Đại sứ VN tại TQ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm TQ đầu tiên của Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng hợp tác trên các lĩnh vực Việt - Trung

2017-05-11 13:53:29     CRIonline2017-05-11 13:53:30

Theo tin Đài chúng tôi: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" từ ngày 11 đến ngày 15/5. Ngày 10/5, tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần nữa của Lãnh đạo Việt Nam sau chuyến thăm đầu năm của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nước sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược về hợp tác giữa hai bên cũng như tình hình thế giới và khu vực. Đại sứ cho biết, trong thời gian vừa qua, các chuyên thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước hết sức thường xuyên, Lãnh đạo hai Đảng và hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, định hướng lớn để không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trần Đại Quang còn sẽ gặp gỡ nhiều lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc, tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", gặp gỡ nhiều người đứng đầu và nguyên thủ các nước tham dự Diễn đàn. Bên lề chuyến thăm, Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ tham dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2017 do hai nước phối hợp tổ chức tại Bắc Kinh với quy mô khoảng 500 đại biểu doanh nghiệp hai nước tham dự.

Đại sứ Đặng Minh Khôi còn cho biết, Việt Nam là một trong những nước tích cực ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" ngay từ đầu. Việc Chủ tịch Trần Đại Quang đến thăm Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" cho thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Diễn đàn lần này. Đại sứ tin tưởng chắc chắn rằng, trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", không gian hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc hết sức rộng mở.

Not Found!(404)