Khương Duy du ngoạn Trung Quốc-Cáp Nhĩ Tân: thành phố đáng sống

2017-09-21 11:56:54     CRIonline2017-09-21 11:56:55

Cáp Nhĩ Tân, thành phố xinh đẹp thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Cáp Nhĩ Tân được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho con sông Tùng Hoa chảy ngang qua thành phố, tạo nên những bãi bồi, vùng đất ngập nước tự nhiên, mang đến môi trường trong lành cho người dân thành phố và du khách, thực sự là nơi lý tưởng để du lịch, nghỉ dưỡng.

Cáp Nhĩ Tân từ lâu đã là nơi giao thương của nhiều nước trên thế giới. Các thương nhân từ nhiều nền văn hóa khác nhau mang theo cả bản sắc văn hóa của họ. Đi dạo trong thành phố, tôi vô cùng thích thú khi bắt gặp những công trình kiến trúc tuyệt đẹp.

Con phố đi bộ Trung Tâm, hình ảnh thu nhỏ của Cáp Nhĩ Tân, phản ánh rõ điều này. Đi dạo trên con phố đi bộ này vào buổi tối, quảng cảnh hết sức đông vui náo nhiệt, góc phố này một nhóm họa sĩ đang chăm chú vẽ chân dung cho khách, trên ban công hai cô gái biểu diễn say sửa biểu diễn những điệu nhạc vui nhộn, rồi bất chợt giữa con phố, đoàn diễu hành với những cô gái, chàng trai xinh đẹp, mặc trang phục sặc sỡ đi qua, làm náo động cả khu phố. Không khí này khiến tôi nhớ mãi không quên.

Cáp Nhĩ Tân rất coi trọng công tác giáo dục. Tham quan và tìm hiểu một số trường học từ tiểu học, trung học đến các trường dạy nghề, được biết, từ cấp tiểu học, ngoài các môn văn hoá, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động thể thao như nhảy dây, đá bóng. Lên trung học, ngoài những môn bắt buộc, học sinh lại được tự chọn nhiều môn học gắn liền với lịch sử, văn hóa Trung Quốc như tập thái cực quyền, khắc triện, thư pháp, qua đó giúp các em hiểu thêm về lịch sử, văn hoá đất nước. Tôi đánh giá cao mô hình giáo dục này, vì nó không chỉ giúp học sinh học được kiến thức trong sách vở mà còn phát triển một cách toàn diện. Tại các trường dạy nghề, học sinh vừa học, vừa thực hành, làm ra sản phẩm trực tiếp cho xã hội. Tôi cho rằng, giáo dục và đào tạo theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp là định hướng đúng đắn mà Cáp Nhĩ Tân đã thực hiện.

Với những tiềm lực về tự nhiên, con người và hướng phát triển đúng đắn, trong tương lai, khi có dịp quay trở lại Cáp Nhĩ Tân, tôi sẽ thấy một thành phố hiện đại hơn, tươi đẹp hơn.

Not Found!(404)