngọc Ánh rất may mắn từng hai lần là thành viên nhóm phóng viên CRI cùng đi với nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng vào năm 2010 và năm 2014 năm, có dịp chứng kiến quang cảnh đam mê nhiệt tình của đông đảo khán giả Việt Nam dành cho ông.

Nam Dương: Mặc dù đã nghe chị kể về hai chuyến thăm Việt Nam rất đáng nhớ này, nhưng vì thời lượng của chương trình hạn hẹp, nhiều khung cảnh sinh động của chuyến thăm vẫn chưa có dịp chia sẻ với đông đảo thính giả, nhân dịp Tết Bính Thân năm Hầu, Nam Dương xin đề nghị chị Ngọc Ánh chia sẻ với các bạn thính giả, chị nhé.

Ngọc Ánh: Vậy thì trước hết không thể không nhắc lại chuyếnthăm Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2010, nhân dịp chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung -Việt và Năm Hữu nghị Trung-Việt, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và sự tổ chức của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã thực hiện chuyến thăm giao lưu văn hóa Việt Nam, đã dấy lên cơn sốt "Tây Du Ký" và "Cơn sốt Hầu vương" Lục Tiểu Linh Đồng. Trong thời gian thăm Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam lúc bấy giờ Tôn Quốc Cường đã lần lượt tiếp và chiêu đãi nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Trong biểu tiếp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nhóm phóng viên CRI, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã kể nhiều câu chuyện dí dỏm về gia đình và bè bạn thích thú xem Tây Du Ký và nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim, Bộ trương đã gọi nghệ sĩ là "Đồng chí Tôn Ngộ Không".

Trong buổi đón tiếp thân mật này, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng và nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam Hồng Kỳ đã cùng song ca bài "Xin hỏi đường ở nơi nao" thật là sôi nổi.

Khi đến thăm trung tâm Đào tạo ở Hà Nội, nhiều cháu nhí đeo mặt lạ Tôn Ngộ Không hoan nghênh Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng, một cháu gái nhỏ rất dễ thương đến gần Ngọc Ánh, thế là hai cô cháu liền có cuộc đối thoại sau đây:

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ngọc Ánh: Cháu tên là gì?

Ngọc Châu: Cháu tên là Nguyễn Phúc Ngọc Châu ạ. Cháu cảm thấy rất vui khi cháu được gặp bác Lục Tiểu Linh Đồng ạ.

Ngọc Ánh: Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

Ngọc Châu: Cháu năm nay 9 tuổi ạ.

Ngọc Ánh: Cháu xem qua bộ phim "Tây Du Ký " chưa?

Ngọc Châu: Cháu xem rồi ạ.

Ngọc Ánh: Cháu xem mấy lần rồi?

Ngọc Châu: Cháu xem 6 lần rồi ạ.

Ánh: Ông Đàm Tiến làm công tác văn hóa đã cùng các cháu nhí biểu diễn ca khúc Tây Du Ký:

Sau khi biểu diễn ông Đàm Tiến không khỏi hào hứng nói:

"Tôi rất yêu văn hóa nói chung, và đặc biệt là văn hóa Trung Quốc, nền văn hóa lớn mà chúng tôi cần phải học hỏi rất nhiều. Nền văn học Trung Quốc bao hàm cả một thời gian rất dài, cả một đất nước rộng lớn bao la, cả một dân tộc nhiều người như vậy. Hôm nay có dịp gặp gỡ ông Lục Tiểu Linh Đồng trong bộ phim Tây Du Ký tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trẻ con rất đặc biệt, mình không thể nói được cái này hay, cái kia không hay, mà tự chúng nó nói cho chúng mình biết, trẻ con là Ban giám khảo chính xác nhất, khi Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện, Tôn Ngộ Không xuất hiện, là chúng nó bỏ hết cơm bỏ hết cả mọi việc để xem Tôn Ngộ Không."

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ánh: Các bạn đang theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào xuân Bính Thân Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Trước khi theo dõi tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "500 Năm Ruộng Dâu Hóa Biển Xanh" do nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Vương Lập Quân trình bày.

500 năm ruộng dâu hóa biển xanh

Lớp rêu xanh đã bám đầy phiến đá

Chỉ một trái tim chưa ngừng đập

Hướng vọng tới tự do thoải mái

Có sợ chi lửa rừng bốc cháy

Có sợ chi tuyết phủ dày đặc

Ý chí niềm tin không đổi thay

Những tháng năm đã hoài phí

Cõi lòng vẫn rạo rực

Cớ vì sao

Lại có sự an bài như vậy

Ánh: Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với đất nước và con người Việt Nam thật như lời ca khúc trên đây "Ý chí niềm tin không đổi thay". Thời giờ thấm thoắt, cơ duyên giữa nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với đất nước và con người Việt Nam không hẹn lại lên, chỉ sau hơn 3 năm, tức tháng 4 năm 2014, nhận lời mời của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, lại cùng Nhóm phóng viên CRI lên đường thăm Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 để tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội. À mà chuyến thăm này có cả Nam Dương cùng đi nữa đó.

ND: Vâng, Nam Dương rất may mắn có dịp cùng Hầu vương lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam và đưa tin về các hoạt động trong chuyến đi, tuy thời gian rất ngắn ngủi, chỉ khoảng ba bốn ngày, nhưng Nam Dương cũng đã chứng kiến tình cảm chân thành của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ánh: Vâng, Ngọc Ánh rất hân hạnh lại lần nữa có dịp làm thông ngôn cho Hầu Vương trong suốt chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông. Trên sân khấu hội chợ Du Lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội, Lục tiểu Linh Đồng nói:

"Đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển, nhưng sự hâm mộ của khán giả Việt Nam dành cho Tây Du Ký và vai diễn Tôn Ngộ Không của tôi thì vẫn không hề thay đổi. Lúc sinh thời cha tôi luôn mong muốn tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi bền vững. Tôi sẵn sàng giới thiệu lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, quảng bá những nét đặc sắc của nền văn hóa và đời sống của Việt Nam cho người dân Trung Quốc nói riêng và người dân các nước trên thế giới nói chung."

Ánh:

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ngắn ngủi nhưng lịch trình dày đặc tại Việt Nam trở về nước, vừa đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã có những lời bày tỏ với các fans Việt Nam như sau:

"Tôi cùng với nhóm phóng viên CRI thăm Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ hai, Tôi đã chứng kiến đông đảo công chúng Việt Nam yêu nền văn hóa Trung Quốc, đam mê văn hóa Tây Du, yêu thích vai Tôn Ngộ Không do tôi sắm vai, khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi mong nhân vật Tôn Ngộ Không sẽ trở thành cầu nối của tình hữu nghị Trung –Việt".

Ánh: Mời các bạn theo dõi tiếp Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào xuân Bính Thân Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Trước khi theo dõ tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc "Tình Nữ Nhi" trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản năm 1986. Ca từ có đoạn:

Đôi uyên ương bơi đôi bướm lượn

Sắc xuân tràn trề lòng người say

Xin hỏi nhỏ Thầy Đường Tăng

Nữ nhi có xinh không

Nói làm chi Vương quyền phú quý

Có sợ chi cai luật thanh quy

Chỉ cần ngày thắng dài lâu

Luôn được bên mình người em yêu

Em yêu chàng, em yêu chàng

Mong kiếp này được ở bên chàng

Nam Dương: Nhiều năm qua, lịch trình làm việc hằng ngày của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng dày đặc, tuy vậy ông vẫn tranh thủ viết sách, mà tác phẩm của ông đều mang đề tài liên quan đến Tây Du Ký , hoặc những câu chuyện liên quan đến gia tộc ông diễn vai các nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Trong đó cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" tập một đã do Công Ty sách Chibook chuyển ngữ sang tiếng Việt Nam, rất được độc giả hoan nghênh.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Ánh: Đúng vậy, trong hai chuyến thăm giao lưu văn hóa tại Việt Nam vào năm 2010 và năm 2014, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đều được mời đến hiệu sách FAHASA nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngọc Ánh đã chứng kiến cảnh đông đảo độc giả đến xếp hàng chờ Hầu Vương ký tặng sách , đông đến nỗi gần như sập cả kệ sách.

Nam Dương: Chị Ngọc Ánh đã đọc cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" phát trên sóng và trên mạng qua tiết mục Đọc truyện của Đài phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhiều thính giả viết thư đến mong có dịp đón nghe tập hai của cuốn sách này.

Ánh: Trong quá trình đọc "Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du", Ngọc Ánh đã cảm nhận sâu sắc triết lý "Khổ luyện 72 phép, cười trước 81 nạn" xuyên suốt cả cuốn sách, cũng như nhân sinh của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Cuốn sách này có chữ ký của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 2015, chữ ký lời đề của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 6 năm 2013. Trong buổi tiếp Ngọc Ánh vào những ngày giáp tết tại Bắc Kinh, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nói:

Nam Dương:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lần lượt ký tên lên cuốn sách "Bình Tây du" của tôi, hai vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam khi sang thăm hữu nghị Trung Quốc, tôi cũng hân hạnh được mời đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để gặp, đều hoan nghênh nhân vật Tôn Ngộ Không do tôi đóng có thể trở thành sứ giả cho việc giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch của hai nước. Bản thân tôi rất sẵn sàng đảm nhiệm vụ vinh dự này.

Thả bài hát "Xin hỏi đường ở nơi nao do Lục Tiểu Linh Đồng trình bày.

Ánh: Các bạn đang nghe ca khúc "Xin hỏi đường ở nơi nao" trong phim Tây du ký phiên bản 86 do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng trình bày. Tin rằng tình cảm gắn bó của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với đất nước và con người Việt Namn sẽ còn nối dài theo năm tháng, cũng tin rằng nghệ sĩ sẽ tiếp tục có sự góp phần đáng kể của mình cho sự giao lưu về Văn hóa thể thao Du lịch của hai nước Trung-Việt.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam


Ánh: Các bạn theo dõi tiếp Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào xuân Bính Thân Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Nam Dương: Chị Ngọc Ánh ơi, đón Tết Bình Thân - năm con Khỉ, người người nhà nhà đều nghĩ đến Tôn Ngộ Không, trong phim Tây Du Ký, mà đại diện là phiên bản năm 1986 do nghệ sĩ gạo cội Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai,trong những ngày giáp tết, dư luận xã hội Trung Quốc xôn xao việc: Năm nay là Năm Hầu Bính Thân, liệu nghệ sĩ gạo cội của vai Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng có tham gia "Đại náo" chương trình gala trong đêm Giao thừa mừng xuân Bính Thân hay không?

Ánh: Ngọc Ánh đã lưu ý đến thông tin này, và đã chia sẻ lên Hộp thư Ngọc Ánh trên FB. Trên trang cá nhân, Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ ảnh mới nhất khi hóa trang thành Tôn Ngộ Không và vui vẻ cho biết sẽ diễn xuất tại gala mừng xuân Bính Thân trên các đài Truyền hình khác.

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Nam Dương: Quả là hơi đáng tiếc vì vắng bóng Lục Tiểu Linh Đồng trong gala Giao thừa mừng xuân trên CCTV.

Ánh: Nam Dương ơi, Chiều ngày 2 tháng 2, Nhà Bảo Tàng Lục Tiểu Linh Đồng ở thành phố Hoài An tỉnh Giang Tô, quê hương tác giả Ngô Thừa Ân, đã đoạt chứng chỉ lập kỷ lục thế giới Guinness về " sưu tầm vật kỷ niệm

quy mô nhất" ." Sáng ngày 3 tháng 2,"Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng đã đáp máy bay đi New York Mỹ, tham gia Đêm Liên hoan Mừng xuân Bính Thân với đồng bào người Hoa và Hoa kiều ở hải ngoại. Buổi liên hoan "Đại náo xuân Bính Thân " này đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn vào lúc 7 giờ tối ngày 4 tháng 2 giờ địa phương trên quảng trường Thời Đại (Times Square ).

Mồng 1 tết: Tình nghĩa Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam

Nam Dương: Tuy "Hầu vương" Lục tiểu Linh Đồng vắng mặt trong đêm Giao Thừa gala Chào Xuân Bính Thân của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, nhưng nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên kênh Sân khấu Hí Kịch CCTV, Nghệ sĩ Lục tiểu Linh Đồng điền đạm và lạc quan nói: Bất kỳ trên sân khấu nào và ở đâu, miễn là có thể quảng bá hoặc truyền bá Văn Hoá Tây Du thì tôi vẫn sẽ biểu diễn hết sức mình để phục vụ công chúng khán giả trong và ngoài nước.

Ánh: Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt chào xuân Bính Thân nhan đề: Tình cảm gắn bó của Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng với Việt Nam mồng 1 Tết này cũng chính là gala để Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng chúc tết và giao lưu với đông đảo khán thính giả Việt Nam. Được biết, bộ phim 3D "Xin hỏi đường ở nơi nao" vẫn do ông sắm vai Tôn Ngộ Không sẽ khởi quay vào năm Hầu Bính Thân, xin chúc bộ phim này suôn sẽ quay xong và ra mắt đông đảo khán giả trong ngoài nước.

Nam Dương: Xin chúc muôn vàn các gia đình Việt Nam Tết Bính thân đầm ấm vui vẻ.

Ánh: Còn tin vui hot nhất vừa từ Newyork gửi về, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng vừa đoạt giải Thành tựu nghệ thuật chung thân của chính quyền bang Newyork Mỹ. Biểu dương ông có sự đóng góp xuất sắc cho sự trao đổi văn hóa nghệ thuật Trung-Mỹ.

Nam Dương: Xin nhiệt liệt chúc mừng Hầu vương Lục Tiểu Linh Đồng, xin chúc Hầu Vương trong năm mới này sẽ lại giành được thành tựu nghệ thuật rực hơn.

Ánh: Một lần nữa chúc các bạn Xuân Bính thân phấn khởi rực rỡ sắc hoa, xuân này hơn hẳn những xuân qua.

Not Found!(404)